Chợ dân sinh kẻ màu, phân làn phòng dịch giữa lòng Hà Nội

Giang Huy |

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 được hiệu quả, chợ dân sinh Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đã cho kẻ màu, chia ô, phân luồng giao thông nhằm hạn chế tập trung đông người.

 
Theo ghi nhận ngày 3.10 của Lao Động, tại khu vực chợ dân sinh Tân Mai (Hoàng Mai), bắt đầu từ cổng chợ di chuyển vào sâu bên trong, lực lượng chức năng đã phân chia lòng đường thành 2 làn: làn dừng và làn di chuyển.
 
Theo đó, làn dừng được biểu thị bởi các hình tròn màu hồng, dành cho người dân đứng lại mua hàng. Mỗi vị trí dừng lại được được bố trí cách nhau khoảng 2 mét.
 
 
Làn di chuyển được tô màu vàng, dành cho người đi lại và các phương tiện. Hai bên đường là khu vực buôn bán của các tiểu thương.
 
Chị Phùng Thị Hương (Hoàng Mai) cho hay: "Kể từ sau khi lệnh nới lỏng giãn cách xã hội, mọi người cũng có phần chủ quan hơn. Nên tôi thấy việc phân chia vị trí như thế này rất hợp lý, vừa giữ khoảng cách, tôi đi mua đồ cũng dễ dàng."
 
Các tiểu thương ngồi giãn cách chờ đợi khách.
 
Bà Lê Thu Hằng, một tiểu thương của khu chợ cho biết: "Không chỉ tôi mà những người bán hàng khác cũng yên tâm. Một ngày chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều người. Từ khi kẻ màu phân bố khu vực thế này, người ra vào cũng đỡ ùn tắc, chật chội."
 
Nhiều người dân cảm thấy thích thú khi mà phần lòng đường được kẻ màu, tô sơn để hạn chế việc tập trung đông người.
 
Khu chợ thường ngày có phần lộn xộn, nay được sắp xếp khoa học hơn. Tạo thuận lợi cho tiểu thương và người dân đi chợ.
 
 
Trước đó ngày 21.9, TP Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động. Trong đó cho phép các cửa hàng kinh doanh hoạt động trở lại và dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) đóng cửa trước 21h hàng ngày.
Giang Huy
TIN LIÊN QUAN

Dự án Vĩnh Tuy 2 hơn 2.500 tỉ thi công thế nào trong mùa bão lũ cận kề?

Nhật Huy - Tùng Giang |

Trước tình hình bão lũ cận kề, BQL dự án Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Vĩnh Tuy 2) đang gấp rút triển khai các phương án đảm bảo an toàn trong thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, mục tiêu hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2.

Nhà ga thủy phi cơ bỏ hoang, tĩnh lặng bên bờ Hồ Tây

Nhật Huy - Đức Thiện |

Đi từ đường Thanh Niên rẽ vào đường Nguyễn Đình Thi (Hà Nội) khoảng 200m, có thể dễ dàng thấy một công trình kiến trúc bên bờ Hồ Tây, đối diện trường THPT Chu Văn An. Đây là nhà ga thủy phi cơ đầu tiên tại Việt Nam có từ thời Pháp thuộc. Trước khi bùng phát dịch COVID-19, nơi đây đã từng rất thu hút các bạn trẻ tại Thủ đô đến check in, tham quan.

Chợ dân sinh Hà Nội mở cửa dè dặt, cầm chừng sau nới lỏng giãn cách

Hà Phương |

Tại Hà Nội, chợ dân sinh đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không ít chợ vẫn đóng cửa, còn các chợ đã mở cửa trở lại thì hoạt động cầm chừng.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Dự án Vĩnh Tuy 2 hơn 2.500 tỉ thi công thế nào trong mùa bão lũ cận kề?

Nhật Huy - Tùng Giang |

Trước tình hình bão lũ cận kề, BQL dự án Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Vĩnh Tuy 2) đang gấp rút triển khai các phương án đảm bảo an toàn trong thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, mục tiêu hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2.

Nhà ga thủy phi cơ bỏ hoang, tĩnh lặng bên bờ Hồ Tây

Nhật Huy - Đức Thiện |

Đi từ đường Thanh Niên rẽ vào đường Nguyễn Đình Thi (Hà Nội) khoảng 200m, có thể dễ dàng thấy một công trình kiến trúc bên bờ Hồ Tây, đối diện trường THPT Chu Văn An. Đây là nhà ga thủy phi cơ đầu tiên tại Việt Nam có từ thời Pháp thuộc. Trước khi bùng phát dịch COVID-19, nơi đây đã từng rất thu hút các bạn trẻ tại Thủ đô đến check in, tham quan.

Chợ dân sinh Hà Nội mở cửa dè dặt, cầm chừng sau nới lỏng giãn cách

Hà Phương |

Tại Hà Nội, chợ dân sinh đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không ít chợ vẫn đóng cửa, còn các chợ đã mở cửa trở lại thì hoạt động cầm chừng.