Chủ tịch nước dự khai giảng và khánh thành trường Dân tộc Nội trú Yên Bái

Nhóm PV |

Ngày 7.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khai giảng và khánh thành công trình trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái.

Sáng 7.9, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu đã đến dự lễ khai giảng và khánh thành công trình trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Yên Bái.
Sáng 7.9, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu đã đến dự lễ khai giảng và khánh thành công trình trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (DTNT) THPT tỉnh Yên Bái.
Năm học 2021 - 2022, trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái được chuyển đến cơ sở mới khang trang, khang trang, hiện đại với tổng mức đầu tư 75 tỉ đồng, trên tổng diện tích khu đất hơn 6ha.
Năm học 2021 - 2022, trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái được chuyển đến cơ sở mới khang trang, hiện đại với tổng mức đầu tư 75 tỉ đồng, tổng diện tích khu đất hơn 6ha.
Tại đây Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tựu trong công tác giáo dục của tỉnh Yên Bái nói riêng, giáo dục đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung đã gặt hái được nhiều thành tựu trong những năm qua.
Tại đây Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tựu trong công tác giáo dục của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là những thành tựu đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong những năm qua.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao tặng trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái bức tranh cùng quà nhân dịp khánh thành trường.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao tặng trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái bức tranh cùng quà nhân dịp khánh thành trường.
Đồng thời đi kiểm tra cơ sở vật chất, bếp ăn trong trường đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các em học sinh.
Đồng thời đi kiểm tra cơ sở vật chất, bếp ăn trong trường, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các em học sinh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia trồng cây lưu niệm tại trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia trồng cây lưu niệm tại trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái.
Cùng tham gia trồng cây lưu niệm tại trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh còn có các lãnh đạo đảng, nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái.
Cùng tham gia trồng cây lưu niệm tại trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh còn có các lãnh đạo đảng, nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái và trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái và trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Năm học vượt khó và niềm tin từ thông điệp của Chủ tịch nước

QUANG ĐẠI |

Trong thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2021- 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 4 lần nhắc đến Tổ quốc Việt Nam.

Yên Bái: Tập huấn kỹ năng cho bảo vệ tại các bệnh viện phòng chống COVID-19

Văn Đức |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp cùng Công ty bảo vệ Phương Đông STC mở các lớp tập huấn cho đội ngũ bảo vệ.

Ấm lòng những ngôi nhà thoát nghèo nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã có những hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực giúp các hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Năm học vượt khó và niềm tin từ thông điệp của Chủ tịch nước

QUANG ĐẠI |

Trong thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2021- 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 4 lần nhắc đến Tổ quốc Việt Nam.

Yên Bái: Tập huấn kỹ năng cho bảo vệ tại các bệnh viện phòng chống COVID-19

Văn Đức |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp cùng Công ty bảo vệ Phương Đông STC mở các lớp tập huấn cho đội ngũ bảo vệ.

Ấm lòng những ngôi nhà thoát nghèo nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã có những hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực giúp các hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.