Chốt kiểm soát cửa ngõ TPHCM: Nơi dừng xe kiểm tra, nơi tự do đi lại

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Các chốt kiểm soát cửa ngõ TPHCM đã không còn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, người dân chỉ cần trình giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày và khai báo di chuyển nội địa thông qua app VNEID.

Sáng 22.10, ghi nhận của Phóng viên Lao Động tại khu vực chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1K (giáp ranh tỉnh Bình Dương và TPHCM), nhiều người tập trung đứng tại đây khai báo di chuyển nội điạ để qua chốt vào TPHCM.
Ngày 22.10, ghi nhận của Phóng viên Lao Động tại khu vực chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1K (giáp ranh tỉnh Bình Dương và TPHCM) do lực lượng chức năng TPHCM lập, nhiều người chạy xe máy tập trung đứng tại đây khai báo di chuyển nội địa để qua chốt vào TPHCM.
Để được qua chốt, người dân ngoài khai báo di chuyển nội địa còn phải trình chứng nhận đã tiêm 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày.
Để được qua chốt vào TPHCM, người dân ngoài khai báo di chuyển nội địa còn phải trình chứng nhận đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày.
Những người chưa tải phần mềm VNEID có thể quét mã vạch được dán ở chốt kiểm soát để khai báo. Chốt kiểm soát có sẵn wifi cho người dân dễ dàng khai báo.
Những người chưa tải phần mềm VNEID có thể quét mã vạch được dán ở chốt kiểm soát để khai báo di chuyển nội địa. Tại chốt kiểm soát có sẵn wifi phục vụ người dân.
Người dân trình chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng chức năn để qua chốt vào TPHCM.
Người dân trình chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng chức năng để qua chốt vào TPHCM.
 
