Chợ tại Cần Thơ hoạt động trở lại: Sức mua yếu, tiểu thương lo

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chợ hoạt động trở lại, nhiều tiểu thương không khỏi vui mừng, tuy nhiên theo nhiều người chia sẻ, sau khi mở cửa, sức mua tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Cần Thơ không cao, không bằng một nửa so với trước.

 
Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động, đến nay một số chợ truyền thống trên địa bàn TP.Cần Thơ đã đồng loạt mở cửa. Theo đó, các chợ mở lại có số lượng tiểu thương tham gia từ 30-70%, tất cả đều tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc mắc SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng.
 
Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian chợ mở cửa hoạt động, tại các điểm chợ trên địa bàn được sự hướng dẫn, phân luồng, thực hiện các quy định phòng dịch khi ra vào chợ. 
 
Theo ghi nhận của PV, một số chợ truyền thống trên địa bàn như: Chợ An Bình, An Hòa, Hưng Lợi,... đã hoạt động mua bán trở lại. Tuy nhiên, sức mua không cao và tiểu thương cũng rất dè dặt trước tình hình dịch còn diễn biến khó lường.
Theo ghi nhận của PV, một số chợ truyền thống trên địa bàn như: Chợ An Bình, An Hòa, Hưng Lợi,... đã hoạt động mua bán trở lại vài ngày qua. Tuy nhiên, sức mua không cao và tiểu thương cũng rất dè dặt trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường.
 
Tại chợ An Hòa (quận Ninh Kiều), sức mua cũng trở nên hạn chế, theo nhiều tiểu thương chia sẻ, nếu so với trước thì hầu như đã giảm hơn một nửa.
 
 Chị Lê Thị Mai (tiểu thương chợ An Hòa cho biết: "Nghe tin cho phép chợ hoạt động trở lại tôi mừng lắm, thời gian qua tạm ngưng nên không có thu nhập, giờ được bán lại có đồng ra đồng vào lo cho gia đình. Tuy nhiên, sau 3 ngày hoạt động sức mua đều giảm khiến tiểu thương chúng tôi cũng không khỏi lo lắng". 
 
Tại chợ Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) cũng trong tình trạng tương tự, đa phần đều vắng khách. "Chợ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày hôm qua (13.11), theo khảo sát thì số lượng khách đến mua khá ít không đến 30%. Một số tiểu thương tại chợ cũng trở nên dè dặt trước tình hình dịch bệnh nên cũng chưa quyết định bán trở lại. Trước tiên, chúng tôi cho phép mở bán các mặt hàng thiết yếu như: rau, thịt, cá,... sau khi nhận thấy ổn định khoảng hơn 1 tuần sẽ cho bán các mặt hàng còn lại.", Ông La Tuấn Anh - Trưởng ban chợ Hưng Lợi cho biết.
 
Tâm lý người dân đi chợ cũng khá thoải mái vì đa số đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, tuy nhiên cả người mua và bán không chủ quan, lơ là, tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch.
 
"Chợ hoạt động trở lại thì việc mua lương thực thực phẩm cũng trở nên tiện lợi hơn, nhưng do dịch bệnh còn phức tạp nên bản thân mỗi người cũng tuyệt đối đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Riêng tôi, lúc nào khi ra đường cũng mang theo khẩu trang và cồn sát khuẩn", cô Lê Thị Bích Thu (phường An Bình, quận Ninh Kiều) chia sẻ.
 
 
Trước đó, Sở Công Thương TP.Cần Thơ đã có hướng dẫn cho phép chợ hoạt động trở lại tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đến nay, đã có hơn 20 chợ truyền thống được mở lại tại 8/9 quận, huyện (trừ quận Bình Thủy). 




BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Công nhân đi làm 3 tại chỗ, chủ nhà trọ kiêm “bảo mẫu”, “gia sư”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chia sẻ khó khăn với gia đình CNLĐ khi cha mẹ quay trở lại làm việc và phải thực hiện "3 tại chỗ" tại công ty, cô Hoàng Thị Hồng Vân - chủ khu trọ đã nhận việc chăm lo cho bé Phạm Chí Bảo. Hơn một tuần nay, ngoài việc chăm lo từng bữa ăn, cô Vân còn kiêm luôn “cô giáo” tận tình chỉ dạy Bảo học tập trong thời gian học sinh chưa thể đến trường. 

Doanh nghiệp Cần Thơ tìm cách để sản xuất an toàn giữa đại dịch COVID-19

Minh Ánh |

Cần Thơ - Trở lại hoạt động sản xuất, nhiều doanh nghiệp ở Cần Thơ phải tự đưa ra phương án, kế hoạch để thích nghi với trạng thái "bình thường mới", đảm bảo vẫn cung ứng đủ hàng hóa nhưng phải an toàn.

Cần Thơ: Khách du lịch e dè, chủ khách sạn cẩn trọng

Minh Ánh |

Cần Thơ - Từ ngày được phép trở lại hoạt động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú khá cẩn trọng khi đón khách. Trong khi đó, khách du lịch cũng có thái độ tương tự khi chưa dám đi khỏi TP để giải trí mà chỉ vui chơi, nghỉ dưỡng ở nội tỉnh.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Công nhân đi làm 3 tại chỗ, chủ nhà trọ kiêm “bảo mẫu”, “gia sư”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chia sẻ khó khăn với gia đình CNLĐ khi cha mẹ quay trở lại làm việc và phải thực hiện "3 tại chỗ" tại công ty, cô Hoàng Thị Hồng Vân - chủ khu trọ đã nhận việc chăm lo cho bé Phạm Chí Bảo. Hơn một tuần nay, ngoài việc chăm lo từng bữa ăn, cô Vân còn kiêm luôn “cô giáo” tận tình chỉ dạy Bảo học tập trong thời gian học sinh chưa thể đến trường. 

Doanh nghiệp Cần Thơ tìm cách để sản xuất an toàn giữa đại dịch COVID-19

Minh Ánh |

Cần Thơ - Trở lại hoạt động sản xuất, nhiều doanh nghiệp ở Cần Thơ phải tự đưa ra phương án, kế hoạch để thích nghi với trạng thái "bình thường mới", đảm bảo vẫn cung ứng đủ hàng hóa nhưng phải an toàn.

Cần Thơ: Khách du lịch e dè, chủ khách sạn cẩn trọng

Minh Ánh |

Cần Thơ - Từ ngày được phép trở lại hoạt động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú khá cẩn trọng khi đón khách. Trong khi đó, khách du lịch cũng có thái độ tương tự khi chưa dám đi khỏi TP để giải trí mà chỉ vui chơi, nghỉ dưỡng ở nội tỉnh.