Chưa có xe khách nào ở Đà Nẵng lăn bánh trong ngày đầu hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Dù Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không có hành khách, xe khách nằm im lìm. Các nhà xe chưa dám mở cửa đón khách trở lại do nhiều địa phương chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

 
Từ ngày 13.10, vận tải khách đường bộ liên tỉnh trên cả nước được mở lại theo “quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, tại Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng vắng lặng, thậm chí không có bóng dáng một xe khách nào.
 
Tại khu vực phòng vé, các nhân viên bến xe mới bắt đầu công tác chuẩn bị, đánh dấu vạch giãn cách, lập khu vực khai báo.
 
Khu vực căng tin cũng đóng cửa vì chưa có hành khách đến.
 
Theo một nhân viên tại Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng, trong ngày hôm nay 13.10 chỉ có 3 hành khách đến hỏi mua vé nhưng chưa có quầy nào mở nên họ đành ra về.
 
Tài xế Nguyễn Chí Hùng (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) kiểm tra xe chuẩn bị làm việc trở lại sau 4 tháng thất nghiệp.
 
"Hơn 4 tháng nay, anh em nhà xe, phụ xe thất nghiệp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nay muốn hoạt động lại thì yêu cầu tài xế phải được 2 mũi vaccine. Điều này là trở ngại rất lớn bởi nhiều tài xế xe khách vẫn chưa được tiêm mũi vaccine nào" – ông Hùng chia sẻ.
 
Ngoài việc tài xế chưa được tiêm vaccine đủ 2 mũi, nhiều nhà xe khách vẫn chưa dám mở bán vé chuyên chở hành khách mà chỉ nhận chuyển hàng hoá do nhiều địa phương vẫn “im lìm”, chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.
 
Một lãnh đạo Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết đơn vị đang lập danh sách các đơn vị vận tải đăng ký hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại rất ít do không đủ tài xế tiêm đủ 2 mũi vaccine. Lượng khách hiện nay cũng rất ít, chỉ những người có việc cần thiết lắm mới đi lại thời điểm này. Hiện vẫn chưa có xe chạy nhưng bến vẫn phải chuẩn bị tất cả các điều kiện về phòng, chống dịch.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Xe khách ở Đà Nẵng vẫn im lìm, nhà xe chưa dám mở bán vé

THUỲ TRANG |

Tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, chưa có nhà xe nào đăng ký hoạt động lại. Nhiều nhà xe khách vẫn chưa dám mở bán vé chuyên chở hành khách mà chỉ nhận chuyển hàng hoá do nhiều địa phương vẫn “im lìm”, chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 13.10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh đã thông tin về các hoạt động của thành phố trong thời gian tới để phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Trong đó, Đà Nẵng sẽ ưu tiên mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế.

Đà Nẵng tạo điều kiện thông thoáng thêm cho người dân ra, vào thành phố

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã có hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người dân đến/về thành phố từ các địa phương khác. Đặc biệt, người dân Đà Nẵng và Quảng Nam ra vào qua chốt không cần giấy xét nghiệm.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Xe khách ở Đà Nẵng vẫn im lìm, nhà xe chưa dám mở bán vé

THUỲ TRANG |

Tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, chưa có nhà xe nào đăng ký hoạt động lại. Nhiều nhà xe khách vẫn chưa dám mở bán vé chuyên chở hành khách mà chỉ nhận chuyển hàng hoá do nhiều địa phương vẫn “im lìm”, chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 13.10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh đã thông tin về các hoạt động của thành phố trong thời gian tới để phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Trong đó, Đà Nẵng sẽ ưu tiên mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế.

Đà Nẵng tạo điều kiện thông thoáng thêm cho người dân ra, vào thành phố

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã có hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người dân đến/về thành phố từ các địa phương khác. Đặc biệt, người dân Đà Nẵng và Quảng Nam ra vào qua chốt không cần giấy xét nghiệm.