Chốt chặn phòng dịch ở cửa bệnh viện trước nguy cơ làn sóng thứ 4 COVID-19

Ngọc Lê - Trần Vương |

Trước những lo ngại về làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 có thể xảy ra ở Việt Nam, nhiều bệnh viện tại Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn các lỗ hổng để đảm bảo an toàn sức khoẻ cộng đồng.

Ghi nhận của PV Lao Động, ngày 28.4, tại một số bệnh viện ở  Hà Nội, ngay từ phía bên ngoài, người dân trước khi vào bệnh viện đều được lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào bên trong.
Ghi nhận của PV Lao Động, ngày 28.4, tại một số bệnh viện ở Hà Nội, ngay từ phía bên ngoài, người dân trước khi vào bệnh viện đều được lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào bên trong.
Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn (quận Ba Đình, Hà Nội), người dân tiến hành khai báo y tế tại lối vào gửi xe.
Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (quận Ba Đình, Hà Nội), người dân được yêu cầu tiến hành khai báo y tế tại lối vào bệnh viện.
Chị Nguyễn Bích Huyền sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, tôi luôn chủ động đeo khẩu trang và khai báo y tế khi tới những nơi cộng cộng. Dịch hiện cũng đang phức tạp ở các nước trên thế giới nên tôi thấy lo ngại hơn, chỉ tranh thủ đi nhanh rồi về nhà, không kéo dài thời gian ở nơi đông người như trước đây".
Người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến thăm khám.
Nước sát khuẩn cũng được trang bị ở các lối ra vào cho người dân tiện sát khuẩn.
Đối với các trường hợp không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu khẩu trang không đúng cách, đơn vị tiến hành nhắc nhở để người dân thực hiện nghiêm túc ngay tại đây.
Tương tự tại Bệnh viện Nhi Trung ương (quận Đống Đa, Hà Nội), công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được siết chặt. Các thông tin tuyên tuyền khai báo y tế được đặt ngay lối ra vào cổng bệnh viện.
Người dân quét mã QR để khai báo y tế trực tiếp trên điện thoại. "Tôi thấy việc khai báo trực tuyến như vậy rất tiết kiệm thời gian mà đầy đủ thông tin. Phải tự giác chấp hành thông điệp 5K thì mới đảm bảo an toàn cho mình và mọi người" - Chị Diễm Hằng, người dân sống tại quận Đống Đa cho hay.
Người dân và nhân viên bệnh viện đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.
Trước đó, Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành công văn số 112-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Hà Nội tạm dừng lễ hội, phố đi bộ và kích hoạt hệ thống phòng dịch COVID-19.
Trước đó, Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành công văn số 112-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Hà Nội tạm dừng lễ hội, phố đi bộ và kích hoạt hệ thống phòng dịch COVID-19.
Ngọc Lê - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Học sinh Hà Nội quên đeo khẩu trang, bất chấp nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Hà Phương - Tuấn Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu học sinh phải thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều học sinh và cả phụ huynh còn lơ là trong việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường.

Dịch COVID-19 thế giới phức tạp: Dân Hà Nội chăm đeo khẩu trang hơn

Ngọc Lê - Hà Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng; các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Học sinh Hà Nội quên đeo khẩu trang, bất chấp nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Hà Phương - Tuấn Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu học sinh phải thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều học sinh và cả phụ huynh còn lơ là trong việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường.

Dịch COVID-19 thế giới phức tạp: Dân Hà Nội chăm đeo khẩu trang hơn

Ngọc Lê - Hà Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng; các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.