Chợ Mai Động tan hoang trước thời điểm triển khai dự án đường Tam Trinh

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hàng trăm tiểu thương tại chợ Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rơi vào cảnh bơ vơ, bị động khi hàng hóa tồn kho còn nhiều nhưng không thể vào chợ kinh doanh, buôn bán.

Chợ Mai Động là một trong những khu chợ dân sinh lâu đời và sầm uất bậc nhất khu vực quận Hoàng Mai. Tuy nhiên thời điểm hiện tại bên trong chợ, các ki-ốt bán hàng gần như đã được di dời. Chỉ còn lại một số mặt hàng như rau tươi, thịt cá lác đác hoạt động.
Chợ Mai Động là một trong những khu chợ dân sinh lâu đời và sầm uất bậc nhất khu vực quận Hoàng Mai. Tuy nhiên thời điểm hiện tại bên trong chợ, các ki-ốt bán hàng gần như đã được di dời. Chỉ còn lại một số mặt hàng như rau tươi, thịt cá lác đác hoạt động.
Rác thải, phế thải, đồ dùng cũ bị vứt chỏng chơ, lộn xộn khắp các lối đi trong chợ.
Rác thải, phế thải, đồ dùng cũ bị vứt chỏng chơ, lộn xộn khắp các lối đi trong chợ.
Các tiểu thương tại chợ Mai Động cho biết, theo thông báo, chợ Mai Động phải dừng hoạt động trước ngày 29.2.2024. Thời điểm tiểu thương nhận được thông báo chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước khi chợ bị cắt điện, cắt nước hoàn toàn. Việc này đã dẫn đến 300 hộ kinh doanh tại đây rơi vào cảnh “đi không được, ở không xong”.
Các tiểu thương tại chợ Mai Động cho biết, theo thông báo, chợ Mai Động phải dừng hoạt động trước ngày 29.2.2024. Thời điểm tiểu thương nhận được thông báo chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước khi chợ bị cắt điện, cắt nước hoàn toàn. Việc này đã dẫn đến 300 hộ kinh doanh tại đây rơi vào cảnh “đi không được, ở không xong”.
Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Dung (SN 1954, người có gần 30 năm thâm niên kinh doanh tại chợ Mai Động) cho biết: Chỉ có 4 ngày thì chúng tôi làm sao có thể xoay xở kịp? Hàng hóa có những hộ lên đến vài trăm triệu đồng bây giờ phải bán tháo, hạ giá nhưng cũng không trôi”.
Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Dung (SN 1954, người có gần 30 năm thâm niên kinh doanh tại chợ Mai Động) cho biết: "Chỉ có 4 ngày thì chúng tôi làm sao có thể xoay xở kịp? Hàng hóa có những hộ lên đến vài trăm triệu đồng bây giờ phải bán tháo, hạ giá nhưng cũng không trôi”.
Theo các tiểu thương, do không thể kinh doanh trong các ki-ốt thuộc chợ nên một số hộ buộc phải đem hàng hóa tồn kho ra ngoài bán thanh lý với giá rẻ chỉ bằng 1/3 so với giá gốc, chấp nhận thua lỗ nặng nề.
Theo các tiểu thương, do không thể kinh doanh trong các ki-ốt thuộc chợ nên một số hộ buộc phải đem hàng hóa tồn kho ra ngoài bán thanh lý với giá rẻ chỉ bằng 1/3 so với giá gốc, chấp nhận thua lỗ nặng nề.
Về việc này, UBND phường Mai Động giải thích, đóng cửa chợ Mai Động để giao mặt bằng sạch phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh và thực hiện theo thông báo của UBND quận Hoàng Mai.
Về việc này, UBND phường Mai Động giải thích, việc đóng cửa chợ Mai Động nhằm mục đích để giao mặt bằng sạch phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh và thực hiện theo thông báo của UBND quận Hoàng Mai.
Đến nay đơn vị này đã xây dựng chính sách cho 300 tiểu thương kinh doanh tại chợ Mai Động. Trong đó sẽ áp các mức giá hỗ trợ cho từng trường hợp, ưu tiên cho các hộ có đăng ký kinh doanh, nộp thuế môn bài với mức hỗ trợ cho mỗi hộ bằng mức lương tối thiểu nhưng không quá 6 tháng.
Đến nay đơn vị này đã xây dựng chính sách cho 300 tiểu thương kinh doanh tại chợ Mai Động. Trong đó sẽ áp các mức giá hỗ trợ cho từng trường hợp, ưu tiên cho các hộ có đăng ký kinh doanh, nộp thuế môn bài với mức hỗ trợ cho mỗi hộ bằng mức lương tối thiểu nhưng không quá 6 tháng.
Được biết, dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư từ năm 2012, có chiều dài trên 3.500m, tổng mức đầu tư 2.066 tỉ đồng, điểm đầu nối với đường Minh Khai, điểm cuối giao với đường Vành đai 3.
Được biết, dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư từ năm 2012, có chiều dài trên 3.500m, tổng mức đầu tư 2.066 tỉ đồng, điểm đầu nối với đường Minh Khai, điểm cuối giao với đường Vành đai 3.
Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn trì trệ do vướng giải phóng mặt bằng của hơn 200 hộ dân thuộc địa bàn phường Yên Sở và Mai Động. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do người dân không đồng tình với đơn giá bồi thường, hỗ trợ và giá bán nhà tái định cư. Cùng với đó là những khúc mắc xung quanh những vấn đề liên quan đến tính pháp lý khi quận Hoàng Mai ra thông báo thu hồi thêm 15m đất để mở rộng mặt cắt tuyến đường, đoạn từ Yên Duyên đến đường Vành đai 3.
Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn trì trệ do vướng giải phóng mặt bằng của hơn 200 hộ dân thuộc địa bàn phường Yên Sở và Mai Động. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do người dân không đồng tình với đơn giá bồi thường, hỗ trợ và giá bán nhà tái định cư. Cùng với đó là những khúc mắc xung quanh vấn đề liên quan đến tính pháp lý khi quận Hoàng Mai ra thông báo thu hồi thêm 15m đất để mở rộng mặt cắt tuyến đường, đoạn từ Yên Duyên đến đường Vành đai 3. Hồi cuối năm 2023 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh từ năm 2016-2026, chậm 7 năm so với kế hoạch trước đó. Tổng đầu tư dự án là 3.354 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1.287 tỉ đồng.

Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Chợ hoa Quảng An thành sản phẩm du lịch đêm, tiểu thương vừa mừng vừa lo

hồng diệp |

Chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) là chợ hoa lớn nhất miền Bắc, thường hoạt động sôi nổi về ban đêm và dự kiến sẽ trở thành một sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội.

Chợ tự phát ven khu công nghiệp nhộn nhịp mang lại nhiều nỗi lo

Tô Công |

Phú Thọ - Xung quanh khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, chợ tự phát ven đường nhộn nhịp giờ tan tầm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhọc nhằn mưu sinh ở chợ cá lúc rạng sáng

Hoàng Bin |

Chợ cá Tam Tiến, huyện Núi Thành được xem là chợ cá lớn nhất nhì tại Quảng Nam. Đây là nơi mưu sinh của hơn 500 lao động bình dân, hoạt động mua bán nhộn nhịp nhất đều diễn ra trước bình minh.

Bill Gates trở lại Việt Nam, nghỉ ở resort 5 sao tại Đà Nẵng cùng bạn gái

Ý Yên |

Bill Gates trở lại Việt Nam sau gần hai thập kỷ. Tỷ phú này dự định cùng bạn gái nghỉ dưỡng trong một resort 5 sao tại Đà Nẵng.

Một cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được hủy quyết định xét xử vì mắc bệnh.

Vượt qua Hàn Quốc, Việt Nam thành nước xuất khẩu smartphone thứ 2 thế giới

Anh Vũ |

Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh trong ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động khi vượt qua Hàn Quốc để trở thành nước xuất khẩu smartphone lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Hàng trăm biệt thự bỏ hoang tại dự án vừa bị Thanh tra Bắc Ninh điểm mặt

Trần Tuấn |

Dự kiến bàn giao quý IV/2022, nhưng đến nay, 160 biệt thự tại dự án Garden House (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) mới hoàn thành phần thô, còn lại các hạng mục khác vẫn ngổn ngang, dang dở và vắng bóng người ở.

Ôtô con bẹp rúm, 1 người tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Hà Nội - Trên địa bàn huyện Ứng Hòa (Hà Nội) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ôtô, khiến ba người thương vong.

Chợ hoa Quảng An thành sản phẩm du lịch đêm, tiểu thương vừa mừng vừa lo

hồng diệp |

Chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) là chợ hoa lớn nhất miền Bắc, thường hoạt động sôi nổi về ban đêm và dự kiến sẽ trở thành một sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội.

Chợ tự phát ven khu công nghiệp nhộn nhịp mang lại nhiều nỗi lo

Tô Công |

Phú Thọ - Xung quanh khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, chợ tự phát ven đường nhộn nhịp giờ tan tầm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhọc nhằn mưu sinh ở chợ cá lúc rạng sáng

Hoàng Bin |

Chợ cá Tam Tiến, huyện Núi Thành được xem là chợ cá lớn nhất nhì tại Quảng Nam. Đây là nơi mưu sinh của hơn 500 lao động bình dân, hoạt động mua bán nhộn nhịp nhất đều diễn ra trước bình minh.