Chợ nổi Cái Răng đìu hiu, thương hồ buôn bán cầm chừng chờ đến Tết

BẠCH CÚC - THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Nếu như hằng năm, vào thời điểm này các tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng đã rục rịch chuẩn bị hàng hoá cho Tết Nguyên đán, thì năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không khí tại chợ nổi lại trở nên trầm lắng. Các tiểu thương chỉ buôn bán cầm chừng, chưa tiến hành dự trữ nhiều hàng hoá để phục vụ bán Tết.

Đối với người dân chợ nổi Cái Răng nói riêng và người dân TP.Cần Thơ nói chung đã không còn quá xa lạ với khung cảnh rộn ràng của chợ nổi Cái Răng những ngày cận Tết. Tuy nhiên, năm nay không khí cận Tết tại đây trở nên khá yên ắng.
Đối với người dân chợ nổi Cái Răng nói riêng và người dân TP.Cần Thơ nói chung đã không còn quá xa lạ với khung cảnh rộn ràng của chợ nổi Cái Răng những ngày cận Tết. Tuy nhiên, năm nay không khí tại đây trở nên khá yên ắng.
Các hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên thời gian này không khí Tết vẫn trầm lắng tại khu chợ nổi trăm tuổi so với mọi năm.
Các hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên thời gian này không khí Tết vẫn trầm lắng tại khu chợ nổi trăm tuổi so với mọi năm.
Nhiều tiểu thương cho hay sẽ chỉ bán cầm chừng, dựa trên những mặt hàng có sẵn chứ chưa có ý định dự trữ nhiều hàng hóa cho dịp Tết năm nay.
Sau nhiều tháng trời phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay khi đã hoạt động trở lại nhiều tiểu thương cũng khá phấn khởi song vẫn trông chờ tín hiệu lạc quan từ ngành du lịch khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang gần kề.
Sau nhiều tháng phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay khi đã hoạt động trở lại nhiều tiểu thương cũng khá phấn khởi song vẫn trông chờ tín hiệu lạc quan từ ngành du lịch khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang gần kề.
 
Anh Phan Quốc Liêm - tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng cho biết: “Tình hình chợ Tết Nhâm Dần không mấy lạc quan, mặc dù đã bước qua Tết dương lịch nhưng không khí chợ nổi vẫn đìu hiu, vắng khách, sản lượng bán ra chỉ được khoảng 30% so với mọi năm, vậy nên nhiều tiểu thương như chúng tôi cũng cảm thấy lo lắng, nhưng chỉ biết bán cầm chừng trong thời gian tới“.
Anh Phan Quốc Liêm - tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng cho biết: “Mặc dù đã bước qua Tết Dương lịch nhưng không khí chợ nổi vẫn đìu hiu, vắng khách, sản lượng bán ra chỉ được khoảng 30% so với mọi năm, chúng tôi chỉ biết bán cầm chừng, tình hình khả quan hơn mới nhập hàng bán Tết".
 
“Trước đây, vào mỗi dịp cuối tuần hay thời điểm cận Tết, khách đến tham quan chợ nổi rất đông, ghe thuyền tấp nập vui lắm. Còn bây giờ chợ vắng, tiểu thương đành bán cầm chừng đến Tết, phải trông chờ từng khách du lịch, có khi chạy ghe đi bán thấy tàu thuyền chạy ra cũng phải để ý xem phải khách du lịch hay không” - chị Lê Thị Diễm- tiểu thương chợ nổi Cái Răng tâm sự.
“Trước đây, vào mỗi dịp cuối tuần hay thời điểm cận Tết, khách đến tham quan chợ nổi rất đông, ghe thuyền tấp nập vui lắm. Còn bây giờ chợ vắng, tiểu thương đành bán cầm chừng chờ đến Tết, phải trông chờ từng khách du lịch. Cũng mong rằng thời điểm cận Tết Nguyên đán chợ nổi sẽ nhộn nhịp và khởi sắc hơn” - chị Lê Thị Diễm, tiểu thương chợ nổi Cái Răng tâm sự.
Với tác động của dịch COVID-19, ngành du lịch cả nước nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng đã chịu nhiều ảnh hưởng. Thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Cần Thơ giảm mạnh, đây cũng là dấu hiệu tích cực cho ngành du lịch hoạt động sôi nổi và phấn khởi hơn trong thời gian tới. Hiện, du khách đã bắt đầu xuất hiện ở chợ nổi Cái Răng để tham quan, trải nghiệm trong những ngày cận Tết.
Với tác động của dịch COVID-19, ngành du lịch cả nước nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng đã chịu nhiều ảnh hưởng. Thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Cần Thơ giảm mạnh, đây cũng là dấu hiệu tích cực cho ngành du lịch hoạt động sôi nổi hơn trong thời gian tới.
 
