Chợ tự phát ở Hòa Bình tràn ra lòng đường bất chấp dịch bệnh

Trọng Văn |

Chợ tự phát ở TP. Hòa Bình bày bán tràn lan trên vỉa hè và lòng đường Quốc lộ 6 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PV Báo Lao Động nhận được phản ánh về khu chợ tự phát tại Bãi Nai, xã Mông Hóa, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình gây cản trở việc lưu thông xe và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Ảnh: Trần Trọng.
PV Báo Lao Động nhận được phản ánh về khu chợ tự phát tại Bãi Nai, xã Mông Hóa, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình gây cản trở việc lưu thông. Ảnh: Trọng Văn.
Ngày 8.9, PV có mặt tại khu chợ tự phát, ghi nhận tại đây có rất nhiều quầy hàng với đủ mọi loại thực phẩm được bày bán trên vỉa hè.
Sáng 8.9, có mặt tại đây, PV ghi nhận khu vực chợ có chiều dài khoảng 300 mét, rất nhiều hàng, quán với đủ mọi loại mặt hàng được bày bán trên vỉa hè.
Không những thế, nhiều tiểu thương còn xếp hàng xuống dưới lòng đường gây tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.
Không những thế, nhiều tiểu thương còn xếp hàng xuống dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.
 
Chợ tự phát này nằm ngay trên tuyến đường Quốc lộ 6, nối Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc, nơi có mật độ xe lưu thông lớn.
Nhiều xe ô tô lớn cũng dừng xe 2 ngang nhiên để xuống mua hàng khiến việc lưu thông trên đường trở nên khó khăn mặc dù đưởng rất là rộng.
Nhiều ô tô lớn cũng ngang nhiên dừng xe để xuống mua hàng khiến việc lưu thông trên đường trở nên khó khăn.

Việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh tại chợ tự phát Bãi Nai cũng không được xem trọng khi nhiều tiểu thương không đeo khẩu trang vẫn nói chuyện với khách trong khoảng cách rất gần.
Việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh tại chợ tự phát Bãi Nai cũng không được xem trọng khi nhiều tiểu thương không đeo khẩu trang vẫn nói chuyện với khách trong khoảng cách rất gần.
Trao đổi vấn đề này với PV, ông Nguyễn Xuân Phục – Chủ tịch UBND xã Mông Hóa cho biết: ” Chợ tự phát này đã có từ rất lâu, chính quyền đại phương cũng đã nhiều lần xử lý tuy nhiên chưa chợ vẫn hoạt động trở lại sau một thời gian.
Trao đổi vấn đề này với PV, ông Nguyễn Xuân Phục – Chủ tịch UBND xã Mông Hóa cho biết: "Chợ tự phát này đã có từ rất lâu, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần xử lý. Tuy nhiên, chợ vẫn hoạt động trở lại sau một thời gian".
Việc chợ tự phát hoạt động trên vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT, UBND xã Mông Hóa đã lên kế hoạch xử lý, chuyển các tiểu thương tới khu vực chợ được quy hoạch“, ông Phục cho biết thêm.
Ông Phục cũng cho hay, UBND xã Mông Hóa đã lên kế hoạch xử lý, chuyển các tiểu thương tới khu vực chợ được quy hoạch.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn sau khi qua chốt kiểm dịch COVID-19

Trọng Văn |

Sau khi qua chốt kiểm dịch COVID-19, tài xế đã điều khiển xe ô tô về khu vực TP Hòa Bình và gây tai nạn khiến 1 người bị thương.

Hòa Bình nới quy định đối với người vào địa phương

Trần Trọng |

Ngày 7.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc quy định quản lý các trường hợp về, đến và đi qua địa bàn tỉnh.

Truy tìm xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan công an vừa phát đi thông báo truy tìm người điều khiển và xe ô tô liên quan đến tai nạn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn sau khi qua chốt kiểm dịch COVID-19

Trọng Văn |

Sau khi qua chốt kiểm dịch COVID-19, tài xế đã điều khiển xe ô tô về khu vực TP Hòa Bình và gây tai nạn khiến 1 người bị thương.

Hòa Bình nới quy định đối với người vào địa phương

Trần Trọng |

Ngày 7.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc quy định quản lý các trường hợp về, đến và đi qua địa bàn tỉnh.

Truy tìm xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan công an vừa phát đi thông báo truy tìm người điều khiển và xe ô tô liên quan đến tai nạn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Hòa Bình.