Chó không rọ mõm, thả rông ở nơi công cộng ở Hà Nội

Hà Giang |

Hà Nội - Dù không có xích, không đeo rọ mõm, chó dữ vẫn được thả rông trong công viên, nơi công cộng khiến nhiều người lo sợ.

 
Theo thống kê, tổng đàn chó, mèo của Hà Nội khoảng 460.000, đứng thứ hai cả nước sau Nghệ An. Ghi nhận thực tế, tại bãi đất trống ven hồ Tây tập trung khá nhiều chó thả rông.
 
Mặc dù Hà Nội ra quyết định lập 600 đội bắt chó thả rông, nhiều người vẫn thản nhiên thả xích, không đeo rọ mõm cho thú cưng khi dắt đến nơi công cộng.
 
Một chú chó trông khá dữ có xích và rọ mõm nhưng tới khu vực công cộng lại được chủ nhân tháo ra.
 
Theo Nghị định 144 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 300.000-500.000 đồng. Mức xử phạt này đã tăng cao hơn so với quy định tại Nghị định 167 trước đó (100.000-300.000 đồng).
 
Điều đáng nói, nhiều người thả chó tại khu vực tập trung nhiều trẻ em. Anh Tùng Trịnh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Thi thoảng cả gia đình đến công viên chơi. Ngoài những trò chơi có thể gây nguy hiểm, chó cũng là nỗi lo khi cho con trẻ tới đây chơi".
 
Nguy hiểm luôn rình rập khi ở khu vực công cộng có nhiều chó thả rông.
 
Theo thống kê, tổng đàn chó của cả nước lên tới khoảng 5,4 triệu con ở 3,5 triệu hộ nuôi, nhưng chỉ có 2,1 triệu con (39%) được tiêm phòng. Mỗi năm có tới 400-500 nghìn người Việt Nam bị chó cắn và phải đi điều trị dự phòng, 80-100 người tử vong do lây bệnh dại từ chó mèo. Lượng chó nuôi ở Việt Nam đang ở mức rất lớn và thường được nuôi thả rông. Tình trạng chó cắn người khá phổ biến, gây nỗi lo sợ cho người dân và tổn phí về tiêm phòng, điều trị sau phơi nhiễm. Vì vậy, Hà Nội đặt mục tiêu quản lý được trên 90% số chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022-2030, phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào 2030 và các năm tiếp theo.
 
Biển cấm chó thả rông đặt tại khu vực bãi đất trống ở phường Quảng An (Tây Hồ). Tuy nhiên, phía sau tấm biển này, mỗi chiều đều xuất hiện hàng chục chú chó không rọ mõm thả rông ở khu vực này.

Theo kế hoạch UBND Hà Nội vừa ban hành, trong giai đoạn 2022-2030, thành phố sẽ triển khai mô hình bắt chó, mèo thả rông đến 579 xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện của thành phố. Trước mắt, từ nay đến năm 2023, đội bắt chó thả rông sẽ được thành lập ở 175 phường thuộc 12 quận nội thành.

Về lực lượng tham gia đội bắt chó thả rông, thành phố chưa có quy định cụ thể. Hiện, mô hình phổ biến gồm 6-8 người là bảo vệ tổ dân phố, dân quân, công an viên, y tế, nhân viên thú ý, cán bộ chuyên trách bắt chó. Các đội sẽ hoạt động khoảng 1-2 lần một tuần, không cố định ngày để tăng tính đột xuất nhằm phát hiện, xử lý các vi phạm của chủ vật nuôi như: Không rọ mõm, không xích khi đưa chó ra nơi công cộng; để chó vệ sinh bừa bãi, cắn người

Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì chủ phải bồi thường như thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email Lyanhthuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì chủ phải bồi thường thế nào?

Gây cấn xem cảnh vây bắt chó thả rông trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Dù gặp vô vàn khó khăn, nhưng công việc của các thành viên Đội bắt chó thả rông tại một số phường trên địa bàn TP đang đem lại những tín hiệu tích cực trong việc bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng cho nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bị chó thả rông cắn, trẻ 5 tuổi tử vong vì bệnh dại

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Một cháu bé ở thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị chó cắn ở cổ tay, nhưng gia đình không đưa đi điều trị mà tự sơ cứu bằng cách đắp bột ngọt và ớt bột vào vết thương.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì chủ phải bồi thường như thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email Lyanhthuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì chủ phải bồi thường thế nào?

Gây cấn xem cảnh vây bắt chó thả rông trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Dù gặp vô vàn khó khăn, nhưng công việc của các thành viên Đội bắt chó thả rông tại một số phường trên địa bàn TP đang đem lại những tín hiệu tích cực trong việc bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng cho nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bị chó thả rông cắn, trẻ 5 tuổi tử vong vì bệnh dại

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Một cháu bé ở thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị chó cắn ở cổ tay, nhưng gia đình không đưa đi điều trị mà tự sơ cứu bằng cách đắp bột ngọt và ớt bột vào vết thương.