Chị Thạch Thị Thanh Thảo (làm việc ở một công ty may mặc tại quận Thủ Đức, sống tại Bình Dương) cho biết: "Tôi ở Dĩ An, Bình Dương nhưng làm việc ở TP. Thủ Đức, TPHCM. Trước đây, cứ 3 ngày/lần phải đi xét nghiệm COVID-19, tốn gần 200.000 đồng/lần và gặp không ít bất tiện. Việc bỏ giấy xét nghiệm đã tạo thuận lợi hơn cho chúng tôi đi lại, làm việc".
Người đi xe ô tô cá nhân cũng phải trình chứng nhận tiêm vaccine, khai báo di chuyển nội địa trước khi vào TPHCM. Một cán bộ trực chốt cho biết không dừng xe kiểm tra giờ cao điểm để tránh ùn tắc. Người đi xe ô tô cá nhân cũng phải trình chứng nhận tiêm vaccine, khai báo di chuyển nội địa trước khi vào TPHCM. Một cán bộ trực chốt cho biết không dừng xe kiểm tra các phương tiện vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc. Trước đó, từ ngày 18.10, các chốt kiểm soát cửa ngõ TPHCM không còn kiểm tra giấy xét nghiệm.
Người đi xe ô tô cá nhân cũng phải trình chứng nhận tiêm vaccine, khai báo di chuyển nội địa trước khi vào TPHCM. Một cán bộ trực chốt cho biết không dừng xe kiểm tra các phương tiện vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc. Trước đó, từ ngày 18.10, các chốt kiểm soát cửa ngõ TPHCM không còn kiểm tra giấy xét nghiệm.
Tuy nhiên, ở hướng ngược lại từ TPHCM vào Bình Dương, lực lượng trực chốt kiểm soát của Bình Dương vẫn yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính mới được qua chốt.
Ở hướng ngược lại từ TPHCM vào Bình Dương, lực lượng trực chốt kiểm soát của tỉnh Bình Dương vẫn kiểm tra ngẫu nhiên giấy xét nghiệm âm tính của người dân.
Theo ghi nhận, nhiều người không có giấy xét nghie6nm5
Theo ghi nhận, người dân  từ TPHCM được tạo điều kiện qua tỉnh Bình Dương làm việc. Chỉ những người không đội mũ bảo hiểm mới bị lực lượng trực chốt tỉnh Bình Dương bắt quay đầu xe.
Tại chốt cầu Đồng Nai (giáp ranh TPHCM - Đồng Nai), người dân đi xe máy từ Đồng Nai qua TPHCM cũng phải trình giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày và khai báo di chuyển nội địa thông qua app VNEID.
Tại chốt cầu Đồng Nai (giáp ranh TPHCM - Đồng Nai), người dân đi xe máy từ Đồng Nai qua TPHCM cũng phải trình giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày và khai báo di chuyển nội địa thông qua app VNEID.
Lực lượng trực chốt kiểm tra giấy tờ người đi qua chốt.
Lực lượng trực chốt kiểm tra giấy tờ người đi qua chốt.
Nhiều người chưa khai báo di chuyển nội địa ghé vào trong chốt kiểm soát khai báo rồi tiếp tục hành trình. Lực lượng chức năng TPHCM tạo điều kiện cho người dân vào thành phố thuận lợi.
Nhiều người chưa khai báo di chuyển nội địa ghé vào trong chốt kiểm soát khai báo rồi tiếp tục hành trình. Lực lượng chức năng TPHCM tạo điều kiện cho người dân từ hướng tỉnh Đồng Nai vào thành phố thuận lợi.
ddddd
Tại chốt kiểm soát phương tiện từ TPHCM qua Đồng Nai, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai dừng kiểm tra giấy tờ ô tô cá nhân, còn xe máy không bị dừng kiểm tra. Đối với ô tô, người ngồi trên xe phải tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Đồng thời, có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian 7 ngày.
Tại chốt kiểm soát dịch ở cầu Vĩnh Bình, cửa ngõ TPHCM giáp tỉnh Bình Dương, ghi nhận lúc 8h30, xe máy và ô tô thoải mái lưu thông từ Bình Dương qua TPHCM mà không bị dừng kiểm tra.
Tại chốt kiểm soát dịch ở cầu Vĩnh Bình trên quốc lộ 13 (Thành phố Thủ Đức) - cửa ngõ TPHCM giáp tỉnh Bình Dương, ghi nhận lúc 8h30, xe máy và ô tô thoải mái lưu thông từ Bình Dương qua TPHCM mà không bị dừng kiểm tra.
Lực lượng chức năng vẫn có mặt tại đây nhưng ngồi trong vỉa hè, không ra ngoài đường dừng xe kiểm tra giấy tời.
Xe máy tự do đi từ Bình Dương vào TPHCM. Lực lượng chức năng vẫn có mặt tại đây nhưng ngồi trong vỉa hè, không ra ngoài đường dừng xe kiểm tra giấy tờ.
Rào chắn tại chốt kiểm soát này đã được xếp gọn lên vỉa hè để tránh cản trở giao thông.
Rào chắn tại chốt kiểm soát này đã được xếp gọn lên vỉa hè, tránh gây cản trở giao thông. TPHCM dự kiến sắp tới tháo dỡ toàn bộ 12 chốt kiểm soát cửa ngõ và 39 chốt tại các khu vực giáp ranh các tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và cung ứng lao động.
ANH TÚ - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM xem xét gỡ 51 chốt kiểm soát ở cửa ngõ

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cho biết, thành phố đang xem xét để không còn chốt kiểm soát (hiện có 51 chốt) ở địa bàn giáp ranh với các địa phương nhằm tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động.

Thay đổi việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai khi triển khai Nghị quyết 128

HÀ ANH CHIẾN |

Việc tổ chức cho người lao động lưu thông đi lại từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Đi lại giữa TPHCM – Bình Dương - Đồng Nai: Vaccine + xét nghiệm âm tính

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Việc đi lại bằng xe cá nhân giữa TPHCM – Bình Dương, Đồng Nai thuận lợi hơn nếu người dân đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng kèm theo giấy xét nghiệm âm tính.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM xem xét gỡ 51 chốt kiểm soát ở cửa ngõ

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cho biết, thành phố đang xem xét để không còn chốt kiểm soát (hiện có 51 chốt) ở địa bàn giáp ranh với các địa phương nhằm tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động.

Thay đổi việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai khi triển khai Nghị quyết 128

HÀ ANH CHIẾN |

Việc tổ chức cho người lao động lưu thông đi lại từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Đi lại giữa TPHCM – Bình Dương - Đồng Nai: Vaccine + xét nghiệm âm tính

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Việc đi lại bằng xe cá nhân giữa TPHCM – Bình Dương, Đồng Nai thuận lợi hơn nếu người dân đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng kèm theo giấy xét nghiệm âm tính.