Chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội bớt "nóng" sau chỉ đạo của Chủ tịch thành phố

Tô Thế |

Trước việc xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài ngày 20.7 tại các chốt kiểm soát ra vào địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo khẩn lực lượng Công an và Sở Giao thông Vận tải Thành phố đưa ra các giải pháp khắc phục.
Hình ảnh thông thoáng ghi nhận tại cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) vào trưa 21.7. Trước đó cùng thời điểm ngày 20.7, vị trí này xảy ra ùn tắc kéo dài gần 10km.
Chốt kiểm soát phương tiện vào thành phố Hà Nội số 5 tại cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (huyện Gia Lâm) đã không còn cảnh ùn tắc như trước.
Các phương tiện lưu thông dễ dàng ở cả 2 chiều trên cầu Phù Đổng.
Trước việc xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài ngày 20.7 tại 22 chốt kiểm dịch ra vào địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo khẩn lực lượng công an và Sở Giao thông Vận tải Thành phố đưa ra các giải pháp khắc phục.
Hiện các chốt kiểm soát chỉ dừng các phương tiện xe ôtô con, xe chở khách đi từ ngoại tỉnh vào thành phố, các xe vận tải hàng hóa được lưu thông bình thường. Trước đó 100% xe phải dừng kiểm tra.
Toàn bộ người trên các phương tiện bị dừng kiểm tra phải đo thân nhiệt.
Riêng người lái xe phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển và các giấy tờ liên quan khác.
Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ 24/24h tại các chốt trực.
Đây là hình ảnh ghi nhận tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (nơi đặt chốt kiểm soát dịch số 2) vào khoảng 16h ngày 21.7.
Không còn cảnh ùn tắc như trước đó.
Một thành viên làm việc tại chốt kiểm soát này cho hay, hiện lực lượng chức năng chỉ dừng các xe đi từ các tỉnh có dịch về (theo thống kê của Bộ Y tế), đặc biệt là các xe chạy tuyến Nam - Bắc. Còn những xe chỉ đi qua và không dừng ở thành phố Hà Nội được phép đi tiếp.
Người dân thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát, không còn đông đúc như trước đó.
Mọi công tác kiểm tra phòng dịch vẫn được triển khai nghiêm ngặt.
Được biết, hiện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang làm thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào "luồng xanh". Các phương tiện đã được cấp thẻ nhận diện hoạt động trên "luồng xanh" sẽ được lực lượng chức năng cho qua chốt ngay.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Nhận diện phương tiện từ xa để tránh ùn tắc tại các chốt kiểm soát COVID-19

Hà Phương |

Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn cài đặt phần mềm cấp mã QRCode cho phương tiện lưu thông trên "luồng xanh quốc gia", "luồng xanh" địa phương để rút ngắn thời gian kiểm soát, tranh ùn tắc tại các chốt, trạm kiểm soát.

Hải Phòng phát hiện 6 người về từ vùng dịch qua chốt kiểm soát COVID-19

Đặng Luân |

Chiều 20.7, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 6 trường hợp đi về từ thành phố Hồ Chí Minh.

CSGT đề nghị bỏ một số chốt kiểm soát không cần thiết để tạo "luồng xanh"

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Công an các tỉnh phối hợp cấp mã QR Code cho phương tiện, phân luồng, nhận diện phương tiện từ xa, đảm bảo xe chở hàng hoá lưu thông nhanh nhất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhận diện phương tiện từ xa để tránh ùn tắc tại các chốt kiểm soát COVID-19

Hà Phương |

Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn cài đặt phần mềm cấp mã QRCode cho phương tiện lưu thông trên "luồng xanh quốc gia", "luồng xanh" địa phương để rút ngắn thời gian kiểm soát, tranh ùn tắc tại các chốt, trạm kiểm soát.

Hải Phòng phát hiện 6 người về từ vùng dịch qua chốt kiểm soát COVID-19

Đặng Luân |

Chiều 20.7, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 6 trường hợp đi về từ thành phố Hồ Chí Minh.

CSGT đề nghị bỏ một số chốt kiểm soát không cần thiết để tạo "luồng xanh"

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Công an các tỉnh phối hợp cấp mã QR Code cho phương tiện, phân luồng, nhận diện phương tiện từ xa, đảm bảo xe chở hàng hoá lưu thông nhanh nhất.