Chợ đầu mối Bình Điền ngày đầu hoạt động trở lại 100% công suất

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Hôm nay (ngày 1.12), Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền mở cửa đón khách và các thương nhân trở lại bình thường, đảm bảo các quy định của các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch COVID-19.

 
Ngày 1.12, chợ Bình Điền hoạt động đón người dân trở lại bình thường, không bắt buộc thương nhân, thương lái, người lao động, tài xế, người mua hàng… phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.
 
 
Theo ghi nhận của Lao Động, tình hình buôn bán tại chợ đã trở nên khởi sắc hơn, lượng khách hàng tới chợ mua sỉ và lẻ khá nhộn nhịp.
 
“Quầy hàng hoạt động từ đầu tháng 11 nhưng chỉ cho phép khách và thương nhân phải có thẻ ra vào chợ, tiêm đủ 2 mũi vaccine và có giấy xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19. Đến nay qua một tháng kinh doanh trở lại, lượng khách có tăng thêm. Khoảng 2-3 ngày trở lại, tình hình kinh doanh tốt hơn, số lượng tiểu thương quay lại chợ buôn bán cũng nhiều hơn. Hi vọng từ ngày 1.12, lượng khách sẽ tăng hơn, góp phần cải thiện thu nhập của các quầy hàng” – ông Đỗ Viết Tâm (chủ quầy hàng buôn bán tôm khô Hồng Hảo) cho biết.
 
Nhiều thương nhân sắp xếp, phân loại mặt hàng để giao cho khách. Trong ngày hôm nay, lượng đơn hàng cũng tăng so với những thời gian đầu hoạt động.
 
Thương nhân vui mừng vì chợ hoạt động trở lại 100% công suất, không còn giới hạn như trước đây.
 
Bà Tô Ngọc Liên (chủ quầy hàng Sáu Ốm) chia sẻ: "Được buôn bán trở lại, tôi vui lắm. Tình hình kinh doanh không nhộn nhịp như trước dịch COVID-19 nhưng có đồng vào đồng ra là mừng rồi. Tôi cũng hi vọng thời gian tới cũng như Tết năm nay, lượng khách sẽ tăng lên, kinh doanh ổn định hơn".
 
Các thương nhân và khách hàng tới chợ Bình Điền đều chấp hành nghiêm các quy định an toàn phòng chống dịch COVID-19.
 
Các ngành hàng được bày bán đa dạng.
 
 
Về mặt hàng thuỷ hải sản khô, nhiều loại cá được đem ra phơi nắng trước khi đến tay khách hàng.
 
Chợ đầu mối Bình Điền tạm ngưng hoạt động từ ngày 6.7, sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19. Đến ngày 7.9, Ban quản lý chợ mở điểm trung chuyển hàng hoá. Vào ngày 1.11, tất cả ngành hàng tại chợ Bình Điền đã được hoạt động trở lại với khoảng 30% công suất và yêu cầu thương nhân, người mua hàng… phải có thẻ ra vào chợ, tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng và phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 có giá trị trong vòng 14 ngày.
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Chợ đầu mối Bình Điền đón khách trở lại bình thường từ ngày 1.12

NGỌC LÊ |

Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền đã có thông báo về việc đón khách và các thương nhân trở lại bình thường từ ngày mai (1.12). Chợ đầu mối Bình Điền sẽ hoạt động trở lại 100% công suất.

Bí thư TPHCM: Tuyệt đối không để lây lan dịch khi mở lại chợ Bình Điền

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu khi chợ đầu mối Bình Điền hoạt động trở lại phải đặt mục đích an toàn tối thượng nhất, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh.

9/20 thương nhân đầu tiên đưa 100 tấn rau củ, thịt cá về chợ Bình Điền

NGỌC LÊ |

Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã hoàn chỉnh phương án tổ chức thí điểm điểm trung chuyển hàng hóa (giai đoạn 1) và chính thức đưa điểm trung chuyển hàng hóa đi vào hoạt động kể từ đêm ngày 7.9.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Chợ đầu mối Bình Điền đón khách trở lại bình thường từ ngày 1.12

NGỌC LÊ |

Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền đã có thông báo về việc đón khách và các thương nhân trở lại bình thường từ ngày mai (1.12). Chợ đầu mối Bình Điền sẽ hoạt động trở lại 100% công suất.

Bí thư TPHCM: Tuyệt đối không để lây lan dịch khi mở lại chợ Bình Điền

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu khi chợ đầu mối Bình Điền hoạt động trở lại phải đặt mục đích an toàn tối thượng nhất, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh.

9/20 thương nhân đầu tiên đưa 100 tấn rau củ, thịt cá về chợ Bình Điền

NGỌC LÊ |

Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã hoàn chỉnh phương án tổ chức thí điểm điểm trung chuyển hàng hóa (giai đoạn 1) và chính thức đưa điểm trung chuyển hàng hóa đi vào hoạt động kể từ đêm ngày 7.9.