Chủ quán ở Hà Nội "chơi lớn'', sắm flycam để giao đồ ăn cho khách

Tô Thế |

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một chủ quán bánh mỳ tại Hà Nội đã nảy ra ý tưởng dùng Flycam chuyển đồ ăn đến bàn cho khách. Ngay khi quán áp dụng, nhiều khách hàng tỏ ra thích thú với ý tưởng này.

Đức Sơn - một chủ quán bánh mỳ tại Hà Nội đã nảy ra ý tưởng dùng flycam chuyển bánh cho khách trước tình hình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Đức Sơn - một chủ quán ăn tại Hà Nội đã nảy ra ý tưởng dùng flycam chuyển bánh mỳ cho khách trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Xuất phát từ sở thích chơi flycam, cộng thêm việc hiện nhiều khách hàng cảm thấy e ngại khi tiếp xúc với người khác mỗi khi đi ăn nên ý tưởng dùng flycam chuyển đồ ăn đã ra đời.
Xuất phát từ sở thích chơi flycam, cộng thêm việc hiện nhiều khách hàng cảm thấy e ngại khi tiếp xúc với người khác mỗi khi đi ăn mùa dịch nên ý tưởng dùng flycam chuyển đồ ăn đã ra đời.
Hàng ngày Đức Sơn vẫn mày mò học điều khiển chiếc flycam sao cho thuần thục nhất. “Lần trước mấy anh em nhân viên có quay lại một clip bay thử nghiệm rồi đăng lên mạng xã hội, không ngờ clip đó nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ từ cộng đồng mạng“, Đức Sơn cho hay.
Hằng ngày Đức Sơn vẫn mày mò học điều khiển chiếc flycam sao cho thuần thục nhất. “Lần trước mấy anh em nhân viên có quay lại một clip bay thử nghiệm rồi đăng lên mạng xã hội, không ngờ clip đó nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ từ cộng đồng mạng”, Đức Sơn cho hay.
Tuy nhiên theo Đức Sơn, hiện ý tưởng này chỉ là một thử nghiệm, còn việc có áp dụng vào đại trà hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Tuy nhiên theo Đức Sơn, hiện ý tưởng này chỉ là một thử nghiệm nhỏ, còn việc có áp dụng vào đại trà hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
''Nếu muốn nhân rộng thì cần trang bị thêm nhiều thiết bị, không gian quán cũng phải rộng rãi để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Hiện cách làm này chỉ là mang niềm vui cho khách hàng quen và tạo điểm nhấn cho quán'', Đức Sơn chia sẻ.
''Nếu muốn nhân rộng thì cần trang bị thêm nhiều thiết bị, không gian quán cũng phải rộng rãi để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Hiện cách làm này chỉ là mang niềm vui cho khách hàng quen và tạo điểm nhấn cho quán'', Đức Sơn chia sẻ.
 
Mỗi chuyến bay, flycam có thể chở được 2 chiếc bánh mỳ.
Mỗi chuyến bay, flycam có thể chở được 2 chiếc bánh mỳ.
Bánh mỳ được đựng trong túi giấy và chuyển từ bếp đến bàn ăn cho khách. Không gian hẹp cũng khiến người điều khiển flycam gặp nhiều khó khăn.
Bánh mỳ được đựng trong túi giấy và chuyển từ bếp đến bàn ăn cho khách. Không gian hẹp cũng khiến người điều khiển flycam gặp nhiều khó khăn.
Hiện cách làm này mới chỉ áp dụng với những khách hàng thân quen và chỉ bay ở khu vực bàn ăn đặt bên ngoài quán.
Hiện cách làm này mới chỉ áp dụng với những khách hàng thân quen và chỉ bay ở khu vực bàn ăn đặt bên ngoài quán.
Khách hàng tỏ ra thích thú với ý tưởng độc đáo này.
Khách hàng tỏ ra thích thú với ý tưởng độc đáo này.
Ý tưởng dùng flycam chuyển đồ ăn đang được nhiều người quan tâm ủng hộ.
Ý tưởng dùng flycam chuyển đồ ăn đang được nhiều người quan tâm ủng hộ.
Ý tưởng dùng flycam chuyển đồ ăn đang được nhiều người quan tâm ủng hộ.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Miễn phí dịch vụ cho nhà xe vắng khách

Minh Hạnh |

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cơ cấu lại tổ chức vận tải trên các bến, giảm tần suất hoạt dộng trong các thời điểm vắng khách, Công ty cổ phần bến xe Hà Nội sẽ giảm phí dịch vụ cho các nhà xe vắng khách phải cắt tần suất hoạt động trước dịch bệnh COVID-19.

Lốp xe, chậu nhựa hoá bồn rửa tay cho học sinh phòng COVID-19

SỞ HẠ |

Vừa để đảm bảo đủ bồn rửa tay cho học sinh, vừa đảm bảo tính gọn nhẹ, dễ di dời và chi phí thấp, nhiều trường học ở Thành phố Cần Thơ đã triển khai lắp đặt các bồn rửa tay dã chiến tự chế từ đơn giản đến độc đáo xuất phát từ ý tưởng của các giáo viên, sinh viên.


Những quy định phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16.3

VĂN THẮNG - HỒNG CƯỜNG |

Từ 16.3 hàng loạt những quy định nhằm phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 sẽ được áp dụng như: thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, dừng cấp thị thực tại cửa khẩu, tạm đóng cửa các quán bar, karaoke tại Hà Nội, TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miễn phí dịch vụ cho nhà xe vắng khách

Minh Hạnh |

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cơ cấu lại tổ chức vận tải trên các bến, giảm tần suất hoạt dộng trong các thời điểm vắng khách, Công ty cổ phần bến xe Hà Nội sẽ giảm phí dịch vụ cho các nhà xe vắng khách phải cắt tần suất hoạt động trước dịch bệnh COVID-19.

Lốp xe, chậu nhựa hoá bồn rửa tay cho học sinh phòng COVID-19

SỞ HẠ |

Vừa để đảm bảo đủ bồn rửa tay cho học sinh, vừa đảm bảo tính gọn nhẹ, dễ di dời và chi phí thấp, nhiều trường học ở Thành phố Cần Thơ đã triển khai lắp đặt các bồn rửa tay dã chiến tự chế từ đơn giản đến độc đáo xuất phát từ ý tưởng của các giáo viên, sinh viên.


Những quy định phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16.3

VĂN THẮNG - HỒNG CƯỜNG |

Từ 16.3 hàng loạt những quy định nhằm phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 sẽ được áp dụng như: thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, dừng cấp thị thực tại cửa khẩu, tạm đóng cửa các quán bar, karaoke tại Hà Nội, TPHCM.