Chùa Tam Chúc chính thức khai hội Xuân Quý Mão 2023

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Ngày 2.2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) chính thức khai hội. Đây là lần thứ 5 lễ hội xuân Tam Chúc được tổ chức với nhiều chương trình hấp dẫn.
Lễ khai Xuân diễn ra với các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa mạng bội thu mang lại đời sống an bình cho đồng bào, nhân loại.
Lễ khai hội diễn ra với các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mang lại đời sống an bình cho đồng bào, nhân loại.
Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Chúc, lễ khai mạc Hội Xuân Tam Chúc năm Quý Mão chính thức diễn ra.
Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Chúc, lễ khai mạc hội xuân Tam Chúc năm Quý Mão chính thức diễn ra.
Năm nay, thời tiết tạnh ráo, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, các nghi thức tâm linh được tổ chức long trọng, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống Phật giáo.
Năm nay, thời tiết tạnh ráo, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, các nghi thức tâm linh được tổ chức long trọng, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống Phật giáo.
Sau màn trống khai hội và tổ chức lễ dâng hương và dâng lục cúng cầu nguyện quốc thái dân an, điểm nhấn của lễ hội là lễ rước nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất tinh.
Sau màn trống khai hội và tổ chức lễ dâng hương và dâng lục cúng cầu nguyện quốc thái dân an là lễ rước nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh.
Đây là nghi thức truyền thống thể hiện lòng thành kính, ước muốn mong cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của cư dân nông nghiệp.
Đây là nghi thức truyền thống thể hiện lòng thành kính, ước muốn mong cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của cư dân nông nghiệp.
Đoàn lấy nước di chuyển ra giữa hồ Tam Chúc để làm lễ lấy nước. 3 thuyền đi đầu là sư thầy Thích Thanh Nhiễu và đại biểu.
Đoàn lấy nước di chuyển ra giữa hồ Tam Chúc để làm lễ lấy nước. 3 thuyền đi đầu là sư thầy Thích Thanh Nhiễu và đại biểu.
Tới giữa hồ, các thuyền dừng lại, xoay quanh cây nêu và múc nước đổ vào bình gốm rồi phủ lên bởi vải đỏ.  Nước hồ Tam Chúc sẽ được làm phép rồi rước trở lên điện Tam Thế.
Tới giữa hồ, các thuyền dừng lại, xoay quanh cây nêu và múc nước đổ vào bình gốm rồi phủ lên bởi vải đỏ. Nước hồ Tam Chúc sẽ được làm phép rồi rước trở lên điện Tam Thế.
Xe rước có trọng lượng gần 1 tấn, được 20-30 thanh niên trai tráng đẩy lên dốc.
Xe rước có trọng lượng gần 1 tấn, được 20-30 thanh niên trai tráng đẩy lên dốc.
Chương trình Khai hội Xuân Tam Chúc Quý Mão được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, phản ánh đầy đủ, sinh động tất cả các hoạt động của lễ hội tại chùa.
Chương trình khai hội xuân Tam Chúc Quý Mão được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, phản ánh đầy đủ, sinh động tất cả các hoạt động của lễ hội tại chùa.
Không chỉ các đại biểu và các du khách có mặt tại chùa được chứng kiến không khí của lễ hội, khán giả trong nước và quốc tế thông qua chương trình cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của lễ hội.
Không chỉ các đại biểu và các du khách có mặt tại chùa được chứng kiến không khí của lễ hội, khán giả trong nước và quốc tế thông qua chương trình cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của lễ hội.
Hải Nguyễn - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Chùa Tam Chúc sẽ chính thức khai hội vào ngày mai

Hải Minh |

Chùa Tam Chúc sẽ chính thức khai hội vào ngày mai (12 tháng Giêng, tức ngày 2.2). Dự kiến lượng du khách sẽ đông trong ngày này.

Hàng ngàn du khách đến chùa Tam Chúc dự lễ khai xuân

Nguyễn Hải - Nguyễn Huế |

Không chỉ du khách các tỉnh lân cận và người dân địa phương kéo về mà du khách ở các tỉnh khu vực phía trong cũng về chùa Tam Chúc dự khai xuân.

Chùa Tam Chúc chính thức khai xuân

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sáng 12.2, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam, Ban quản lý chùa Tam Chúc tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2022.

Sau nghỉ Tết, các trung tâm đăng kiểm ở Phú Thọ vẫn quá tải

Tô Công |

Sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn đang gặp phải tình trạng quá tải.

Mỹ phủ nhận đề nghị Nga đổi đất Ukraina lấy hòa bình

Khánh Minh |

Nhà Trắng phủ nhận thông tin Mỹ đề nghị với Nga "20% lãnh thổ Ukraina" để đổi lấy hòa bình.

Đầu năm, người dân TPHCM đến phường chứng thực hồ sơ xin việc làm tăng cao

Huân Cao |

TPHCM - Từ ngày 27.1 (mùng 6 Tết đến nay), nhiều người dân đến UBND phường trên địa bàn TPHCM, chủ yếu để chứng thực hồ xin việc làm. Lượng hồ sơ chứng thực xin việc làm chiếm tỷ trọng lớn trong các hồ sơ hành chính, cho thấy nhu cầu tìm việc làm của người dân tăng cao ngay từ những ngày đầu năm.

Phiền hà, mất thời gian đi xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến cho rằng, việc phải xin giấy xác nhận cư trú để thay thế sổ hộ khẩu sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, gây phiền hà, mệt mỏi và mất thời gian cho người dân.

Thủ tướng: Giá điện cần bàn cho hợp lý, tránh điều hành giật cục

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần ban hành cơ chế bán điện trực tiếp. Trong việc mua bán điện cần có các đàm phán để hài hoà lợi ích, chia sẻ khó khăn. Thủ tướng cũng lưu ý giá điện cần bàn cho hợp lý, điều hành không giật cục.

Chùa Tam Chúc sẽ chính thức khai hội vào ngày mai

Hải Minh |

Chùa Tam Chúc sẽ chính thức khai hội vào ngày mai (12 tháng Giêng, tức ngày 2.2). Dự kiến lượng du khách sẽ đông trong ngày này.

Hàng ngàn du khách đến chùa Tam Chúc dự lễ khai xuân

Nguyễn Hải - Nguyễn Huế |

Không chỉ du khách các tỉnh lân cận và người dân địa phương kéo về mà du khách ở các tỉnh khu vực phía trong cũng về chùa Tam Chúc dự khai xuân.

Chùa Tam Chúc chính thức khai xuân

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sáng 12.2, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam, Ban quản lý chùa Tam Chúc tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2022.