Chiều 25 Tết, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đến ga Sài Gòn lên tàu về quê

MINH QUÂN |

TPHCM – Chiều ngày 27.1 (tức chiều 25 tháng Chạp), nhiều người mang theo lỉnh kỉnh túi xách, vali đến ga Sài Gòn lên tàu về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đón Tết Nguyên đán 2022. Do vé tàu Tết vẫn còn nhiều, nên một số hành khách đã đến mua vé trực tiếp tại ga và lên tàu về quê ngay trong ngày.

Những ngày qua, lượng khách đến ga Sài Gòn về quê ăn Tết tăng hơn những ngày trước đó do các tỉnh, thành bỏ quy định cách ly y tế.
Những ngày gần đây, khi TPHCM trở thành vùng xanh, các tỉnh, thành bỏ quy định cách ly y tế nên người dân quyết định mua vé về quê ăn Tết.
ddd
Trong ngày 27.1, có 11 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn chở người dân về các tỉnh miền Trung và miền Bắc đón Tết.
Nhiều người lỉnh kỉnh vali, túi xác về quê đón Tết. Anh Nguyễn Văn Mạnh (quê Quảng Bình) cho biết: “Ban đầu tôi cũng e ngại về quy định cách ly khi về quê đón Tết. Tuy nhiên, sau khi TPHCM đã trở thành vùng xanh, giờ về quê chỉ cần khai báo y tế mà không phải cách ly ở nhà nên tôi cảm thấy yên tâm về quê đón Tết cùng gia đình“.
Hành khách lỉnh kỉnh vali, túi xách về quê đón Tết. Anh Nguyễn Văn Mạnh (quê Quảng Bình) cho biết: “Ban đầu tôi cũng e ngại về quy định cách ly khi về quê đón Tết. Tuy nhiên, sau khi TPHCM đã trở thành vùng xanh, giờ về quê chỉ cần khai báo y tế mà không phải cách ly ở nhà nên tôi cảm thấy yên tâm về quê đón Tết cùng gia đình“.
Theo quy định của ngành đường sắt, hành khách đi tàu dịp Tết phải thực hiện 5K, khai báo y tế bắt buộc trên ứng dụng PC-COVID, có thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân họp lệ.
Theo quy định của ngành đường sắt, hành khách đi tàu dịp Tết phải thực hiện 5K, khai báo y tế bắt buộc trên ứng dụng PC-COVID, có thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân hợp lệ.
Nhân viên Ga Sài Gòn kiểm soát chặt chẽ thông tin hành khách đi tàu và điều kiện về khai báo y tế.
Nhân viên Ga Sài Gòn kiểm soát chặt chẽ thông tin hành khách đi tàu và điều kiện về khai báo y tế.
ddddd
Hành khách lên tàu về quê đón Tết tại ga Sài Gòn chiều ngày 27.1.
Hành khách khi đã lên tàu yêu cầu “không được đi lại từ toa này sang toa khác, hạn chế đi lại trong toa. Tuyệt đối luôn đeo khẩu trang“.
Hành khách khi đã lên tàu yêu cầu “không được đi lại từ toa này sang toa khác, hạn chế đi lại trong toa. Tuyệt đối luôn đeo khẩu trang“.
Do vé tàu Tết vẫn còn nhiều, nên một số hành khách đã đến mua vé trực tiếp tại ga và lên tàu về quê ngay trong ngày.
Do vé tàu Tết vẫn còn nhiều, nên một số hành khách đã đến mua vé trực tiếp tại ga và lên tàu về quê ngay trong ngày.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bỏ quy định cách ly, người dân đổ ra bến xe Miền Đông về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau khi nhiều tỉnh thành không yêu cầu cách ly người về từ TPHCM, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé về quê đón Tết.

TPHCM: Sát Tết, lượng người mua vé tàu, xe Tết tăng

MINH QUÂN |

Sau khi TPHCM trở thành vùng xanh, hiện nhu cầu đi lại bằng xe khách, tàu hỏa từ TPHCM về các địa phương dịp Tết Nguyên đán 2022 tăng nhẹ do nhiều địa phương không còn cách ly người về quê ăn Tết.

Vì sao vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 ít người mua?

MINH QUÂN |

Sau 10 ngày mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022, ngành đường sắt chỉ bán được hơn 3.000 vé. Ngoài tác động của dịch COVID-19 làm cho kinh tế khó khăn, thu nhập giảm, một lượng lớn người lao động đã về quê sau các đợt giãn cách, chưa trở lại TPHCM và các tỉnh thành lân cận khiến cho vé tàu Tết năm nay ít người mua.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bỏ quy định cách ly, người dân đổ ra bến xe Miền Đông về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau khi nhiều tỉnh thành không yêu cầu cách ly người về từ TPHCM, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé về quê đón Tết.

TPHCM: Sát Tết, lượng người mua vé tàu, xe Tết tăng

MINH QUÂN |

Sau khi TPHCM trở thành vùng xanh, hiện nhu cầu đi lại bằng xe khách, tàu hỏa từ TPHCM về các địa phương dịp Tết Nguyên đán 2022 tăng nhẹ do nhiều địa phương không còn cách ly người về quê ăn Tết.

Vì sao vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 ít người mua?

MINH QUÂN |

Sau 10 ngày mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022, ngành đường sắt chỉ bán được hơn 3.000 vé. Ngoài tác động của dịch COVID-19 làm cho kinh tế khó khăn, thu nhập giảm, một lượng lớn người lao động đã về quê sau các đợt giãn cách, chưa trở lại TPHCM và các tỉnh thành lân cận khiến cho vé tàu Tết năm nay ít người mua.