Chợ trung tâm huyện hơn 50 tỉ ở Hà Nội xuống cấp

Khánh Linh |

Dù toạ lạc ở nơi được coi là khu đất vàng của huyện Phúc Thọ (Hà Nội), nhưng đã hơn chục năm nay, một phần khu chợ trung tâm của huyện này đã bị bỏ hoang, xuống cấp.

 
Ngày 25.5, có mặt tại huyện Phúc Thọ, PV đã trực tiếp mục sở thị khu chợ được đầu tư xây dựng với số vốn hàng chục tỉ đồng. Dãy nhà 3 tầng bề thế nằm trên trục đường Quốc lộ 32, đoạn qua thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ là điểm nhấn của chợ.
 
Chợ trung tâm Phúc Thọ toạ lạc ở ngã tư Gạch - đất vàng khu vực ngoại thành Hà Nội. Vị trí đắc địa là vậy, nhưng nơi đây lại vắng vẻ, đìu hiu, khác với quang cảnh tấp nập, nhộn nhịp thường thấy ở những khu chợ khác.
 
 
Trên tường, từng mảng rêu phong đã bám chặt, xanh rì. Thậm chí, một số loại cây như si, dương sỉ còn mọc xanh tốt ở các góc tường.
 
Toà nhà 3 tầng hiện chỉ có số tiểu thương thuê ở tầng 1, phía mặt tiền Quốc lộ 32 và một trung tâm thể hình ở một góc tầng 3...
Còn lại, các kiot phía trong đều cửa đóng then cài, xuống cấp và hoen rỉ, phủ một màu u tối.
Các kiot phía trong đều cửa đóng then cài, xuống cấp và hoen rỉ, phủ một màu u tối.
 
 
 
Nhìn những vết rong rêu, hoen gỉ, không ai có thể nghĩ rằng đây là tòa nhà thuộc khu chợ được đầu tư hàng chục tỉ đồng, mang theo hi vọng sẽ trở thành một tổ hợp mua sắm, giải trí sầm uất giữa “đất vàng” ở huyện ngoại thành Hà Nội.
 
 
Sau lớp cửa kính khóa chặt, khoảng trống đìu hiu đã bám một lớp mạng nhện và bụi dày. Thậm chí, lớp kính của cửa sổ cũng đã bị vỡ tung.
Lớp gạch lát đã  bị vỡ nát nhiều chỗ...
Lớp gạch lát vỡ nát nhiều chỗ...
 
Lớp xi măng trên trần nhà cũng đang dần bong tróc...
 
 
Một tiểu thương cho biết: “Tầng 2 với tầng 3 của chợ từ ngày xây lên cứ để không vậy. Có một thời gian có người mở khu vui chơi, nhưng cũng chỉ được mấy tháng rồi lại đóng cửa và bỏ từ đó đến nay, phí lắm”. 
 
Theo tiểu thương này, hiện nay, việc buôn bán chủ yếu diễn ra tại khu phía sau chợ, còn khu nhà 3 tầng ở mặt đường Quốc lộ 32 dường như không ai mặn mà.
 
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch UBND thị trấn Phúc Thọ cho biết: "Hiện khu chợ này vẫn hoạt động, tuy nhiên chủ yếu tập trung ở khu chợ cấp 4 phía sau, còn khu nhà ba tầng hiện đã xuống cấp và chưa được đầu tư sửa chữa nên không mấy tiểu thương mặn mà".
 
Theo tìm hiểu của PV, Chợ Phúc Thọ được khởi công xây dựng từ năm 2008, với tổng số vốn đầu tư lên đến 52 tỉ đồng, trên diện tích 15.000m2, bao gồm một ngôi nhà trung tâm 3 tầng bề thế trên mặt đường Quốc lộ 32, các kiot kinh doanh, đường nội bộ, vỉa hè, khu tập trung rác thải, khu vệ sinh. Năm 2013, UBND huyện Phúc Thọ đã có kế hoạch đưa khu nhà 3 tầng vào sử dụng, các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được thi công xây dựng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, công trình xuống cấp nghiêm trọng, dẫn đến việc không có tiểu thương đến thuê, lãng phí.


Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Nhà chờ xe buýt ở Cần Thơ xuống cấp, nhếch nhác

BÍCH NGỌC |

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở nội ô TP Cần Thơ, nhiều nhà chờ xe buýt có dấu hiệu xuống cấp, nhếch nhác với những bãi tập kết rác thải ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, bất tiện cho người sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.

Kiểm tra tình trạng xuống cấp chợ Lại sau phản ánh của Báo Lao Động

Lương Hà |

Hải Dương - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng chợ Lại (hay còn gọi là chợ Thanh Thuỷ) tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà bị xuống cấp khiến nhiều tiểu thương buôn bán lo lắng, đến nay, chính quyền xã này đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận thực trạng để có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Câu chuyện không có hồi kết - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Hồi đó tôi là một nghệ sỹ chơi đàn organ có tiếng ở các đoàn văn công đi biểu diễn xuyên Việt. Mới 24 tuổi nhưng tôi đã có gần chục năm làm nhạc công. Sở hữu bề ngoài lịch lãm lãng tử, lại thêm ngón đàn điêu luyện, mỗi lần tôi và ban nhạc đứng trên sân khấu biểu diễn là tôi lại cảm thấy hào quang tỏa ra xung quanh mình, không ngạc nhiên lắm nếu tôi có hàng tá cả fan hâm mộ nữ xin chết, suốt dọc miền Nam Bắc nơi chúng tôi đi biểu diễn.

Tin 20h: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.5: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines; Lý do cột mốc số 0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ; Xét học bạ THPT được nhiều thí sinh ưu ái trong mùa tuyển sinh 2023...

Chém Phó công an thị trấn và 2 người khác trọng thương vì bị xử phạt bán hàng rong

NGUYÊN ANH |

Đối tượng bán hàng rong ở huyện An Biên (Kiên Giang) dùng dao đuổi theo và chém nhiều nhát làm một cán bộ công an và 2 bảo vệ dân phố bị thương nặng.

Tác động của tăng lương cơ sở từ 1.7 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nhóm PV |

Tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 1.7.2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Đây là niềm vui không nhỏ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Vậy khi lương cơ sở tăng có những tác động nào đến các đối tượng được thụ hưởng?

Sắp nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ tăng cao 3 ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết do nắng nóng gia tăng, trong 3 ngày tới, nhiệt độ Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa sẽ tăng lên cao nhất phổ biến ở mức 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Nhà chờ xe buýt ở Cần Thơ xuống cấp, nhếch nhác

BÍCH NGỌC |

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở nội ô TP Cần Thơ, nhiều nhà chờ xe buýt có dấu hiệu xuống cấp, nhếch nhác với những bãi tập kết rác thải ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, bất tiện cho người sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.

Kiểm tra tình trạng xuống cấp chợ Lại sau phản ánh của Báo Lao Động

Lương Hà |

Hải Dương - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng chợ Lại (hay còn gọi là chợ Thanh Thuỷ) tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà bị xuống cấp khiến nhiều tiểu thương buôn bán lo lắng, đến nay, chính quyền xã này đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận thực trạng để có hướng khắc phục trong thời gian tới.