Chùa, phủ vắng bóng khách đến lễ ngày cuối tuần

Minh Thành |

Ngày Chủ nhật (30.8) tại các chùa, phủ lớn ở Hà Nội không còn diễn ra tình trạng người dân chen chúc tới lễ bái vào rằm tháng 7.
 
Theo ghi nhận của PV ngày 30.8 tại các chùa, phủ lớn trên địa bàn Hà Nội đều vắng vẻ, không còn tình trạng chen lấn, đông đúc người dân kéo đến lễ bái vào dịp cuối tuần.
 
Tại Phủ Tây Hồ, lác đác một vài người về đây để làm lễ không còn nhộn nhịp như trước.
 
Trước đó, vào ngày 1.7 âm lịch, lượng người đổ về cúng lễ tại Phủ Tây Hồ rất đông gây ra tình trạng ùn tắc, chen lấn dẫn đến không đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID–19. Ngay sau đó Phủ Tây Hồ được UBND Thành phố yêu cầu tạm thời đóng cửa.
 
Theo lịch âm, rằm tháng 7 là ngày lễ vu lan báo hiếu nên mọi năm nhu cầu đến chùa, phủ của người dân tăng cao. Nhưng năm nay không khí tại các chùa, phủ lại khá vắng vẻ do nhiều người dân lo ngại dịch bệnh.
 
Một vài người đến Phủ Tây Hồ không đeo khẩu trang khi làm lễ.
 
Nhiều hàng quán phía bên ngoài tạm thời đóng cửa do vắng bóng du khách.
 
"Trông thưa thớt thế thôi chứ hôm nay còn đông hơn nhiều so với những hôm trước vì là chủ nhật, còn những hôm khác, không có bóng khách nào để bán hàng cả”, một tiểu thương bán đồ cạnh Phủ Tây Hồ cho hay.
 
Không chỉ có phủ Tây Hồ, tại Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng vắng bóng người đến lễ bái.
 
Khung cảnh vắng vẻ phía bên trong Chùa Hà.
 
Những tấm biển nhắc nhở người dân tuân thủ quy tắc phòng ngừa dịch COVID-19 được đặt tại nhiều nơi.
 
Khung cảnh vắng vẻ tại Chùa Trấn Quốc ngày Chủ nhật (30.8) (Tây Hồ, Hà Nội).
Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Khách đặt khẩu trang, kính chắn vàng mã cúng tháng cô hồn mùa COVID-19

NGUYỄN HẢI - AN NHIÊN |

Với quan niệm “Trần sao âm vậy” trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, khách hàng đến "thủ phủ" vàng mã Song Hồ (Bắc Ninh) đặt khẩu trang, kính chắn giọt bắn,...

Tạm đóng cửa Phủ Tây Hồ do dòng người chen lấn đi lễ giữa dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình người dân chen nhau đi phủ Tây Hồ giữa dịch COVID-19, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết đã chỉ đạo phường Quảng An tạm thời đóng cửa phủ Tây Hồ từ 15h chiều nay.

Đi chùa cầu an nhưng "quên" đeo khẩu trang phòng dịch

MINH NGỌC |

Những ngày gần đây, dù liên tục có thêm ca mắc COVID-19 mới, thậm chí có cả những ca đã tử vong. Nhưng chiều ngày 4.8 cũng là ngày Rằm tháng 6 Âm lịch, một số người dân ở Hà Nội vẫn đi chùa cầu duyên, cầu bình an, may mắn nhưng lại "quên" đeo khẩu trang phòng dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khách đặt khẩu trang, kính chắn vàng mã cúng tháng cô hồn mùa COVID-19

NGUYỄN HẢI - AN NHIÊN |

Với quan niệm “Trần sao âm vậy” trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, khách hàng đến "thủ phủ" vàng mã Song Hồ (Bắc Ninh) đặt khẩu trang, kính chắn giọt bắn,...

Tạm đóng cửa Phủ Tây Hồ do dòng người chen lấn đi lễ giữa dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình người dân chen nhau đi phủ Tây Hồ giữa dịch COVID-19, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết đã chỉ đạo phường Quảng An tạm thời đóng cửa phủ Tây Hồ từ 15h chiều nay.

Đi chùa cầu an nhưng "quên" đeo khẩu trang phòng dịch

MINH NGỌC |

Những ngày gần đây, dù liên tục có thêm ca mắc COVID-19 mới, thậm chí có cả những ca đã tử vong. Nhưng chiều ngày 4.8 cũng là ngày Rằm tháng 6 Âm lịch, một số người dân ở Hà Nội vẫn đi chùa cầu duyên, cầu bình an, may mắn nhưng lại "quên" đeo khẩu trang phòng dịch.