Chiều 19.7, đường phố Hà Nội vắng lặng đến lạ thường

Tùng Giang - Hà Phương |

Trong ngày đầu tiên thực hiện Công điện số 15 của UBND TP.Hà Nội, rất nhiều tuyến phố tại Thủ đô vắng bóng người qua lại.

Công điện số 15/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu rõ: Từ 0 giờ ngày 19.7, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai...
Chiều 19.7, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng vẻ, giao thông thông thoáng.
Khu vực ven hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng) là địa điểm quen thuộc của người dân thủ đô tập thể dục, nhưng thời điểm hiện tại vắng bóng người, các hàng ghế đá được lực lượng chức năng xếp lộn ngược nhằm hạn chế lượng người tụ tập.
Phố Ô Chợ Dừa (Đống Đa) có mật độ giao thông thưa thớt.
Tương tự, khu vực phố cổ, đường Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) không còn hình ảnh đông đúc quen thuộc.
Anh Nguyễn Minh Tuấn (trú tại Tân Ấp, Ba Đình) chia sẻ: "Hà Nội hôm nay vắng vẻ quá. Hi vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để nhân dân Thủ đô sớm trở lại cuộc sống bình thường".
Khoảng 15h30, trời Hà Nội bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa khiến nhiều người không kịp chuẩn bị.
Đường ven hồ Tây lác đác người, xe.
Khoảng 16h, nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đào Tấn ngày thường là điểm nóng giao thông nhưng chiều nay ghi nhận mật độ lưu thông không quá đông đúc.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Sau Công điện dừng hoạt động không thiết yếu, hàng hoá ở Hà Nội tăng 300%

Cường Ngô |

Sau Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, nhiều siêu thị đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng dự trữ hàng hóa tại từng điểm bán lên khoảng 300% và tăng gấp 10 lần tại kho hàng trung tâm.

Chợ dân sinh, siêu thị ở Hà Nội trong ngày đầu thực hiện Công điện 15

Cường Ngô - Hoài Anh |

Sau Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, nhiều siêu thị, chợ dân sinh đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng dự trữ hàng hóa tại từng điểm bán lên khoảng 300%. Cho nên lượng hàng hoá luôn đầy ắp trên các kệ hàng, số lượng người mua không đông đúc.

Nơi vắng vẻ, chỗ đông đúc trong ngày đầu TPHCM thực hiện Chỉ thị 16

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Từ 0h ngày 9.7, TPHCM chính thức thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Sau Công điện dừng hoạt động không thiết yếu, hàng hoá ở Hà Nội tăng 300%

Cường Ngô |

Sau Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, nhiều siêu thị đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng dự trữ hàng hóa tại từng điểm bán lên khoảng 300% và tăng gấp 10 lần tại kho hàng trung tâm.

Chợ dân sinh, siêu thị ở Hà Nội trong ngày đầu thực hiện Công điện 15

Cường Ngô - Hoài Anh |

Sau Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, nhiều siêu thị, chợ dân sinh đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng dự trữ hàng hóa tại từng điểm bán lên khoảng 300%. Cho nên lượng hàng hoá luôn đầy ắp trên các kệ hàng, số lượng người mua không đông đúc.

Nơi vắng vẻ, chỗ đông đúc trong ngày đầu TPHCM thực hiện Chỉ thị 16

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Từ 0h ngày 9.7, TPHCM chính thức thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.