Theo Sở VHTTDL TP.Cần Thơ, vừa qua sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch về việc phục hồi, kích cầu du lịch TP.Cần Thơ, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để phục hồi du lịch sau dịch.
 
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Sở VHTTDL TP.Cần Thơ, cho biết:  "Để duy trì và hỗ trợ các tiểu thương, đội ngũ lái tàu và các hộ dân sinh sống, mua bán trên chợ nổi Cái Răng, Sở sẽ tham mưu dự kiến thăm và trao tặng 400 phần quà cho đội ngũ lái tàu, các hộ dân sinh sống, mua bán trên chợ nổi Cái Răng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tới đây".
BẠCH CÚC - THẢO NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân Cồn Sơn phấn khởi "rục rịch" đón khách du lịch trở lại

BẠCH CÚC - THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay người dân Cồn Sơn (Cần Thơ) vô cùng phấn khởi khi ngành du lịch tái hoạt động. Người dân bắt đầu "rục rịch" chuẩn bị nguyên liệu làm các loại bánh dân gian, sẵn sàng đón khách du lịch trở lại.

Những rào cản khiến “hạt ngọc Việt” gặp khó trên thị trường quốc tế

TẠ QUANG |

Theo ông Trần Thế Như Hiệp – Phó Viện trưởng, Viện KH&CN Mekong Cần Thơ, những khó khăn khiến hạt gạo của chúng ta khó có thể vươn xa được là rào cản kỹ thuật, rào cản dịch tễ và rào cản về truy xuất nguồn gốc, những vấn đề này cần phải đối mặt nếu chúng ta muốn xâm nhập vào thị trường quốc tế.

Cần Thơ: Hàng Tết lên kệ "chờ", tiểu thương "trông ngóng" khách

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khác với không khí tất bật, nhộn nhịp mua sắm Tết như mọi năm thì năm nay không khí Tết tại các chợ truyền thống không mấy khả quan. Phần lớn, tiểu thương đang trông chờ hoạt động buôn bán sẽ khởi sắc hơn trong một, hai tuần tới.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người dân Cồn Sơn phấn khởi "rục rịch" đón khách du lịch trở lại

BẠCH CÚC - THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay người dân Cồn Sơn (Cần Thơ) vô cùng phấn khởi khi ngành du lịch tái hoạt động. Người dân bắt đầu "rục rịch" chuẩn bị nguyên liệu làm các loại bánh dân gian, sẵn sàng đón khách du lịch trở lại.

Những rào cản khiến “hạt ngọc Việt” gặp khó trên thị trường quốc tế

TẠ QUANG |

Theo ông Trần Thế Như Hiệp – Phó Viện trưởng, Viện KH&CN Mekong Cần Thơ, những khó khăn khiến hạt gạo của chúng ta khó có thể vươn xa được là rào cản kỹ thuật, rào cản dịch tễ và rào cản về truy xuất nguồn gốc, những vấn đề này cần phải đối mặt nếu chúng ta muốn xâm nhập vào thị trường quốc tế.

Cần Thơ: Hàng Tết lên kệ "chờ", tiểu thương "trông ngóng" khách

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khác với không khí tất bật, nhộn nhịp mua sắm Tết như mọi năm thì năm nay không khí Tết tại các chợ truyền thống không mấy khả quan. Phần lớn, tiểu thương đang trông chờ hoạt động buôn bán sẽ khởi sắc hơn trong một, hai tuần tới.