Chùa Hà tấp nập, phủ Tây Hồ đóng cửa vẫn đông người vái vọng

Nhóm PV |

Mở cửa từ mùng 2 Tết, nhiều người đã đổ về chùa Hà để cầu bình an dịp năm mới. Trong khi đó, một số ngôi chùa, phủ nổi tiếng vẫn "cửa đóng then cài" như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.

 
 Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong số ít chùa được mở dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022. Chùa bắt đầu mở cửa đón khách từ mùng 2 Tết.
 
Người dân khi tới lễ chùa, thăm quan phải đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn và được yêu cầu đeo khẩu trang để phòng dịch.
Chùa Hà là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Nội
Chùa Hà là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Nội. Trong những ngày đầu xuân, nhiều nam thanh nữ tú đã tới đây để cầu bình an, may mắn.
Anh Đặng Văn Nghĩa (Hưng Yên) cho biết: “Khi đọc báo biết chùa Hà được mở tôi đã đi hơn 30km để tới đây. Năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp nên các chùa được mở cũng ít hơn mọi năm“.
Anh Đặng Văn Nghĩa (Hưng Yên) cho biết: “Khi đọc báo biết chùa Hà được mở tôi đã đi hơn 30km để tới đây. Năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp nên các chùa được mở cũng ít hơn mọi năm“.
 
Nhiều người chăm chút khay lễ trước khi vào dâng hương để thể hiện sự thành tâm.
 
Người dân tới chùa đều tuân thủ quy định 5K đặc biệt là việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông đúc.
 
Chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội) vốn nổi tiếng là ngôi chùa đông đúc bậc nhất tại Hà Nội mỗi dịp xuân về. Tuy nhiên, năm nay, trong những ngày đầu năm mới, chùa Trấn Quốc phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
 
Nhiều người khi đến chùa phải đứng ngoài vái vọng.
 
Đa số du khách đều tỏ ra tiếc nuối khi không thể vào tận nơi để lễ chùa. "Đi xa tới đây chùa lại không mở tôi cũng rất tiếc nhưng biết làm sao được, vì công tác phòng dịch mình phải tuân thủ thôi. Mặc dù vậy tôi vẫn đứng vái vọng và bỏ hòm công đức, vì đã đi tới tận đây rồi", bà Nguyễn Thị Hương (Hà Đông) nói.
 
Cùng với chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) cũng trong tình trạng tương tự. Mặc dù đã có bảng đề nghị khách thăm quan tuân thủ quy định 5K nhưng vẫn khá đông người tụ tập trước cổng phủ.
Cùng với chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) cũng trong tình trạng tương tự. Mặc dù đã có bảng đề nghị khách thăm quan tuân thủ quy định 5K nhưng vẫn khá đông người tụ tập trước cổng phủ.
 
Trong dịp đầu xuân năm mới, nhiều người tới phủ Tây Hồ với mong muốn cầu bình an, sức khỏe cho gia đình và người thân.

* Người dân tấp nập đi chùa Hà đầu năm: 

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Những chùa ở Hà Nội được phép mở đón du khách Tết

Hải Nguyễn |

Tết đi lễ chùa cầu an đã là một nét đẹp của người Hà Nội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do dịch bệnh nhiều chùa ở Hà Nội trong dịp tết Nhâm Dần đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.

Hà Nội: Nam thanh nữ tú dập dìu đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ cùng gia đình đã đổ về chùa Hà (Cầu Giấy) cầu tình duyên, tài lộc và bình an.

Đi lễ mùng 1 Tết, người dân Thủ đô vái vọng từ xa do đền chùa chưa mở

Hải Nguyễn - Tô Thế |

Hà Nội - Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 (1.2 Dương lịch), người dân Thủ đô đã tìm đến các đền chùa, phủ để dâng hương, cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Tuy nhiên người dân chỉ có thể vái vọng từ xa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những chùa ở Hà Nội được phép mở đón du khách Tết

Hải Nguyễn |

Tết đi lễ chùa cầu an đã là một nét đẹp của người Hà Nội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do dịch bệnh nhiều chùa ở Hà Nội trong dịp tết Nhâm Dần đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.

Hà Nội: Nam thanh nữ tú dập dìu đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ cùng gia đình đã đổ về chùa Hà (Cầu Giấy) cầu tình duyên, tài lộc và bình an.

Đi lễ mùng 1 Tết, người dân Thủ đô vái vọng từ xa do đền chùa chưa mở

Hải Nguyễn - Tô Thế |

Hà Nội - Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 (1.2 Dương lịch), người dân Thủ đô đã tìm đến các đền chùa, phủ để dâng hương, cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Tuy nhiên người dân chỉ có thể vái vọng từ xa.