Chợ Hóc Môn tạm dừng hoạt động, tiểu thương gom hàng hóa rời đi trong đêm

Anh Tú |

Tất cả các hoạt động tập kết, giao thương trực tiếp tại khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn sẽ tạm dừng trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 28.6 đến 0 giờ ngày 4.7 để phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, UBND huyện Hóc Môn có văn bản khẩn đề nghị tạm dừng hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn để phòng chống dịch COVID-19. Quyết định có hiệu lực từ 0h ngày 28.6 đến 0h ngày 4.7.
Ghi nhận vào 22h đêm 27.6 tại khu vực Chợ đầu mối Hóc Môn, mọi thứ ở đây vẫn diễn ra nhộn nhịp, xe chở nông sản tấp nập vào ra; người mua kẻ bán bán đẩy hàng ra vào liên tục.
Nhiều loại rau củ được tiểu thương tại đây giảm giá mạnh để mau chóng đẩy nhanh hết số hàng tồn trước khi chợ tạm nghỉ 7 ngày.
Một số người dân nghe tin chợ đóng cửa cũng tranh thủ đến chợ để tìm mua loại thực phẩm thiết yếu cho gia đình trong những ngày sắp tới vì lo ngại giá rau củ sẽ tăng.
Chị Nguyễn Thị Khánh, trú Q.12, TPHCM cho biết:" Đây là lần đầu tiên kể từ khi mở cửa chợ phải tạm dừng hoạt động. Nhưng dù vậy chúng tôi vẫn luôn ủng hộ quyết định của chính quyền để mong cho dịch sớm qua đi và những người buôn bán như tôi được quay trơ lại hoạt động bình thường".
Đến khoảng 11h30, lực lượng chức năng của chợ phát loa thông báo yêu cầu người dân nhanh chóng dọn dẹp thu gom hàng hóa, để chợ tiến hành phun khử khuẩn và tạm dừng hoạt động.
Đến khoảng 23h30 đêm 27.6, lực lượng chức năng của chợ phát loa thông báo yêu cầu tiểu thương nhanh chóng dọn dẹp thu gom hàng hóa, để chợ tiến hành phun khử khuẩn và tạm dừng hoạt động.
Các tiểu thương sắp xếp hàng hóa còn dư đưa lên xe chở về nhà.
Một số tiểu thương còn tồn động nhiều hàng không bán được đã đem tặng lại số rau cho các nhóm thiện nguyện để gửi đến bà con tại các địa điểm phong tỏa đang cần.
Anh Đăng Tuấn - tiểu thương tại chợ, đang kéo cửa sạp để rời khỏi chợ trước 0h để lực lượng chức năng tại đây làm nhiệm vụ phòng dịch.
Đúng 0 giờ ngày 28.6, lực lượng chức năng chợ tiến hành đóng các cổng chợ theo quy định, nếu sau thời gian này còn tiểu thương nào vẫn cố tình vi phạm chưa rời khỏi sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định.
Tất cả các xe ra  đều được lực lượng chức năng của chợ phun khử khuẩn
Tất cả các xe ra đều được lực lượng chức năng của chợ phun khử khuẩn.
Theo Sở Công Thương TPHCM, trong 1 tuần tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ Hóc Môn, thì việc điều chuyển hàng hóa trực tiếp từ các tỉnh, thành sẽ được điều chuyển sang các chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức để tăng năng lực tiếp nhận và phân phối hàng hóa nhằm thay thế nguồn cung tạm thời nguồn cung cấp hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân trên địa bàn.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lên phương án dự kiến khi Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa 7 ngày

MINH QUÂN |

Hàng hóa từ các tỉnh, thành, vùng nguyên liệu dự kiến cung ứng cho Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) sẽ được điều chuyển sang Chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức.

Chợ đầu mối Hóc Môn TPHCM phong tỏa nhiều sạp, lượng hàng vẫn đủ cung cấp

Huân Cao |

Hiện chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) phong tỏa nhiều sạp của tiểu thương để phòng chống dịch. Tuy nhiên, lượng hàng hóa nhập về chợ vẫn đủ cung cấp cho thị trường và giá cả vẫn giữ ổn định như trước.

TPHCM tạm dừng hoạt động Chợ đầu mối Hóc Môn trong 7 ngày, từ 0h ngày 28.6

MINH QUÂN |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) tạm dừng hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp trong 7 ngày để phòng dịch sau khi có 19 ca mắc COVID-19 tại chợ này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM lên phương án dự kiến khi Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa 7 ngày

MINH QUÂN |

Hàng hóa từ các tỉnh, thành, vùng nguyên liệu dự kiến cung ứng cho Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) sẽ được điều chuyển sang Chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức.

Chợ đầu mối Hóc Môn TPHCM phong tỏa nhiều sạp, lượng hàng vẫn đủ cung cấp

Huân Cao |

Hiện chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) phong tỏa nhiều sạp của tiểu thương để phòng chống dịch. Tuy nhiên, lượng hàng hóa nhập về chợ vẫn đủ cung cấp cho thị trường và giá cả vẫn giữ ổn định như trước.

TPHCM tạm dừng hoạt động Chợ đầu mối Hóc Môn trong 7 ngày, từ 0h ngày 28.6

MINH QUÂN |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) tạm dừng hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp trong 7 ngày để phòng dịch sau khi có 19 ca mắc COVID-19 tại chợ này.