Chính thức bàn giao Trung tâm hồi sức COVID-19 cho BV Nhân dân Gia Định

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM đang dần kiểm soát dịch COVID-19, số ca F0 nặng giảm dần cũng là lúc các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chi viện tại Trung tâm hồi sức COVID-19 - Bệnh viện dã chiến số 16 (Quận 7, TPHCM) chính thức chia tay và bàn giao lại công việc cho lực lượng y tế TPHCM.

 
Ngày 15.10, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ bàn giao Trung tâm Hồi sức COVID-19 (Bệnh viện dã chiến số 16) cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau hơn 2 tháng thành lập và đi vào hoạt động để cứu chữa cho người bệnh mắc COVID-19. Cùng tham dự buỗi lễ có ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM.
 
 
Trước khi chính thức bước vào buổi lễ, toàn bộ các lãnh đạo, nhân viên y tế và khách mời làm lễ chào cờ và dành một phút mặc niệm nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ và những người tử vong do COVID-19 tại TPHCM.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM gửi lời cảm ơn và tri ân đến các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Ông cũng cho biết những ngày gần đây tình hình diễn biến dịch bệnh tại TPHCM đang có nhiều chuyển biến tích cực. "Theo dõi trong vòng 14 ngày qua thì số ca mắc của TP liên tục có chiều hướng giảm, số ca xuất viện tiếp tục tăng. Mừng nhất là số ca tử vong giảm rất rõ so với thời cao điểm, số ca tử vong ngày hôm qua 14.10 đạt 61 ca, hi vọng tuần sau có thể giảm xuống dưới 50 ca"- ông Tăng Chí Thượng nói.
 
Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Bìa trái), GS.BS. Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (giữa) và TS.BS. Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Nhân dân Gia Định (bìa phải) cùng kí kết biên bản bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19.
Trong thời gian hơn 2 tháng qua, Trung tâm Hồi sức COVID-19 đã tiếp nhận trên 1.300 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, trong đó có 363 ca đã được điều trị qua cơn nguy kịch, chuyển xuống tuyến dưới để tiếp tục điều trị, 214 ca đã được ra viện.
TS.BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết từ ngày 11.8, Trung tâm Hồi sức COVID-19 đã tiếp nhận điều trị trên 1.300 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.
 
Ông Tăng Chí Thượng trao bằng khen cho các cá nhân các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã có nhiều đóng góp cho Trung tâm Hồi sức COVID-19.
 
Kết thúc buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng chụp hình lưu niệm với các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai.
 
Các y bác sĩ và nhân viên y tế tranh thủ chụp những bức hình kỉ niệm tại nơi làm việc đầy đặc biệt trong 2 tháng trước khi lên máy bay trở về địa phương và quay trở lại với công việc thường ngày.
 
TS.BS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Giám đốc Trung tâm Hồi sức COVID-19 cho biết Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phân bổ 30 nhân sự hành chính và 50 nhân viên y tế lâm sàng tiếp nhận và vận hành các công việc tại Trung tâm Hồi sức từ Bệnh viện Bạch Mai. "Chúng tôi tự tin sẽ có thể tiếp nhận vấn đề điều trị tại Trung tâm hồi sức này" - Ông Hải nói.
 
Trước khi ra về nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai không quên gửi những lời động viên và cổ vũ đến những người đồng nghiệp - đồng đội tiếp tục công việc và trách nhiệm cứu người ở TPHCM.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết hướng dẫn phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ COVID-19

AN AN (NGUỒN: BỘ Y TẾ) |

Theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19.

Giữ lại 3 bệnh viện dã chiến, các Trung tâm hồi sức COVID-19 dừng hoạt động

NGUYỄN LY |

Theo lộ trình các bệnh viện dã chiến, Trung tâm hồi sức COVID-19 tại TPHCM sẽ dần dừng hoạt động sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Thành phố sẽ giữ lại Trung tâm hồi sức tại các bệnh viện dã chiến số 13,14 và 16. Trước đây, những nơi này do các lực lượng chi viện đảm nhận điều trị, nay sẽ được bàn giao lại cho các bệnh viện tại TPHCM.

Lưu ý với "vùng xanh" theo quy định mới về thích ứng an toàn với COVID-19

Thiều Trang |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Dưới đây là những lưu ý với các "vùng xanh" theo quy định mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chi tiết hướng dẫn phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ COVID-19

AN AN (NGUỒN: BỘ Y TẾ) |

Theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19.

Giữ lại 3 bệnh viện dã chiến, các Trung tâm hồi sức COVID-19 dừng hoạt động

NGUYỄN LY |

Theo lộ trình các bệnh viện dã chiến, Trung tâm hồi sức COVID-19 tại TPHCM sẽ dần dừng hoạt động sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Thành phố sẽ giữ lại Trung tâm hồi sức tại các bệnh viện dã chiến số 13,14 và 16. Trước đây, những nơi này do các lực lượng chi viện đảm nhận điều trị, nay sẽ được bàn giao lại cho các bệnh viện tại TPHCM.

Lưu ý với "vùng xanh" theo quy định mới về thích ứng an toàn với COVID-19

Thiều Trang |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Dưới đây là những lưu ý với các "vùng xanh" theo quy định mới.