Chính quyền nói đã đình chỉ, công trình làm 'sụt lún' nhà dân vẫn ngang nhiên xây dựng

Quân Đỗ - Hà Phương |

Nhiều ngày nay, người dân sống ở  hai căn nhà số 16 và 18 (ngõ 295, Bạch Mai, Hà Nội) phải sống trong nỗi lo sợ vì căn nhà họ đang ở có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do có công trình xây dựng lân cận, khiến phần móng của hai ngôi nhà 16 và 18 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều đáng nói là công trình này vẫn ngang nhiên xây dựng trái ngược với khẳng định của chính quyền phường Bạch Mai (Hà Nội) là “đã đình chỉ thi công”.
Ngôi nhà số 16 hiện nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng do quá trình thi công ép cọc bê tông, đào móng làm hầm ngầm quá sâu của nhà số 12-14 ngõ 295, phố Bạch Mai
Ngôi nhà số 16 hiện nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng do quá trình thi công ép cọc bê tông, đào móng làm hầm ngầm quá sâu của nhà số 12-14 ngõ 295, phố Bạch Mai, HN
Mặc dù, chính quyền phường Bạch Mai (Hà Nội) khẳng định “đã đình chỉ thi công” nhưng hiện nay công trình này đang được đẩy mạnh tiến độ
Mặc dù, chính quyền phường Bạch Mai (Hà Nội) khẳng định “đã đình chỉ thi công” nhưng hiện nay công trình này đang được đẩy mạnh tiến độ
Các bức tường trong nhà đều xuất hiện vết nứt kéo dài trên tường
Các bức tường trong nhà đều xuất hiện vết nứt to, kéo dài 
Nhà bị sụt móng và nứt vỡ nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng của các thành viên trong gia đình
 Nhà bị sụt móng và nứt vỡ nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng của các thành viên trong gia đình
tường  nghiêng, sân nứt và kéo theo mảng tường bếp nhà số 18
Tường nghiêng, sân nứt và kéo theo mảng tường bếp nhà số 18
Sụt nền, Đùn nền khiến các canh cửa của ngôi nhà số 16 “đứng bất động”
Nền nhà chỗ bị sụt xuống, chỗ thì đùn nền khiến các cánh cửa của ngôi nhà số 16 “đứng bất động”
mảng tường nhà và bếp của hai ngôi nhà đều bị nứt và dịch chuyển 0,5 cm - 1cm
Mảng tường nhà và bếp của hai ngôi nhà đều bị nứt và dịch chuyển 0,5 cm - 1cm, được "chống đỡ"  hình thức
 
 Những vết nứt toác không có dấu hiệu dừng lại. Những người trong gia đình nhà bà Nghị hiện nay đang phải đi ở nhà thuê vì lo sợ tường nhà có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào
 
Người dân hoang mang, lo lắng và rất mong sự vào cuộc của chính quyền để có phương án giải quyết dứt điểm sự vụ trên.
Quân Đỗ - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.