Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.
Những năm trước, , những ngày cận Tết, các ki ốt tại chợ Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội) có thể xuất ra hàng tấn gia cầm, nhiều nhất vẫn là các mặt hàng gà trống cúng giao thừa, cúng tất niên được vận chuyển bằng ô tô tải trong những ngày giáp Tết. Tuy nhiên, theo ghi nhận, thị trường mua bán gia cầm tại chợ đầu mối Hà Vỹ thời điểm hiện tại đang rơi vào cảnh đìu hiu, vấng vẻ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Những năm trước, những ngày cận Tết, các ki ốt tại chợ Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội) có thể xuất ra hàng tấn gia cầm, nhiều nhất vẫn là các mặt hàng gà trống cúng giao thừa, cúng tất niên được vận chuyển bằng ô tô tải trong những ngày giáp Tết. Tuy nhiên, theo ghi nhận, thị trường mua bán gia cầm tại chợ đầu mối Hà Vỹ thời điểm hiện tại đang rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chia sẻ với phóng viên, tiểu thương Nguyễn Đăng Trinh, Hà Vỹ, Lê Lợi, Thường Tín cho biết: “Trong năm do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhiều quán ăn, nhà hàng đồng loạt đóng cửa. Nên lượng hàng hóa, gia cầm tại chợ cũng vì thế mà ngưng trệ, xuất đi không nhiều. Những ngày trước khi dịch bùng phát trở lại trung bình mỗi ngày, ki - ốt nhà tôi xuất đi khoảng  2 -3 tấn/ngày, do nhu cầu tiêu dùng lớn của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, vài ngày gần đây không khí mua bán ở chợ trở nên vắng vẻ hơn nhiều”.
Chia sẻ với phóng viên, tiểu thương Nguyễn Đăng Trinh, Hà Vỹ, Lê Lợi, Thường Tín cho biết: “Trong năm do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhiều quán ăn, nhà hàng đồng loạt đóng cửa. Nên lượng hàng hóa, gia cầm tại chợ cũng vì thế mà ngưng trệ, xuất đi không nhiều. Những ngày trước khi dịch bùng phát trở lại trung bình mỗi ngày, ki - ốt nhà tôi xuất đi khoảng 2 -3 tấn/ngày, do nhu cầu tiêu dùng lớn của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, vài ngày gần đây không khí mua bán ở chợ trở nên vắng vẻ hơn nhiều”.
Theo các tiểu thương, cả các mặt hàng gia cầm xuống giá một cách đáng kể và đang có giá rẻ nhất trong nhiều năm qua.
Theo các tiểu thương, cả các mặt hàng gia cầm xuống giá một cách đáng kể và đang có giá rẻ nhất trong nhiều năm qua.
Theo các tiểu thương, cả các mặt hàng gia cầm xuống giá một cách đáng kể và đang có giá rẻ nhất trong nhiều năm qua, so với những năm trước vẫn giảm từ 10.000-15.000 đồng/kg.
Cụ thể: Gà công nghiệp 55.000 đồng/kg; gà ri Sơn Tây 90.000 đồng/kg; gà Đông Tảo 90.000 đồng/kg; ngan thịt 75.000 đồng/kg, gà Lạc Thủy 82.000 đồng/kg...
Cụ thể: Gà công nghiệp 55.000 đồng/kg; gà ri Sơn Tây 90.000 đồng/kg; gà Đông Tảo 90.000 đồng/kg; ngan thịt 75.000 đồng/kg, gà Lạc Thủy 82.000 đồng/kg...
Cụ thể: Gà công nghiệp 55.000 đồng/kg; gà ri Sơn Tây 90.000 đồng/kg; gà Đông Tảo 90.000 đồng/kg; ngan thịt 75.000 đồng/kg, gà Lạc Thủy 82.000 đồng/kg...
Liên tục nhập về các lô hàng đều đặn, tiểu thương Lê Thị Miên (sinh năm 1981, chợ Hà Vỹ) ki ốt C19 cảm thấy khá bất an vì lượng hàng xuất đi trong 2 ngày nay không được nhiều như trước. Theo đó chị Miên, mặt hàng tại ki - ốt của anh Dũng nhập chủ yếu là các loại gà được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết: Gà Lạc Thủy, gà Mía Sơn Tây, gà Chíp, gà Đông Tảo... với cân nặng trung bình từ 1.5 -3 kg/con.
Liên tục nhập về các lô hàng đều đặn, tiểu thương Lê Thị Miên (sinh năm 1981, chợ Hà Vỹ) ki - ốt C19 cảm thấy khá bất an vì lượng hàng xuất đi trong 2 ngày nay không được nhiều như trước. Theo chị Miên, mặt hàng nhập chủ yếu là các loại gà được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết: Gà Lạc Thủy, gà Mía Sơn Tây, gà Chíp, gà Đông Tảo... với cân nặng trung bình từ 1,5 -3 kg/con.
Cảnh buôn bán đìu hiu, nhiều tiểu thương còn ngủ gật ngay tại chợ.
Cảnh buôn bán đìu hiu, nhiều tiểu thương còn ngủ gật ngay tại chợ.
Cảnh buôn bán đìu hiu, nhiều tiểu thương còn ngủ gật ngay tại chợ.
Trao đổi với Lao Động, ông Lê Xuân Viết - Ban Quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ cho biết, những ngày cận Tết, chợ đầu mối gia cầm luôn đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định, không có tình trạng khan hiếm xảy ra. Mỗi ngày, chợ đầu mối nhập khoảng 50 - 60 tấn gà, 25 tấn vịt, ngan (tăng từ 25 - 30%  so với số lượng của tháng trước đó).
Trao đổi với Lao Động, ông Lê Xuân Viết - Ban Quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ cho biết, những ngày cận Tết, chợ đầu mối gia cầm luôn đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định, không có tình trạng khan hiếm xảy ra. Mỗi ngày, chợ đầu mối nhập khoảng 50 - 60 tấn gà, 25 tấn vịt, ngan (tăng từ 25 - 30% so với số lượng của tháng trước đó).

Minh Ánh - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối bắt đầu tăng lên

Huân Cao |

Còn 10 ngày nữa mới đến Tết, tuy nhiên lượng hàng hóa nhập về Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) bắt đầu tăng lên so với những ngày thường.

Thăm phiên chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc những ngày cuối năm

Ngọc Anh |

Càng về những ngày cuối năm Canh Tý 2020, chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) lại càng nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua.

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chuẩn bị đủ hàng hóa cho Tết Tân Sửu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn) cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM: Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối bắt đầu tăng lên

Huân Cao |

Còn 10 ngày nữa mới đến Tết, tuy nhiên lượng hàng hóa nhập về Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) bắt đầu tăng lên so với những ngày thường.

Thăm phiên chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc những ngày cuối năm

Ngọc Anh |

Càng về những ngày cuối năm Canh Tý 2020, chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) lại càng nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua.

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chuẩn bị đủ hàng hóa cho Tết Tân Sửu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn) cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.