Chợ Tết thời bao cấp tái hiện sinh động tại Hà Nội

Thanh Huế |

“Nét xưa Hà Nội” là sự kiện cộng đồng được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến. Năm nay, với chủ đề “Thời bao cấp” chương trình thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân Thủ đô cũng như các du khách gần xa.

Đến với sự kiện năm nay, khách tham quan sẽ được dạo bước trong một Hà Nội thu nhỏ, ngắm nhìn Ô Quan Chưởng rêu phong cổ kính, chợ hoa Hàng Lược rực rỡ sắc xuân, không gian nếp nhà Hà Nội cùng những vật dụng thời bao cấp được phục dựng công phu...
Khách tham quan được dạo bước trong một Hà Nội thu nhỏ, không gian nếp nhà Hà Nội cùng những vật dụng thời bao cấp được phục dựng công phu.
Khách tham quan có cơ hội được trở về quá khứ, sắm Tết tại các quầy hàng mậu dịch với đa dạng các mặt hàng từ thời trang, làm đẹp, đồ trang trí cho tới thực phẩm chế biến, quà Tết…
Khách tham quan có cơ hội được trở về quá khứ, sắm Tết tại các quầy hàng mậu dịch với đa dạng các mặt hàng từ thời trang, làm đẹp, đồ trang trí cho tới thực phẩm chế biến, quà Tết…
Khách tham quan được trở về quá khứ, sắm Tết tại các quầy hàng mậu dịch với đa dạng các mặt hàng từ thời trang, làm đẹp, đồ trang trí cho tới thực phẩm chế biến, quà Tết.
Các em nhỏ rất thích thú không gian vui chơi với những trò dân gian như nhảy dây, bắt chuyền, tô tượng, ô ăn quan…
Các em nhỏ thích thú chơi những trò dân gian như nhảy dây, bắt chuyền, tô tượng, ô ăn quan.
Tò he, một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam được bày bán tại sự kiện.
Tò he, một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam được bày bán tại sự kiện.
) Chị Ngô Thị Lan Hương (sống tại quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Chị biết đến sự kiện này trên mạng nên hôm nay đưa hai cháu đến chơi và tham quan cảm nhận không khí tết về. Quy mô sự kiện không lớn nhưng rất ấn tượng với các hoạt động xưa – mới đan xen, các em nhỏ cũng rất thích các trò chơi dân gian được anh chị tổ chức ở đây.”
Chị Ngô Thị Lan Hương (sống tại quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết đến sự kiện này trên mạng nên hôm nay đưa hai cháu đến chơi và tham quan cảm nhận không khí tết về. Quy mô sự kiện không lớn nhưng rất ấn tượng với các hoạt động xưa – mới đan xen, các em nhỏ cũng rất thích các trò chơi dân gian được anh chị tổ chức ở đây”.
Không gian tái hiện nếp nhà Hà Nội xưa thu hút được nhiều khách tham quan đến chụp ảnh lưu niệm.
Không gian tái hiện nếp nhà Hà Nội xưa thu hút được nhiều khách tham quan đến chụp ảnh lưu niệm.
Không chỉ được chụp ảnh tại không gian nếp nhà Hà Nội được phục dựng tỉ mỉ, khách tham quan còn được in tặng ảnh miễn phí.
Không chỉ được chụp ảnh tại không gian nếp nhà Hà Nội được phục dựng tỉ mỉ, khách tham quan còn được in tặng ảnh miễn phí.
Không chỉ được chụp ảnh tại không gian nếp nhà Hà Nội được phục dựng tỉ mỉ, khách tham quan còn được in tặng ảnh miễn phí.
Tại khu ẩm thực, mọi người được ngồi bên nhau thưởng thức các món ngon đường phố, đặc sản ba miền cùng nét văn hóa “trà đá vỉa hè” đặc trưng quen thuộc không thể thiếu của người Hà Nội.
Tại khu ẩm thực, mọi người được ngồi bên nhau thưởng thức các món ngon đường phố, đặc sản ba miền cùng nét văn hóa “trà đá vỉa hè” đặc trưng quen thuộc không thể thiếu của người Hà Nội.
Được tổ chức lần đầu năm 2017, “Nét xưa Hà Nội” đã dần trở thành sự kiện được trông đợi mỗi khi Tết đến Xuân về bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình kéo dài đến hết ngày 27/1 hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn người dân sống tại Hà Nội.
Được tổ chức lần đầu năm 2017, “Nét xưa Hà Nội” đã dần trở thành sự kiện được trông đợi mỗi khi Tết đến Xuân về bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Thanh Huế
TIN LIÊN QUAN

Bố trí việc làm cho sinh viên sư phạm: “Thụt lùi” về cơ chế bao cấp?

QUANG ĐẠI |

Trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) có nội dung sẽ bố trí việc làm cho sinh viên sư phạm được nhiều chuyên gia đồng thuận.

“Thương nhớ thời bao cấp”

M.K |

Triển lãm “Thương nhớ thời bao cấp” do Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace và Cty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức giới thiệu hơn 30 bức tranh minh họa sinh động, hóm hỉnh của hai họa sĩ Thành Phong và Hữu Khoa được trích ra từ cuốn sách cùng tên “Thương nhớ thời bao cấp” (ảnh).

“Xuyên không” về dự đám cưới thời bao cấp

Hương Mai |

Hội cưới lớn nhất Hà thành tái hiện không gian cưới hỏi đầm ấm, mộc mạc mà sôi nổi thời kỳ đổi mới những năm 1980, thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bố trí việc làm cho sinh viên sư phạm: “Thụt lùi” về cơ chế bao cấp?

QUANG ĐẠI |

Trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) có nội dung sẽ bố trí việc làm cho sinh viên sư phạm được nhiều chuyên gia đồng thuận.

“Thương nhớ thời bao cấp”

M.K |

Triển lãm “Thương nhớ thời bao cấp” do Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace và Cty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức giới thiệu hơn 30 bức tranh minh họa sinh động, hóm hỉnh của hai họa sĩ Thành Phong và Hữu Khoa được trích ra từ cuốn sách cùng tên “Thương nhớ thời bao cấp” (ảnh).

“Xuyên không” về dự đám cưới thời bao cấp

Hương Mai |

Hội cưới lớn nhất Hà thành tái hiện không gian cưới hỏi đầm ấm, mộc mạc mà sôi nổi thời kỳ đổi mới những năm 1980, thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội.