Chùa Hương: Hàng nghìn con đò "đóng băng" do dịch COVID-19

Tạ Quang |

Chùa Hương (huyện Mỹ Đức - Hà Nội) vắng bóng người qua lại, hàng nghìn con đò nằm im lìm dưới dòng suối Yến.

Mới đây, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) có văn bản dừng tổ chức lễ hội và dừng đón khách đến chùa Hương; đồng thời lập 9 chốt chặn ở xã Hương Sơn.
Mới đây, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) có văn bản dừng tổ chức lễ hội và dừng đón khách đến chùa Hương; đồng thời lập 9 chốt chặn ở xã Hương Sơn.
Theo ghi nhận của PV, trong những ngày này, chỉ có số ít ô tô, xe máy đến chùa và đều được yêu cầu quay trở về.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Phạm Anh Minh (Chốt trưởng của chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên tại Chùa Hương cho biết: “Sau khi có thông tin dừng lễ hội và tất cả các hoạt động đón khách, người dân và du khách chấp hành nghiêm. Bên cạnh đó, nhiều người dân đi lễ đầu năm muốn đi tuyến đường qua Chùa Hương để sang chùa Tam Chúc đều được hướng dẫn đi đường khác“.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Phạm Anh Minh (Chốt trưởng của chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên tại Chùa Hương cho biết: “Sau khi có thông tin dừng lễ hội và tất cả các hoạt động đón khách, người dân và du khách chấp hành nghiêm. Bên cạnh đó, nhiều người dân đi lễ đầu năm muốn đi tuyến đường qua Chùa Hương để sang chùa Tam Chúc đều được hướng dẫn đi đường khác“.
3 tháng chính hội là thời gian những người dân xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) kiếm sống bằng nghề lái đò. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.
3 tháng chính hội là thời gian những người dân xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) kiếm sống bằng nghề lái đò. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.
Bà Nguyễn Thị Hiền một người dân lái đò lâu năm ở đây chia sẻ: “Cả năm chỉ chờ mấy ngày lễ để đón khách nhưng bây giờ khách không được vào bến khiến chúng tôi như ngồi trên đống lửa“.
Bà Nguyễn Thị Hiền một người dân lái đò lâu năm ở đây chia sẻ: “Cả năm chỉ chờ mấy ngày lễ để đón khách nhưng bây giờ khách không được vào bến khiến chúng tôi như ngồi trên đống lửa“.
Theo quan sát, những hình ảnh hiếm có, có một không hai từ trước đến nay ở bến đò suối Yến. Hàng nghìn con đò nằm im bất động tại bến Yến trong suốt nhiều ngày qua.
Những hình ảnh hiếm có trong mùa lễ hội ở bến đò suối Yến. Hàng nghìn con đò nằm im bất động tại bến Yến trong suốt nhiều ngày qua.
Nhiều con đò xếp hàng dài dọc hai tuyến đường suối Yến.
Nhiều con đò xếp hàng dài dọc hai tuyến đường suối Yến.
Ông Lê Văn Hải - Phụ trách hành chính Ban quản lý di tích chùa Hương cho biết, những năm trước, lái đò chở khách hoạt động không ngừng nghỉ vào mỗi dịp lễ hội, nhưng năm nay là hình ảnh “có một không hai“.
Ông Lê Văn Hải - Phụ trách hành chính Ban quản lý di tích chùa Hương cho biết, những năm trước, lái đò chở khách hoạt động không ngừng nghỉ vào mỗi dịp lễ hội, nhưng năm nay thì đây là hình ảnh “có một không hai“.
“Dù nhiều người dân sống phụ thuộc vào việc kinh doanh trong dịp lễ hội chùa Hương, nhưng để đảm bảo cho người dân địa phương và du khách thập phương trước dịch COVID-19 nên mọi người đều nhất trí và nâng cao ý thức phòng dịch“, ông Hải nói.
“Dù nhiều người dân sống phụ thuộc vào việc kinh doanh trong dịp lễ hội chùa Hương, nhưng để đảm bảo cho người dân địa phương và du khách thập phương trước dịch COVID-19 nên mọi người đều nhất trí và nâng cao ý thức phòng dịch“, ông Hải nói.
Trước đó, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin, huyện đã không tổ chức lễ hội, chính thức công bố dừng toàn bộ hoạt động khai hội, không tổ chức đón tiếp khách, không tổ chức dịch vụ thuyền đò tại chùa Hương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Trước đó, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin, huyện đã không tổ chức lễ hội, chính thức công bố dừng toàn bộ hoạt động khai hội, không tổ chức đón tiếp khách, không tổ chức dịch vụ thuyền đò tại chùa Hương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Huyện Mỹ Đức lập 9 chốt chặn ở chùa Hương, yêu cầu du khách quay lại

Phạm Đông |

Huyện Mỹ Đức đã có văn bản dừng tổ chức lễ hội và dừng đón khách đến chùa Hương; đồng thời lập 9 chốt chặn ở xã Hương Sơn, yêu cầu du khách quay trở về địa phương.

Xử phạt 2 người đưa khách tham quan chùa Hương bất chấp lệnh cấm

Phạm Đông |

2 người dân địa phương bất chấp lệnh cấm, đưa khách vào chùa Hương bằng đường tắt với giá hơn 1 triệu đồng đã bị xử lý hành chính và đưa tin trên loa phát thanh xã Hương Sơn.

Dừng khai hội, không đón khách tham quan lễ hội Chùa Hương

Phạm Đông |

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã có văn bản, thông báo dừng khai hội, không đón khách về tham quan lễ hội Chùa Hương.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Huyện Mỹ Đức lập 9 chốt chặn ở chùa Hương, yêu cầu du khách quay lại

Phạm Đông |

Huyện Mỹ Đức đã có văn bản dừng tổ chức lễ hội và dừng đón khách đến chùa Hương; đồng thời lập 9 chốt chặn ở xã Hương Sơn, yêu cầu du khách quay trở về địa phương.

Xử phạt 2 người đưa khách tham quan chùa Hương bất chấp lệnh cấm

Phạm Đông |

2 người dân địa phương bất chấp lệnh cấm, đưa khách vào chùa Hương bằng đường tắt với giá hơn 1 triệu đồng đã bị xử lý hành chính và đưa tin trên loa phát thanh xã Hương Sơn.

Dừng khai hội, không đón khách tham quan lễ hội Chùa Hương

Phạm Đông |

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã có văn bản, thông báo dừng khai hội, không đón khách về tham quan lễ hội Chùa Hương.