Chợ chiến khu có nguy cơ đổ sập, nhiều tiểu thương nơm nớp lo âu

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Khu chợ Bia (ở Chiến khu Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) được xây dựng cách đây gần 30 năm, đến nay, khu chợ này đang xuống cấp vô cùng nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập khiến nhiều tiểu thương đang buôn bán tại đây nơm nớp lo.

Theo phản ánh của nhiều tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ Bia (ở xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, suốt nhiều năm nay khu chợ này đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng, các mái ngói, kèo cột đã mục nát, rơi vỡ. Ảnh: Q.D
Theo phản ánh của nhiều tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ Bia (ở xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, suốt nhiều năm nay khu chợ này đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng, các mái ngói, kèo cột đã mục nát, rơi vỡ. Ảnh: Q.D
Thậm chí có những cây cột xây tường gạch gần như bị đứt chấn, tiềm ẩn nguy hiểm cho các tiểu thương ngồi buôn bán trong chợ. Ảnh: Q.D
Thậm chí có những cây cột xây tường gạch gần như bị đứt chân, tiềm ẩn nguy hiểm cho các tiểu thương ngồi buôn bán trong chợ. Ảnh: Q.D
Bà Trần Thị Ngoan (54 tuổi, một tiểu thương buôn bán tại chợ) cho hay, bà là người kinh doanh tại chợ gần 30 năm nay, trải qua một thời gian dài, đến nay chợ đã xuống cấp vô cùng nghiệm trọng, tiềm ẩn rất nguy hiểm. Ảnh: Q.D
Bà Trần Thị Ngoan (54 tuổi, một tiểu thương buôn bán tại chợ) cho hay, bà là người kinh doanh tại chợ gần 30 năm nay, trải qua một thời gian dài, đến nay chợ đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng, tiềm ẩn rất nguy hiểm. Ảnh: Q.D
“Hầu hết các mái ngói, tường gạch đều đã bị nứt vỡ, bong tróc. Trời mưa, trời năng ngồi trong chợ mà cứ như ngồi ngoài, nhiều hôm gặp trời mưa thì chỉ còn cách nghỉ bán, dọn hàng ra về thôi. Mấy năm nay, chúng tôi buôn bán tại đây cứ nơm nớp lo, chỉ sợ ngói rơi trúng đầu, mái nhà đổ sập xuống. Rất mong cơ quan chức năng, sở ban ngành quan tâm để không những các tiểu thương mà cả bà con đến chợ mua bán được an toàn” - bà Ngoan cho biết. Ảnh: Q.D
“Hầu hết các mái ngói, tường gạch đều đã bị nứt vỡ, bong tróc. Trời mưa, trời nắng ngồi trong chợ mà cứ như ngồi ngoài, nhiều hôm gặp trời mưa thì chỉ còn cách nghỉ bán, dọn hàng ra về thôi. Mấy năm nay, chúng tôi buôn bán tại đây cứ nơm nớp lo, chỉ sợ ngói rơi trúng đầu, mái nhà đổ sập xuống. Rất mong cơ quan chức năng, sở ban ngành quan tâm để không những các tiểu thương mà cả bà con đến chợ mua bán được an toàn” - bà Ngoan cho biết. Ảnh: Q.D
Bà Bùi Thị Viện (65 tuổi, tiểu thương tại chợ) cho hay, nhiều gian hàng trong chợ không thể ngồi nổi, mái ngói rơi liên tục, nên một số gian hàng không còn người ngồi buôn bán phải chuyển ra ngồi ngoài trời. “Thậm chí, những hôm trời mưa, đến chỗ trú còn không có, lấy đâu chỗ bán” - bà Viện chia sẻ. Ảnh: Q.D
Bà Bùi Thị Viện (65 tuổi, tiểu thương tại chợ) cho hay, nhiều gian hàng trong chợ không thể ngồi nổi, mái ngói rơi liên tục, nên một số gian hàng không còn người ngồi buôn bán phải chuyển ra ngồi ngoài trời. “Thậm chí, những hôm trời mưa, đến chỗ trú còn không có, lấy đâu chỗ bán” - bà Viện chia sẻ. Ảnh: Q.D
Trao đổi với Lao Đông, ông Bùi Văn Phương - Chủ tich UBND xã Ngọc Trạo, huyện Thạch (Thanh Hóa) cho biết, đúng là khu chợ Bia nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tại nhiều cuộc họp, tiếp xúc nhân dân, nhiều tiểu thương đã có ý kiến về việc cần sửa sang lại, tuy nhiên năm 2020, vì kinh phí hạn hẹp nên xã cũng mới chỉ sửa sang lại được lại một ít. Hiện nay, khu chợ vẫn đang cần rất nhiều kinh phí mới có thể sửa sang lại toàn bộ. Ảnh: Q.D
Trao đổi với Lao Đông, ông Bùi Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, đúng là khu chợ Bia nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tại nhiều cuộc họp, tiếp xúc nhân dân, nhiều tiểu thương đã có ý kiến về việc cần sửa sang lại chợ. Năm 2020, xã cũng có sửa sang lại, tuy nhiên mới chỉ được một ít hạng mục. Còn lại, khu chợ vẫn đang cần nhiều kinh phí mới có thể sửa sang lại toàn bộ. Ảnh: Q.D
“Biết là việc sửa sang lại chợ rất cần thiết, tuy nhiên, điều kiện địa phương khó khăn, nguồn ngân sách hạn hẹp nên tới đây xã sẽ làm tờ trình, đề xuất đến các cơ quan cấp trên nhờ hỗ trợ, giúp đỡ, làm sao sửa sang hoặc làm mới lại chợ, để bà con tiểu thương và người dân đến chợ được yên tâm, tránh nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra” - ông Phương chia sẻ. Ảnh: Q.D
“Biết là việc sửa sang lại chợ rất cần thiết, tuy nhiên, điều kiện địa phương khó khăn, nguồn ngân sách hạn hẹp nên tới đây xã sẽ làm tờ trình, đề xuất đến các cơ quan cấp trên nhờ hỗ trợ, giúp đỡ, làm sao sửa sang hoặc làm mới lại chợ, để bà con tiểu thương và người dân đến chợ được yên tâm, tránh nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra” - ông Phương chia sẻ. Ảnh: Q.D
“Biết là việc sửa sang lại chợ rất cần thiết, tuy nhiên, điều kiện địa phương khó khăn, nguồn ngân sách hạn hẹp nên tới đây xã sẽ làm tờ trình, đề xuất đến các cơ quan cấp trên nhờ hỗ trợ, giúp đỡ, làm sao sửa sang hoặc làm mới lại chợ, để bà con tiểu thương và người dân đến chợ được yên tâm, tránh nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra” - ông Phương chia sẻ. Ảnh: Q.D
Nhiều cột kèo, cây luồng bị xuống cấp, gãy ngang khá nguy hiểm cho các tiểu thương buôn bán tại chợ. Ảnh: Q.D
Nhiều cột kèo, cây luồng bị xuống cấp, gãy ngang khá nguy hiểm cho các tiểu thương buôn bán tại chợ. Ảnh: Q.D
Tiểu thương phải căng bạt, bán hàng quần áo ngoài trời. Ảnh: Q.D
Tiểu thương phải căng bạt, bán hàng quần áo ngoài trời. Ảnh: Q.D
Video chợ chiến khu Ngọc Trạo xuống cấp, có nguy cơ đổ sập khiến các tiểu thương bất an.
QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ cháy chợ thiêu rụi 64 căn ki ốt gây thiệt hại 10 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 18.3, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy chợ thiêu rụi 64 căn ki ốt gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Đi chợ rồi tranh thủ trộm cắp, người phụ nữ bị tiểu thương vây bắt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thấy chủ tiệm gạo bận rộn bán hàng cho khách và để chiếc túi trong cửa kéo, người phụ nữ liền lấy trộm rồi bỏ đi nhưng không thoát.

