Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội trước giờ được mở lại sau thời gian đóng cửa

Tô Thế |

0 giờ ngày 20.8, chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) chính thức được hoạt động trở lại sau hơn 20 ngày đóng cửa.
UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa thống nhất về việc tổ chức mở lại chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ) theo phương án phòng, chống dịch COVID-19 do Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam đã xây dựng.
Theo đó, trung tâm thông báo thời gian mở lại hoạt động khu vực tập kết xe, hạ tải hàng hóa từ 12h ngày 16.8. Khu vực kinh doanh rau củ quả và hàng hóa thiết yếu sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ 0h ngày 20.8.
Ghi nhận trước giờ mở cửa, một số tiểu thương đã tới chợ để dọn dẹp lại các kiot, sạp hàng.
Trước đó, chợ đầu mối phía Nam được chính quyền sở tại phong tỏa từ tối 27.7 do một phụ nữ bán trứng dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện các tấm nilong đã được treo lên khung đặt trước mỗi sạp hàng nhằm hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua.
"Hàng ngày chúng tôi chia 3 khung giờ phục vụ. Từ 0h đến 5h30 là thời gian khách mua buôn được vào chợ mua bán, trao đổi hàng hóa. Từ 5h30 đến 11h là thời gian khách mua lẻ phục vụ sinh hoạt gia đình hàng ngày. Sau 11h và trong buổi chiều, chợ sẽ đóng cửa, dừng toàn bộ hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa để vệ sinh môi trường, khử khuẩn", anh Nguyễn Hữu Quân, đại diện Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam cho hay.
Chợ đầu mối phía Nam cũng sẽ giảm ít nhất 50% số người làm việc đối với các đơn vị kho có trên 10 người làm việc, giảm 50% hộ kinh doanh bán lẻ trong chợ.
Đặc biệt, điều kiện để các tiểu thương được bán hàng trong chợ, người lao động làm việc trong chợ là phải được tiêm 1 mũi vaccine và phải xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 7 ngày hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ.
"Giờ ai vào chợ cũng được kiểm soát chặt nên khi hoạt động trở lại chúng tôi cũng yên tâm hơn. Cũng mong ban quản lý chợ và chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ để chúng tôi có thể buôn bán được thuận lợi, sớm ổn định lại cuộc sống", một tiểu thương chia sẻ.
Theo đại diện Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam, cứ sau 1 tuần hoạt động trung tâm sẽ test COVID-19 xác suất đối với các tiểu thương, người lao động trong chợ để có thể kịp thời phát hiện các ca nghi nhiễm nếu có.
Chỉ còn ít giờ nữa khu vực kinh doanh rau, củ, quả và hàng hóa thiết yếu của chợ đầu mối phía Nam Hà Nội sẽ hoạt động trở lại.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Chợ đầu mối phía Nam tại Hà Nội hoạt động trở lại từ 0h ngày 20.8

Tùng Giang |

Ngày 17.8, đại diện phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) cho biết, Chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ) đã có phương án báo cáo chính quyền phường, quận và được đồng ý về việc hoạt động trở lại sau thời gian phong tỏa.

Sở Công Thương Hà Nội lên tiếng vụ chợ đầu mối phía Nam phong toả vì ca F0

Anh Tuấn |

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, trường hợp chợ đầu mối, chợ truyền thống phát hiện ca nhiễm, sẽ phải đóng cửa tạm thời và thực hiện ngay việc xử lý dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Đến khi chợ đảm bảo an toàn thì cho mở lại.

Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam vì người bán trứng mắc COVID-19

Tùng Giang |

Quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát sinh 1 ca mắc COVID-19, là người bán trứng tại chợ đầu mối phía Nam (hay gọi là chợ Đền Lừ). Toàn khu chợ đầu mối đã được phong toả, dừng hoạt động để khử khuẩn và truy vết từ 22h ngày 27.7.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chợ đầu mối phía Nam tại Hà Nội hoạt động trở lại từ 0h ngày 20.8

Tùng Giang |

Ngày 17.8, đại diện phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) cho biết, Chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ) đã có phương án báo cáo chính quyền phường, quận và được đồng ý về việc hoạt động trở lại sau thời gian phong tỏa.

Sở Công Thương Hà Nội lên tiếng vụ chợ đầu mối phía Nam phong toả vì ca F0

Anh Tuấn |

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, trường hợp chợ đầu mối, chợ truyền thống phát hiện ca nhiễm, sẽ phải đóng cửa tạm thời và thực hiện ngay việc xử lý dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Đến khi chợ đảm bảo an toàn thì cho mở lại.

Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam vì người bán trứng mắc COVID-19

Tùng Giang |

Quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát sinh 1 ca mắc COVID-19, là người bán trứng tại chợ đầu mối phía Nam (hay gọi là chợ Đền Lừ). Toàn khu chợ đầu mối đã được phong toả, dừng hoạt động để khử khuẩn và truy vết từ 22h ngày 27.7.