Chợ trung tâm thị trấn ở Hải Phòng nhếch nhác, xuống cấp

Hà Vi |

Hải Phòng - Khung cảnh nhếch nhác, tạm bợ, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, làm mất mỹ quan đô thị… là thực trạng đang diễn ra ở khu chợ Thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo).

Cận cảnh khung cảnh xuống cấp của chợ Thị trấn Vĩnh Bảo. Video: Hà Vi
Chợ Thị trấn Vĩnh Bảo có vị trí ngay khu vực trung tâm của huyện, được biết đến là nơi giao thương buôn bán chính của người dân huyện Vĩnh Bảo và các vùng lân cận nhưng lại đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khiến hàng trăm tiểu thương buôn bán tại đây nơm nớp, lo sợ.
Chợ Thị trấn Vĩnh Bảo có vị trí ngay khu vực trung tâm của huyện, được biết đến là chợ có từ lâu đời, nơi tập trung giao thương buôn bán chính của người dân huyện Vĩnh Bảo và các vùng lân cận nhưng lại đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khiến hàng trăm tiểu thương buôn bán tại đây nơm nớp, lo sợ.
đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khiến hàng trăm tiểu thương buôn bán tại đây nơm nớp, lo sợ.
Chợ Thị trấn Vĩnh Bảo do Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng tiếp nhận, cải tạo, nâng cấp và kinh doanh, khai thác, quản lý sử dụng từ ngày 1.7.2009. Toàn bộ diện tích chợ là 6.715,2 m2; với 195 hộ kinh doanh, buôn bán thường xuyên.
Khu vực mái tôn của chợ bị hoan gỉ
Khu vực mái tôn của chợ bị hoen gỉ, hỏng hóc. Các tiểu thương dùng mảnh ni lông bạt để che chắn mưa, nắng. Bà Lê Thị L. (tiểu thương chợ thị trấn Vĩnh Bảo) cho biết: "Mặc dù, khu chợ này có vị trí ngay trung tâm thị trấn nhưng tình trạng xuống cấp nghiêm trọng như thế này đã diễn ra suốt nhiều năm nay mà vẫn chưa được sửa chữa. Chúng tôi buôn bán ở đây lúc nào cũng trong cảnh lo sợ, chỉ mong ban quản lý chợ, chính quyền địa phương sớm vào cuộc để có phương án duy tu, sửa chữa cũng như nâng cấp phù hợp để đảm bảo an toàn cho người dân và tiểu thương buôn bán tại chợ".
Nền chợ bong tróc, nhiều khu vực trũng là nơi đọng nước mỗi khi trời mưa.
Nền chợ bong tróc, nhiều khu vực trũng là nơi đọng nước mỗi khi trời mưa.
Các ki ốt san sát nhau, đường đi lại chật hẹp không đảm bảo cho việc phòng cháy chữa cháy.
Các ki ốt san sát nhau, đường đi lại chật hẹp không đảm bảo cho việc phòng cháy chữa cháy.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, trước tình trạng xuống cấp như hiện tại của chợ, chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty tổ chức khắc phục, đồng thời lên phương án duy tu, sửa chữa chợ thường xuyên để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, sau khi giai đoạn 1 được hoàn thiện, phía công ty cần có phương án điều chỉnh để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 trong thời gian này.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, trước tình trạng xuống cấp như hiện tại của chợ, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và xây dựng Hải Phòng tổ chức khắc phục, đồng thời lên phương án duy tu, sửa chữa chợ thường xuyên để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, đề nghị phía công ty cần có phương án điều chỉnh phù hợp để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án trong thời gian này.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Mong mỏi phục dựng di tích quốc gia ở Hải Phòng có nguy cơ thành phế tích

Mai Dung |

Tồn tại hàng trăm năm, chùa Phụng Pháp (nằm trong cụm di tích lịch sử quốc gia Đình - Chùa Phụng Pháp tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã xuống cấp nghiêm trọng, riêng toà tam bảo nay chỉ còn lại phế tích.

Bị điện giật, 3 công nhân xây dựng ở Hải Phòng thương vong

Mai Chi |

Sáng ngày 31.7, lãnh đạo UBND xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong, 2 người khác bị thương.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Khánh Linh |

Xe đầu kéo đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Xét xử 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay (2.8), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Mong giáo viên mầm non được đưa vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tất Thảo |

Tại Diễn đàn người lao động năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đề xuất này được nhiều người trong cuộc là các giáo viên mầm non đồng tình, ủng hộ.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

So kè doanh thu của Coteccons và Ricons giữa lùm xùm yêu cầu phá sản

Đức Mạnh |

Bức tranh tài chính của Coteccons và Ricons được hé lộ khi công bố báo cáo tài chính quý II/2023.

Mong mỏi phục dựng di tích quốc gia ở Hải Phòng có nguy cơ thành phế tích

Mai Dung |

Tồn tại hàng trăm năm, chùa Phụng Pháp (nằm trong cụm di tích lịch sử quốc gia Đình - Chùa Phụng Pháp tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã xuống cấp nghiêm trọng, riêng toà tam bảo nay chỉ còn lại phế tích.

Bị điện giật, 3 công nhân xây dựng ở Hải Phòng thương vong

Mai Chi |

Sáng ngày 31.7, lãnh đạo UBND xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong, 2 người khác bị thương.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Khánh Linh |

Xe đầu kéo đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.