Choáng ngợp với công nghệ 3D mapping tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Tô Thế |

Chương trình nghệ thuật bán thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại được tổ chức lần đầu tiên tại huyện Mê Linh (Hà Nội) giúp tái hiện lại cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tối 15.2 (mùng 5 Tết), UBND huyện Mê Linh đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc với chủ đề “Âm vang Mê Linh“.
Tối 15.2 (mùng 5 Tết), UBND huyện Mê Linh đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc với chủ đề “Âm vang Mê Linh“. Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024.
Chương trình còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Mê Linh, tương xứng với bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống của huyện và xứng đáng là “điểm đến du lịch“.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc kể lại câu chuyện lịch sử theo một cách thức hiện đại, mới mẻ với các chương hồi, cảnh diễn nối tiếp, được biến chuyển tinh tế bằng kĩ xảo ánh sáng, âm nhạc hấp dẫn và đa dạng hình thức thể hiện như: Ca hát, xiếc, múa, đồng diễn trống…
Chương trình nghệ thuật đặc sắc kể lại câu chuyện lịch sử theo một cách thức hiện đại, mới mẻ với các chương hồi, cảnh diễn nối tiếp, được biến chuyển tinh tế bằng kĩ xảo ánh sáng, âm nhạc hấp dẫn và đa dạng hình thức thể hiện như: Ca hát, xiếc, múa, đồng diễn trống…
“Âm vang Mê Linh” có sự kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, là chủ đề gợi nhiều sự liên tưởng, dễ dàng truyền tải nhiều thông điệp nội dung, đưa khán giả đến gần với lịch sử thời Hai Bà Trưng một cách tinh tế, thực cảnh, hấp dẫn và hiệu quả.
“Âm vang Mê Linh” có sự kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, là chủ đề gợi nhiều sự liên tưởng, dễ dàng truyền tải nhiều thông điệp nội dung, đưa khán giả đến gần với lịch sử thời Hai Bà Trưng một cách tinh tế, thực cảnh, hấp dẫn và hiệu quả.
Sân khấu liên tục thay đổi bối cảnh, giúp tái hiện sống động những khung cảnh đời sống của nhân dân Âu Lạc xưa (thời kỳ Hai Bà Trưng), hay nỗi kinh hoàng trước cảnh nước mất, nhà tan khi quân giặc đô hộ, cướp bóc, giày xéo nhân dân, cảnh rừng thiêng nước độc khi nhân dân phải đi tìm các sản vật cống tế, hay khí thế hừng hực trong lời kêu gọi chiêu mộ nghĩa binh hội tụ, tế cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng...
Sân khấu liên tục thay đổi bối cảnh, giúp tái hiện sống động những khung cảnh đời sống của nhân dân Âu Lạc xưa (thời kỳ Hai Bà Trưng), hay nỗi kinh hoàng trước cảnh nước mất, nhà tan khi quân giặc đô hộ, cướp bóc, giày xéo nhân dân, cảnh rừng thiêng nước độc khi nhân dân phải đi tìm các sản vật cống tế, hay khí thế hừng hực trong lời kêu gọi chiêu mộ nghĩa binh hội tụ, tế cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng...
Bối cảnh liên tục thay đổi, kết hợp với kỹ xảo ánh sáng, âm nhạc...
Bối cảnh liên tục thay đổi, kết hợp với kỹ xảo ánh sáng, âm nhạc... Đây cũng là chương trình nghệ thuật bán thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại được tổ chức lần đầu tiên tại huyện Mê Linh nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của hai vị kiệt nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị cùng các tướng lĩnh tham gia cuộc khởi nghĩa, giành lại nền độc lập dân tộc vào những năm 40 - 43 sau Công nguyên.
Chương trình nghệ thuật “Âm vang Mê Linh” kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa nghệ thuật, du lịch độc đáo; mang tính giáo dục trải nghiệm sâu sắc cho học sinh tại các trường học tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc.
Chương trình nghệ thuật “Âm vang Mê Linh” kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa nghệ thuật, du lịch độc đáo; mang tính giáo dục trải nghiệm sâu sắc cho học sinh tại các trường học tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Mê Linh, tương xứng với bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống của huyện và xứng đáng là "điểm đến du lịch".
Lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra vào lúc 20h ngày 15.2.2024 (tức tối ngày mồng 6 tháng Giêng Âm lịch) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.
Lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra vào lúc 20h ngày 15.2.2024 (tức tối ngày mồng 6 tháng Giêng Âm lịch) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân theo dõi chương trình, UBND huyện Mê Linh triển khai lắp đặt 3 cụm màn hình Led cỡ lớn ngoài trời tại 3 địa điểm: Khuôn viên khu vực Đình Hạ Lôi, xã Mê Linh; khu vực sân bóng xã Tiền Phong và khu vực Ao cá xã Tráng Việt (phía sau Đền Hai Bà Trưng).