Tiểu thương Hải Phòng bồi hồi "chia tay" chợ Sắt sau hàng chục năm gắn bó

Mai Dung |

Hải Phòng - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, đến hết ngày 15.3, các hộ kinh doanh chợ Sắt hoàn tất việc di chuyển sang công trình chợ tạm và bàn giao quầy hàng để thành phố triển khai dự án Tổ hợp thương mại khoảng 6.000 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điều tra vụ cháy chợ thiêu rụi 64 căn ki ốt gây thiệt hại 10 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 18.3, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy chợ thiêu rụi 64 căn ki ốt gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Đi chợ rồi tranh thủ trộm cắp, người phụ nữ bị tiểu thương vây bắt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thấy chủ tiệm gạo bận rộn bán hàng cho khách và để chiếc túi trong cửa kéo, người phụ nữ liền lấy trộm rồi bỏ đi nhưng không thoát.

Tiểu thương Hải Phòng bồi hồi "chia tay" chợ Sắt sau hàng chục năm gắn bó

Mai Dung |

Hải Phòng - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, đến hết ngày 15.3, các hộ kinh doanh chợ Sắt hoàn tất việc di chuyển sang công trình chợ tạm và bàn giao quầy hàng để thành phố triển khai dự án Tổ hợp thương mại khoảng 6.000 tỉ đồng.