Chống dịch COVID-19: Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh giãn cách

Giang Đông - Tạ Quang |

Nhiều người dân Hà Nội còn chủ quan, lơ là khi vẫn thản nhiên tụ tập tại các điểm công cộng. Trong khi đó, nhiều người bán hàng vì lợi nhuận mà bất chấp lệnh giãn cách để phòng chống dịch COVID-19.
Bắt đầu từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng ăn uống, quán cà phê phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Đây là nội dung yêu cầu của UBND TP Hà Nội tại Công điện khẩn số 07 ra ngày 18.8.
Bắt đầu từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng ăn uống, quán cà phê phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Đây là nội dung yêu cầu của UBND TP Hà Nội tại Công điện khẩn số 07 ra ngày 18.8.
Theo ghi nhận vào ngày 20.8, để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn trên phố Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m, lập vách ngăn, tấm chắn, đồng thời trang bị khẩu trang cho nhân viên, nước rửa tay khử khuẩn cho khách hàng
Theo ghi nhận của phóng viên, để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn trên phố Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m, lập vách ngăn, tấm chắn.
 
Nhiều cửa hàng cũng trang bị khẩu trang cho nhân viên, nước rửa tay khử khuẩn cho khách hàng để phòng dịch COVID-19.
 
Tuy nhiên, không ít trường hợp cá biệt, bất chấp lệnh giãn cách, tụ tập đông người, không có các biện pháp phòng dịch cần thiết, đặc biệt là các quán cà phê, trà đá vỉa hè.
Cụ thể, các quán cà phê trên phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu) hay ven hồ Quan Hệ (phường Láng Thượng) tình trạng nhiều người tụ tập không chú ý giữ khoảng cách 1m trở lên và không đeo khẩu trang phòng dịch vẫn xuất hiện dày đặc.
Cụ thể, các quán cà phê trên phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu) hay ven hồ Quan Hệ (phường Láng Thượng) tình trạng nhiều người tụ tập không chú ý giữ khoảng cách 1m trở lên và không đeo khẩu trang phòng dịch vẫn xuất hiện dày đặc.
Cụ thể, các quán cà phê trên phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu) hay ven hồ Quan Hệ (phường Láng Thượng) tình trạng nhiều người tụ tập không chú ý giữ khoảng cách 1m trở lên và không đeo khẩu trang phòng dịch vẫn xuất hiện dày đặc.
Tương tự trên phố Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa), chủ tiệm quán trà đá này cũng tận dụng tối đa phần diện tích trong ngõ và vỉa hè để khách thản nhiên tụ tập.
Tương tự trên phố Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa), chủ tiệm quán trà đá này cũng tận dụng tối đa phần diện tích trong ngõ và vỉa hè để khách thản nhiên tụ tập.
Trên phố Chùa Láng (phường Láng Thượng), không khó để bắt gặp hình ảnh khách ngồi san sát, chụm đầu nói cười trong các hàng quán vỉa hè, như dịch chưa hề qua đây.
Trên phố Chùa Láng (phường Láng Thượng), không khó để bắt gặp hình ảnh khách ngồi san sát, chụm đầu nói cười trong các hàng quán vỉa hè.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trao đổi với Lao Động chiều 20.8, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, từ chiều 18.8, các nhóm  lực lượng chức năng trên địa bàn quận đã tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu các hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn ký cam kết thực hiện cho khách ngồi giãn cách, bố trí bàn đặt nước sát khuẩn tay
Liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trao đổi với Lao Động chiều 20.8, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, từ chiều 18.8, các nhóm  lực lượng chức năng trên địa bàn quận đã tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu các hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn ký cam kết thực hiện cho khách ngồi giãn cách, bố trí bàn đặt nước sát khuẩn tay
Liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, từ chiều 18.8, các nhóm lực lượng chức năng trên địa bàn quận đã tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu các hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn ký cam kết thực hiện cho khách ngồi giãn cách, bố trí bàn đặt nước sát khuẩn tay.
“Quận Cầu Giấy cũng quán triệt các hàng quán kinh doanh như bia hơi, giải khát, ăn uống trên địa bàn, thực hiện giãn cách cho các thực khách ít nhất 1m, hoặc có tấm chắn giữa các bàn. Đồng thời quận cũng tuyên truyền nhắc nhở gần các hộ bán hàng tại các chợ dân sinh và người dân tới chợ chấp hành việc đeo khẩu trang; không tụ tập quá 30 người nơi công cộng“, ông Tuấn Anh nói.
“Quận Cầu Giấy cũng quán triệt các hàng quán kinh doanh như bia hơi, giải khát, ăn uống trên địa bàn, thực hiện giãn cách cho các thực khách ít nhất 1m, hoặc có tấm chắn giữa các bàn. Đồng thời tuyên truyền nhắc nhở gần các hộ bán hàng tại các chợ dân sinh và người dân tới chợ chấp hành việc đeo khẩu trang; không tụ tập quá 30 người nơi công cộng“, ông Tuấn Anh nói.


Giang Đông - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.