Chiều cuối tuần, đông đảo người dân Vũng Tàu ra biển vui chơi, tắm biển

Thành An |

Vũng Tàu - Sau hơn 1 tuần cho phép tắm biển trở lại, các bãi tắm ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đông đúc, nhất là vào dịp cuối tuần. Trong thời tiết khá oi bức chiều 24.10, rất nhiều người dân chọn ra biển để vui chơi.

Chiều cuối tuần, nhiều gia đình ở Vũng Tàu đưa các con ra các bãi tắm vui chơi, tắm biển. Thời tiết khá oi bức nên nhiều người cảm thấy sảng khoái khi được vẫy vùng trong nước mát. Ảnh: T.A
Chiều cuối tuần, nhiều gia đình ở Vũng Tàu đưa các con ra các bãi tắm vui chơi, tắm biển. Trong ảnh là một góc khu vực Bãi Trước - TP.Vũng Tàu (còn được gọi là bãi Tầm Dương). Khu vực này như một vịnh biển thu nhỏ nên nước rất êm, được khá đông người dân lựa chọn. Ảnh: T.A
Thời tiết khá oi bức nên nhiều người cảm thấy sảng khoái khi được vẫy vùng trong nước mát, nhất là các em nhỏ rất vui khi được nô đùa, nghịch nước. Ảnh: T.A
Thời tiết khá oi bức nên nhiều người cảm thấy sảng khoái khi được vẫy vùng trong nước mát, nhất là các em nhỏ rất vui khi được nô đùa, nghịch nước. Anh Trần Anh Tuấn (ngụ tại Phường 8) cho biết, chiều cuối tuần không đi làm, nên thu xếp cùng gia đình đưa các con, cháu ra biển vui chơi. Ảnh: T.A
Chán tắm biển vẫn có thể chơi trên bãi cát. Một em gái đã tỉ mẫn để chỉnh sửa tác phẩm của mình cho hoàn thiện theo ý thích. Ảnh: T.A
Chán tắm biển vẫn có thể chơi trên bãi cát. Một em gái đã tỉ mỉ chỉnh sửa tác phẩm của mình cho hoàn thiện theo ý thích. Ảnh: T.A
 
Bãi Sau (còn gọi là bãi Thùy Vân) với bờ cát trải dài, khu vực này nhìn thẳng ra biển Đông nên sóng mạnh hơn chứ không êm ả như Bãi Trước, nhưng vẫn thu hút người dân, du khách. Trong ảnh là một gia đình đang cùng nhau giỡn sóng ở gần bờ. Ảnh: T.A
 
Hoặc chỉ đơn thuần là đi chân trần dạo trên bãi cát. Một số người dân trên bãi biển cho biết không phải  sinh sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nên chỉ đi dạo hoặc tắm biển một chút rồi về sau khi giải quyết xong những việc cần thiết.
Hoặc chụp ảnh lưu niệm, check-in trên bờ biển. Ảnh: T.A
Hoặc chụp ảnh lưu niệm, check-in trên bờ biển. Ảnh: T.A
Nhiều người lại chọn đi câu cá trên biển buổi chiều để giải trí. Tùy theo điều kiện, có người có thể câu cá đến giữa đêm. Ảnh: T.A
Nhiều người lại không tắm biển mà chọn đi câu cá buổi chiều để giải trí. Tùy theo điều kiện, có người có thể câu cá đến giữa đêm. Ảnh: T.A
Ở một góc phố, hàng loạt quán ăn vặt như cá viên chiên, nước mía, bò lá lốt nướng... đã sáng đèn phục vụ cho người dân ra biển dạo chơi buổi chiều. Ảnh: T.A
Ở một góc phố, hàng loạt quán ăn vặt như cá viên chiên, nước mía, bò lá lốt nướng... đã sáng đèn phục vụ cho người dân ra biển dạo chơi buổi chiều. Ảnh: T.A
Một gia đình đang lựa chọn thức ăn vặt theo sở thích. Ảnh: T.A
Một gia đình đang lựa chọn thức ăn vặt theo sở thích. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu đang chuẩn bị để sẵn sàng đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa-Vũng Tàu - Ngày 24.10, Sở Du lịch tỉnh cho biết đã ban hành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động dịch vụ du lịch tại địa phương, nhằm để các đơn vị chủ động trong công tác đón và phục vụ du khách trong thời gian sắp tới.

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới cho hoạt động vận tải hành khách

Thành An |

Ngày 20.10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân được tắm biển trở lại từ ngày 16.10

Thành An |

Tối 15.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, địa phương sẽ nới lỏng, cho phép thêm một số hoạt động, từ ngày 16.10.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bà Rịa - Vũng Tàu đang chuẩn bị để sẵn sàng đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa-Vũng Tàu - Ngày 24.10, Sở Du lịch tỉnh cho biết đã ban hành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động dịch vụ du lịch tại địa phương, nhằm để các đơn vị chủ động trong công tác đón và phục vụ du khách trong thời gian sắp tới.

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới cho hoạt động vận tải hành khách

Thành An |

Ngày 20.10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân được tắm biển trở lại từ ngày 16.10

Thành An |

Tối 15.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, địa phương sẽ nới lỏng, cho phép thêm một số hoạt động, từ ngày 16.10.