Lễ hội Đền Hai Bà Trưng sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng Giêng. Năm nay, ngoài các hoạt động rước kiệu, tế lễ theo nghi thức truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao vẫn được tổ chức phục vụ Nhân dân và du khách. Đáng chú ý là chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc với chủ đề "Âm vang Mê Linh".

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện đồng hồ Thụy Sĩ 'đạo' tranh về Hai Bà Trưng của họa sĩ Việt

Chí Long |

Hãng đồng hồ nổi tiếng Thụy Sĩ gây xôn xao khi giới thiệu mẫu đồng hồ mới với hình ảnh Hai Bà Trưng, bị nghi "đạo nhái" bức tranh của họa sĩ Nguyễn Xuân Lam đã ra mắt năm 2019.

Khai hội Đền Hai Bà Trưng sau 2 năm tạm dừng tổ chức vì COVID-19

Huy Nam |

Sáng 27.1 (mùng 6 tháng Giêng), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội) đã diễn ra lễ kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Quý Mão 2023.

Quyền Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

PHẠM ĐÔNG |

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã dâng hương, dự lễ kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Quý Mão 2023.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tuyển thủ karate Nguyễn Thị Phương lần đầu chia sẻ về mối tình 11 năm

NHÓM PV |

Năm 2024 đã đến với nhiều hi vọng dành cho thể thao Việt Nam. Chương trình Góc nhìn thể thao đầu tiên của năm 2024, số 150 có mời tới trường quay nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Phương của tuyển karate Việt Nam để cùng chia sẻ về những dự định và mục tiêu của cô trong năm mới.

Ukraina sắp mất thành phố chiến lược ở Donbass

Thanh Hà |

Giao tranh giữa Nga và Ukraina quanh thành phố Avdeevka “đặc biệt căng thẳng”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh.

Ông Trump có thể đưa Ukraina đến bàn đàm phán với Nga

Song Minh |

Nếu đắc cử, ông Donald Trump được cho là có kế hoạch tận dụng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina để đưa nước này đến bàn đàm phán với Nga.

Nhiều rào cản đối với tiến độ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3-4

Lâm Chiến |

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai, người lao động ở nhiều hạng mục gần như không nghỉ Tết, cố gắng bám công trường để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên vẫn còn một số rào cản có thể ảnh hưởng tới dự án rất cần khẩn trương tháo gỡ.

Thực hư chuyện đồng hồ Thụy Sĩ 'đạo' tranh về Hai Bà Trưng của họa sĩ Việt

Chí Long |

Hãng đồng hồ nổi tiếng Thụy Sĩ gây xôn xao khi giới thiệu mẫu đồng hồ mới với hình ảnh Hai Bà Trưng, bị nghi "đạo nhái" bức tranh của họa sĩ Nguyễn Xuân Lam đã ra mắt năm 2019.

Khai hội Đền Hai Bà Trưng sau 2 năm tạm dừng tổ chức vì COVID-19

Huy Nam |

Sáng 27.1 (mùng 6 tháng Giêng), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội) đã diễn ra lễ kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Quý Mão 2023.

Quyền Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

PHẠM ĐÔNG |

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã dâng hương, dự lễ kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Quý Mão 2023.