Chính thức tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Thành Đông |

Sáng 15.3, 6 người gồm 3 nam 3 nữ được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam là COVIVAC tại Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Sáng 15.3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVID-19 có tên COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và sản xuất đã chính thức triển khai tiêm vaccine cho các tình nguyện viên.
Những liều vaccine COVIVAC đầu tiên được tiêm cho 6 người tình nguyện khỏe mạnh tại Khu vực thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội.
Thông tin y tế của các tình nguyện viên được cập nhật đầy đủ.
Trong buổi tiêm vào sáng 15.3, 6 người tình nguyện sẽ được tiêm mũi đầu tiên (vaccine hoặc giả dược). Sau khi tiêm mũi đầu tiên, các tình nguyện viên được lưu lại tại khu vực thử nghiệm lâm sàng trong vòng 24h để các bác sĩ tiếp tục theo dõi, phát hiện, xử trí kịp thời và ghi nhận lại các biến cố bất lợi nếu xảy ra.
COVIVAC là vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng.
Trong giai đoạn một thử nghiệm, 114 người còn lại sẽ được tiêm theo các đợt, mỗi đợt tiêm từ 12 đến 18 người. Các đợt cách nhau 8 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 20.4.
Trong giai đoạn một thử nghiệm, 114 người còn lại sẽ được tiêm theo các đợt, mỗi đợt tiêm từ 12 đến 18 người. Các đợt cách nhau 8 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 20.4.
Trong suốt quá trình nghiên cứu, các tình nguyện viên sẽ được theo dõi sức khỏe qua gọi điện và mời đến thăm khám 7 lần còn lại theo lịch trình nghiên cứu (lần cuối cùng là 365 +28 ngày sau tiêm liều 1) để đánh giá an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine.
Một tình nguyện viên giấu tên, cho biết: "Tôi thấy đây là hoạt động có ích cho xã hội và cộng đồng, tôi cũng nhiều năm liền tham gia hiến máu, nên không có lý do gì mà không tham gia dù mình không phải sinh viên y".
Bộ Y tế đã chỉ đạo và tổ chức đoàn giám sát toàn bộ quy trình nghiên cứu, xem xét kết quả thử nghiệm giai đoạn một để phê duyệt việc triển khai giai đoạn hai, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các tình nguyện viên.
Thành Đông
TIN LIÊN QUAN

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam trên 6 tình nguyện viên

Thùy Linh- Phạm Công |

Sáng 15.3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVID-19 có tên COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và sản xuất đã chính thức triển khai tiêm vaccine cho các tình nguyện viên.

Tiêm vaccine COVID-19 "made in Vietnam" thứ hai cho 120 người tình nguyện

Lệ Hà |

Ngày 15.3, vaccine phòng COVID-19 thứ hai của Việt Nam có tên Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC) nghiên cứu, sản xuất triển khai tiêm cho người tình nguyện tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Những lọ vaccine Covivac phòng COVID-19 được chuyển đến bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 tại Trường Đại học Y Hà Nội.

AstraZeneca lên tiếng về thông tin vaccine gây đông máu

Thanh Hà |

AstraZeneca cho biết, đánh giá vaccine của hãng không tìm thấy bằng chứng về việc tăng nguy cơ đông máu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam trên 6 tình nguyện viên

Thùy Linh- Phạm Công |

Sáng 15.3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVID-19 có tên COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và sản xuất đã chính thức triển khai tiêm vaccine cho các tình nguyện viên.

Tiêm vaccine COVID-19 "made in Vietnam" thứ hai cho 120 người tình nguyện

Lệ Hà |

Ngày 15.3, vaccine phòng COVID-19 thứ hai của Việt Nam có tên Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC) nghiên cứu, sản xuất triển khai tiêm cho người tình nguyện tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Những lọ vaccine Covivac phòng COVID-19 được chuyển đến bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 tại Trường Đại học Y Hà Nội.

AstraZeneca lên tiếng về thông tin vaccine gây đông máu

Thanh Hà |

AstraZeneca cho biết, đánh giá vaccine của hãng không tìm thấy bằng chứng về việc tăng nguy cơ đông máu.