Chợ dân sinh ở Hà Nội phòng dịch: Bỏ khẩu trang là có người nhắc nhở

VƯƠNG TRẦN |

Việc phòng, chống COVID-19 tại các khu chợ dân sinh ở Hà Nội vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng và người dân tuân thủ chặt chẽ. Nhiều tiểu thương cho biết, khi có người bỏ khẩu trang ra là có người khác nhắc nhở thực hiện lại nghiêm túc ngay.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, UBND TP. Hà Nội đã ra Công điện yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình diễn biến mới của dịch bệnh.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, UBND TP. Hà Nội đã ra Công điện yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình diễn biến mới của dịch bệnh.
TP.Hà Nội cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về ý thức, tinh thần, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; đặc biệt là việc thường xuyên đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách an toàn khi mua sắm tại các chợ dân sinh, khu mua sắm, trung tâm thương mại. Trong ảnh, người dân, tiểu thương buôn bán tại chợ dân sinh 337 Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).
TP.Hà Nội cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về ý thức, tinh thần, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; đặc biệt là việc thường xuyên đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách an toàn khi mua sắm tại các chợ dân sinh, khu mua sắm, trung tâm thương mại. Trong ảnh, người dân, tiểu thương buôn bán tại chợ dân sinh 337 Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo ghi nhận của Lao Động trong ngày 11.7, việc phòng, chống COVID-19 tại các khu chợ dân sinh vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng và người dân tuân thủ chặt chẽ. Những người mua và người bán đều tuân thủ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
Theo ghi nhận của Lao Động trong ngày 11.7, việc phòng, chống COVID-19 tại các khu chợ dân sinh vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng và người dân tuân thủ chặt chẽ. Những người mua và người bán đều tuân thủ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
Tấm biển thông báo lớn về yêu cầu tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 được đặt ngay trước lối ra vào cổng chợ Đồng Xa (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Tấm biển thông báo lớn về yêu cầu tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 được đặt ngay trước lối ra vào cổng chợ Đồng Xa (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Hầu hết các tiểu thương và người dân đến mua bán tại chợ đều chấp hành phòng, chống dịch theo thông điệp “5K”.
Hầu hết các tiểu thương và người dân đến mua bán tại chợ đều chấp hành phòng, chống dịch theo thông điệp “5K”.
Hầu hết người dân đều lo ngại về tình hình dịch bệnh nên chủ động bảo vệ bản thân khi phải đến những nơi đông người. Chị Nguyễn Thị Hồng (tiểu thương chợ Đồng Xa) cho biết: Hầu hết mọi người trong chợ đều tuân thủ quy định về đeo khẩu trang để phòng dịch. Nếu có ai bỏ khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách là mọi người tự nhắc nhở nhau ngay.
Hầu hết người dân đều lo ngại về tình hình dịch bệnh nên chủ động bảo vệ bản thân khi phải đến những nơi đông người. Chị Nguyễn Thị Hồng (tiểu thương chợ Đồng Xa) cho biết: Hầu hết mọi người trong chợ đều tuân thủ quy định về đeo khẩu trang để phòng dịch. Nếu có ai bỏ khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách là mọi người tự nhắc nhở nhau ngay.
Đeo khẩu trang suốt thời gian dài trong ngày nên có lúc một vài người bỏ khẩu trang. Ngay sau đó có người nhắc nhở thực hiện lại việc đeo khẩu trang ngay.
Đeo khẩu trang suốt thời gian dài trong ngày nên có lúc một vài người bỏ khẩu trang. Ngay sau đó có người nhắc nhở thực hiện lại việc đeo khẩu trang ngay.
Bên cạnh việc chủ động nguồn hàng phục vụ người dân, khu chợ dân sinh Đồng Xa cũng đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người dân đến mua sắm.
Bên cạnh việc chủ động nguồn hàng phục vụ người dân, khu chợ dân sinh Đồng Xa cũng đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người dân đến mua sắm.
Biển thông báo và truyền thông yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 được treo trước cổng chợ Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) được in to hơn và treo khu vực người dân ra vào chợ dễ quan sát nhất.
Biển thông báo và truyền thông yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 được treo trước cổng chợ Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) được in to hơn và treo khu vực người dân ra vào chợ dễ quan sát nhất.
Dù là chiều cuối tuần nhưng lượng người đến chợ mua sắm rất thưa thớt. Công tác phòng, chống dịch tại chợ được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc.
Dù là chiều cuối tuần nhưng lượng người đến chợ mua sắm rất thưa thớt. Công tác phòng, chống dịch tại chợ được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc.
Về công tác phòng chống dịch, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, quận vừa có văn bản số 741 về việc điều chỉnh một số biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Đây là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
Về công tác phòng chống dịch, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, quận vừa có văn bản số 741 về việc điều chỉnh một số biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Đây là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
Quận Cầu Giấy cũng yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chấp hàng nghiêm cá biện pháp phòng chống dịch.
Quận Cầu Giấy cũng yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chấp hàng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tiểu thương chợ dân sinh tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

KIM ANH |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc phòng chống dịch bệnh đang được nhiều người quan tâm, các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Nhiều người lơ là phòng dịch, không đeo khẩu trang tại chợ dân sinh

PHẠM ĐÔNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, không loại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam bất kỳ lúc nào, thì tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.

TPHCM: Lơ là đeo khẩu trang phòng dịch ở các chợ dân sinh

Nhàn Phúc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua và người bán tại các chợ dân sinh ở TPHCM vẫn lơ là mang khẩu trang phòng dịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Tiểu thương chợ dân sinh tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

KIM ANH |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc phòng chống dịch bệnh đang được nhiều người quan tâm, các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Nhiều người lơ là phòng dịch, không đeo khẩu trang tại chợ dân sinh

PHẠM ĐÔNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, không loại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam bất kỳ lúc nào, thì tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.

TPHCM: Lơ là đeo khẩu trang phòng dịch ở các chợ dân sinh

Nhàn Phúc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua và người bán tại các chợ dân sinh ở TPHCM vẫn lơ là mang khẩu trang phòng dịch.