Chợ Bến Thành xuống cấp, tiểu thương giăng bạt, dùng chậu chống dột

NGUYỄN HỮU HUY |

Tồn tại hơn 100 năm, chợ Bến Thành (quận 1) được nhiều người xem là biểu tượng của TPHCM. Thế nhưng hiện nay, ngôi chợ mang giá trị lịch sử này có nhiều dấu hiệu xuống cấp,  tiểu thương giăng bạt, dùng chậu chống dột.

Chợ Bến Thành được khởi công xây dựng từ năm 1912 và hoàn tất vào cuối tháng 3 năm 1914. Hình ảnh đồng hồ ở cửa nam của ngôi chợ này xuất hiện nhiều trên tem, bưu thiếp, hình ảnh quà lưu niệm… và được xem là biểu tượng không chính thức của TPHCM. Ảnh: HỮU HUY
Chợ Bến Thành được khởi công xây dựng từ năm 1912 và hoàn tất vào cuối tháng 3 năm 1914. Hình ảnh đồng hồ ở cửa Nam của ngôi chợ này xuất hiện nhiều trên tem, bưu thiếp, hình ảnh quà lưu niệm… Ảnh: HỮU HUY
Trước đây, chợ Bến Thành là địa điểm kinh doanh đồng thời cũng là nơi thu hút khách du lịch quốc tế. Thời điểm thịnh vượng, chợ đón hàng nghìn lượt khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm. Ảnh: HỮU HUY
Trước đây, chợ Bến Thành là địa điểm kinh doanh, đồng thời cũng là nơi thu hút khách du lịch quốc tế. Thời điểm thịnh vượng, chợ đón hàng nghìn lượt khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Ảnh: HỮU HUY
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, lượng khách quốc tế giảm mạnh khiến việc kinh doanh ở chợ Bến Thành trở nên ảm đạm. Nhiều tiểu thương buộc phải đóng cửa, cho thuê hoặc sang lại sạp. Ảnh: HỮU HUY
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, lượng khách quốc tế giảm mạnh khiến việc kinh doanh ở chợ Bến Thành trở nên ảm đạm. Nhiều tiểu thương buộc phải đóng cửa, cho thuê hoặc sang lại sạp. Ảnh: HỮU HUY
Hiện nay, chợ đang bị xuống cấp, như mái chợ dột nhiều điểm nên tiểu thương phải để xô, chậu trên nóc quầy sạp, căng bạt trên lối đi để hứng nước mưa. Ngoài ra, nhiều mảng bê tông trên cột, đòn tay bong tróc. Cùng với đó, nền chợ thấp hơn mặt đường, khi mưa lớn kết hợp với triều cường dễ gây ngập chợ. Ảnh: HỮU HUY
Hiện nay, chợ đang bị xuống cấp, như mái chợ dột nhiều điểm nên tiểu thương phải để xô, chậu trên nóc quầy sạp, căng ni lông để hứng nước mưa. Ngoài ra, nhiều mảng bê tông trên cột, đòn tay bong tróc. Cùng với đó, nền chợ thấp hơn mặt đường, khi mưa lớn kết hợp với triều cường dễ gây ngập chợ. Ảnh: HỮU HUY
Biện pháp chống nước dột của tiểu thương chợ Bến Thành. Ảnh: HỮU HUY
Biện pháp chống nước dột của tiểu thương chợ Bến Thành. Ảnh: HỮU HUY
Một tấm bạt ni lông được căng ở khu ăn uống chợ Bến Thành. Ảnh: HỮU HUY
Một tấm bạt ni lông được căng ở khu ăn uống chợ Bến Thành. Ảnh: HỮU HUY
Không khó để bắt gặp hình ảnh những thau chậu chống dột trên nóc các sạp ở chợ Bến Thành. Ảnh: HỮU HUY  Không khó để bắt gặp hình ảnh những thau chậu chống dột trên nóc các sạp ở chợ Bến Thành. Ảnh: HỮU HUY
Không khó để bắt gặp hình ảnh những thau chậu chống dột trên nóc các sạp ở chợ Bến Thành. Ảnh: HỮU HUY
Một mảng trần ở khu vực cửa Tây chợ Bến Thành bị thấm dột làm vữa bị bong tróc. Ảnh: HỮU HUY
Một mảng trần ở khu vực cửa Tây chợ Bến Thành bị thấm dột làm vữa bị bong tróc. Ảnh: HỮU HUY
Theo UBND quận 1, chợ Bến Thành có gần 1.500 quầy sạp. Hiện nay, hơn 800 sạp, chủ yếu các ngành hàng phục vụ khách du lịch (quần áo, túi xách, đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm, bánh kẹo, trà, cà phê) đã tạm dừng kinh doanh. Ảnh: HỮU HUY
Theo UBND quận 1, chợ Bến Thành có gần 1.500 quầy sạp. Hiện nay, hơn 800 sạp, chủ yếu các ngành hàng phục vụ khách du lịch (quần áo, túi xách, đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm, bánh kẹo, trà, cà phê) đã tạm dừng kinh doanh. Ảnh: HỮU HUY
Nhiều sạp đang phải đóng cửa, dán thông báo cho thuê hoặc sang nhượng lại sạp. Ảnh: HỮU HUY
Nhiều sạp đang phải đóng cửa, dán thông báo cho thuê hoặc sang nhượng lại sạp. Ảnh: HỮU HUY
Chị Hà Phương Hồng, tiểu thương kinh doanh ở chợ Bến Thành cho biết, hơn 10 năm kinh doanh, chưa bao giờ chị chứng kiến cảnh buôn bán đìu hiu như trong thời gian qua. Chị và các tiểu thương đang cố gắng trụ lại để chờ du khách quốc tế quay lại. “Khách thưa thớt trong khi đang chợ xuống cấp. Tiểu thương chúng tôi rất mong chợ được cải tạo, sửa chữa mới khang trang hơn. Đồng thời cũng mong có biện pháp hỗ trợ tiểu thương vượt qua khó khăn hiện tại”, chị Hồng tâm sự. Ảnh: HỮU HUY
Chị Hà Phương Hồng, tiểu thương kinh doanh ở chợ Bến Thành cho biết, hơn 10 năm kinh doanh, chưa bao giờ chị chứng kiến cảnh buôn bán đìu hiu như trong thời gian qua. Chị và các tiểu thương đang cố gắng trụ lại để chờ du khách quốc tế quay lại. “Khách thưa thớt trong khi chợ đang xuống cấp. Tiểu thương chúng tôi rất mong chợ  sớm được cải tạo, sửa chữa mới khang trang hơn. Đồng thời cũng mong có biện pháp hỗ trợ tiểu thương vượt qua khó khăn hiện tại”, chị Hồng tâm sự. Ảnh: HỮU HUY

Trước ngày 30.4.2021 hoàn thành việc sửa chữa chợ Bến Thành

Ngày 19.7 vừa qua , khi đến thăm chợ Bến Thành, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu khẩn trương sửa chữa, cải tạo lại chợ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chợ Bến Thành đang hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, nên việc sửa chữa không dùng vốn ngân sách, mà dùng vốn sự nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo đủ kinh phí sửa chợ thì cũng cần vận động các nguồn lực xã hội cùng tham gia, bên cạnh đó tổ chức cho phép quảng cáo để lấy nguồn thu.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu quận 1 cùng các sở, ngành phối hợp, phấn đấu trước ngày 30.4.2021 sẽ hoàn thành việc sửa chữa chợ; đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan cần nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ công nhận di tích lịch sử cấp thành phố đối với chợ Bến Thành.

NGUYỄN HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng tăng cao nhất mọi thời đại: Có người mua tới 50 cây vàng

Tuấn Anh - Hà Phương |

Giá vàng hôm nay 22.7 đã đạt ngưỡng đỉnh điểm - cao nhất từ trước đến nay với cả 2 chiều mua vào và bán ra. Người dân đổ xô đến cửa hàng thực hiện các giao dịch. Thậm chí có người mua đến 50 cây vàng/lần.

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng sốc; Rủi ro từ trái phiếu doanh nghiệp

Khương Duy |

Chứng khoán “tăng trong nghi ngờ”, nhà đầu tư nên tạm thời “gác kiếm”; Giá vàng đột ngột tăng sốc; Phát hiện 2 kho hàng kinh doanh đồ giả thương hiệu cao cấp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Phát hiện 2 kho hàng kinh doanh đồ giả thương hiệu cao cấp

Trần Ngọc Duy |

Lục lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 2 điểm kinh doanh tại TP. Cẩm Phả chất chứa số lượng lớn các mặt hàng thời trang, quần áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Burberry, Gucci, Dior, H&M ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá vàng tăng cao nhất mọi thời đại: Có người mua tới 50 cây vàng

Tuấn Anh - Hà Phương |

Giá vàng hôm nay 22.7 đã đạt ngưỡng đỉnh điểm - cao nhất từ trước đến nay với cả 2 chiều mua vào và bán ra. Người dân đổ xô đến cửa hàng thực hiện các giao dịch. Thậm chí có người mua đến 50 cây vàng/lần.

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng sốc; Rủi ro từ trái phiếu doanh nghiệp

Khương Duy |

Chứng khoán “tăng trong nghi ngờ”, nhà đầu tư nên tạm thời “gác kiếm”; Giá vàng đột ngột tăng sốc; Phát hiện 2 kho hàng kinh doanh đồ giả thương hiệu cao cấp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Phát hiện 2 kho hàng kinh doanh đồ giả thương hiệu cao cấp

Trần Ngọc Duy |

Lục lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 2 điểm kinh doanh tại TP. Cẩm Phả chất chứa số lượng lớn các mặt hàng thời trang, quần áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Burberry, Gucci, Dior, H&M ...