Chợ dã chiến hoạt động như thế nào trong dịch COVID-19?

Hữu Long |

Phường Vạn Thạnh là địa phương đầu tiên ở TP.Nha Trang thí điểm mô hình đưa chợ ra phố ở khu vực bờ kè đường xóm Cồn. Việc thí điểm mô hình chợ dã chiến giúp đảm bảo được cung ứng lương thực và phòng dịch hiệu quả cho người dân.

Trong ngày đầu tiên, chợ sẽ có khoảng 8 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thịt, cá, rau củ quả… để phục vụ người dân trong khu vực phường Vạn Thạnh. Chợ sẽ mở từ 6 giờ - 17 giờ hàng ngày. Để hạn chế tập trung đông người, phường Vạn Thạnh sẽ phát phiếu cho các hộ gia đình đi chợ với tần suất 3 ngày/lần, trước mắt mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 6 phiếu.
Trong ngày đầu tiên, chợ sẽ có khoảng 8 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thịt, cá, rau củ quả… để phục vụ người dân trong khu vực phường Vạn Thạnh. Chợ sẽ mở từ 6 giờ - 17 giờ hàng ngày. Để hạn chế tập trung đông người, phường Vạn Thạnh sẽ phát phiếu cho các hộ gia đình đi chợ với tần suất 3 ngày/lần, trước mắt mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 6 phiếu.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh cho biết, từ ngày 8.8 đến nay, chợ dã chiến được địa phương thành lập với khoảng 8 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thịt, cá, rau củ quả… Chợ mở từ 6h- 17h hàng ngày. Nhằm hạn chế tập trung đông người, phường Vạn Thạnh sẽ phát phiếu cho các hộ gia đình đi chợ với tần suất 3 ngày/lần, trước mắt mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 6 phiếu.
Nhiều người dân cho rằng, quyết định lập chợ dã chiến là giải pháp thiết thực giúp người dân có sự lựa chọn mua sắm thực phẩm thiết yếu. “Chúng tôi mong muốn chính quyền duy trì hoạt động tại các khu vực chợ dã chiến đến khi dịch được khống chế” - chị Nguyễn Thị Tuyết, người dân phường Vạn Thạnh chia sẻ.
Nhiều người dân cho rằng, quyết định lập chợ dã chiến là giải pháp thiết thực giúp mọi người có sự lựa chọn mua sắm thực phẩm thiết yếu trong mùa dịch. “Chúng tôi mong muốn chính quyền duy trì hoạt động tại các khu vực chợ dã chiến đến khi dịch được khống chế” - chị Nguyễn Thị Tuyết, người dân phường Vạn Thạnh chia sẻ.
Đi chợ dã chiến, người dân và cả các tiểu thương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng dịch.
Đi chợ dã chiến, người dân và cả các tiểu thương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng dịch.
Đi chợ dã chiến, người dân và cả các tiểu thương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn... Tiền bạc trao đổi mua bán đều được bỏ vào rổ, hạn chế giao dịch trực tiếp.
Chính quyền phường Vạn Thạnh gồm cán bộ, lãnh đạo, lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia vào việc điều phối, nhắc nhở người dân đảm bảo khoảng cách an toàn...
Chính quyền phường Vạn Thạnh gồm cán bộ, lãnh đạo, lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia vào việc điều phối, nhắc nhở người dân đảm bảo khoảng cách an toàn...
Chính quyền phường Vạn Thạnh gồm cán bộ, lãnh đạo, lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia vào việc điều phối, nhắc nhở người dân đảm bảo khoảng cách an toàn...
Tại các quầy bán hàng rau, thịt, mắm... người bán và người mua được giữa khoảng cách an toàn thông qua một tấm chắn.
Tại các quầy bán hàng rau, thịt, mắm... người bán và người mua được giữa khoảng cách an toàn thông qua một tấm chắn.
Tại các quầy bán hàng rau, thịt, mắm muối... tiểu thương và người mua được giữa khoảng cách an toàn thông qua một tấm chắn.
Theo các tiểu thương tại chợ dã chiến, tuy mùa dịch việc nhập hàng hóa gặp nhiều khó khăn nhưng họ tuyệt đối bán hàng bình ổn giá, không có chuyện nói thách. Cũng chính vì giá cả bình ổn nên người dân đi chợ hoàn toàn an tâm mua được hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo các tiểu thương tại chợ dã chiến, tuy mùa dịch việc nhập hàng hóa gặp nhiều khó khăn nhưng họ tuyệt đối bán hàng bình ổn giá, không có chuyện nói thách. Cũng chính vì giá cả bình ổn nên người dân đi chợ hoàn toàn an tâm mua được hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo các tiểu thương tại chợ dã chiến, tuy việc nhập hàng hóa trong mùa dịch có khó khăn nhưng họ tuyệt đối bán hàng bình ổn giá, không có chuyện nói thách. Cũng vì giá cả hàng hóa được bình ổn nên người dân đi chợ hoàn toàn an tâm mua được thực phẩm đảm bảo an toàn và giá cả hợp lý.
Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá, việc mở lại chợ truyền thống là cần thiết nhưng phải phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội và đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch cơ bản. Ông Thiệu cũng chia sẻ, nếu thí nghiệm mô hình chợ dã chiến mang lại hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng dịch thì thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ở những địa phương khác.
Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá, việc mở lại chợ truyền thống là cần thiết nhưng phải phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội và đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch cơ bản. Ông Thiệu cũng chia sẻ, nếu thí nghiệm mô hình chợ dã chiến mang lại hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng dịch thì thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ở những địa phương khác.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tuần sau, Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đưa vào hoạt động 4 bệnh viện dã chiến

Thành An |

Ngày 9.8, đoàn công tác liên ngành gồm Sở Y tế, Sở TN&MT, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh đã kiểm tra các nhà thi đấu thể dục thể thao đang được cải tạo thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Rạng Đông hỗ trợ 1.8 tỷ đồng đến bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

Hồng Phúc |

Với tinh thần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông hỗ trợ toàn bộ hệ thống và giải pháp chiếu sáng trị giá 1.8 tỷ đồng cho dự án Bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID – 19 tại phố Tam Trinh, P. Yên Hòa, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Tận dụng tầng hầm để xe chung cư làm phòng cấp cứu của BV dã chiến số 10

Thanh Chân |

Bệnh viện dã chiến số 10 (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã tận dụng ngay tầng hầm để xe của chung cư làm phòng cấp cứu cho các bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuần sau, Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đưa vào hoạt động 4 bệnh viện dã chiến

Thành An |

Ngày 9.8, đoàn công tác liên ngành gồm Sở Y tế, Sở TN&MT, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh đã kiểm tra các nhà thi đấu thể dục thể thao đang được cải tạo thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Rạng Đông hỗ trợ 1.8 tỷ đồng đến bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

Hồng Phúc |

Với tinh thần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông hỗ trợ toàn bộ hệ thống và giải pháp chiếu sáng trị giá 1.8 tỷ đồng cho dự án Bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID – 19 tại phố Tam Trinh, P. Yên Hòa, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Tận dụng tầng hầm để xe chung cư làm phòng cấp cứu của BV dã chiến số 10

Thanh Chân |

Bệnh viện dã chiến số 10 (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã tận dụng ngay tầng hầm để xe của chung cư làm phòng cấp cứu cho các bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng.