Chiến đấu chống COVID-19, vợ chồng bác sĩ ngủ trên xe ôtô 23 ngày liên tiếp

Thanh Chân |

Để làm tốt nhiệm vụ chống lại dịch bệnh COVID-19, vợ chồng bác sĩ tại Trung Quốc sử dụng chiếc xe ôtô của mình làm nơi nghỉ ngơi di động liên tiếp 23 ngày.

 
Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để kịp thời hỗ trợ cho đồng nghiệp và giúp đỡ bệnh nhân nhiễm bệnh tại bệnh viện Jinyintan (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), ông Tu Shengjin (44 tuổi) cùng vợ Cao Shan (40 tuổi) đã biến chiếc xe ôtô MPV của mình thành ngôi nhà di động. Ảnh: Chinadaily.
 
Theo đó, chiếc xe MPV đã dừng trên tuyến đường gần bệnh viện Jinyintan: “Đây là ngày thứ 23 liên tiếp, gia đình này ngủ trong "ngôi nhà đặc biệt này”. Ảnh: Chinadaily.
 
Được biết, ông Tu Shengjin là bác sĩ làm việc tại tầng 6 khu tòa nhà phía nam của bệnh viện Jinyintan. Bà Cao Shan là một cựu y tá tại khoa nhi, hiện đang làm việc tại khu vực biệt lập ở tầng hai khu tòa nhà phía nam bệnh viện. Ảnh: Chinadaily.
 
Bà Cao Shan (bên trái) thảo luận công việc với các đồng nghiệp vào ngày 16.2. Ảnh: Chinadaily.
 
Chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân là một trong những công việc thường ngày của bà Cao Shan. Ảnh: Chinadaily.
 
Vì đeo khẩu trang y tế trong thời gian dài, khuôn mặt của nữ y tá Cao Shan trầy xướt, in hằn nhiều vết sẹo đỏ thẫm. Ảnh: Chinadaily.
 
Gác lại mệt mỏi, nhiệm vụ chữa bệnh của bác sĩ, y tá, nhân viên y tế vẫn luôn tiếp tục. Trong hình là lúc Cao Shan hợp tác với đồng nghiệp để chụp ảnh hồ sơ về các trường hợp của bệnh nhân vào ngày 17.2. Theo đó, không có hồ sơ nào được phép đưa ra khỏi các phòng cách ly. Ảnh: Chinadaily.
 
Bà Cao Shan kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân hồi 17.2. Ảnh: Chinadaily.
 
Để đưa ra cách chữa bệnh phù hợp cho từng người bệnh, ông Tu Shengjin cùng xem hồ sơ bệnh và hội ý cùng đồng nghiệp. Ảnh: Chinadaily.
 
Bác sĩ Tu Shengjin mặc đồ bảo hộ, chuẩn bị vào khu vực cách ly thăm khám cho bệnh nhân vào ca đêm 17.2. Ảnh: Chinadaily.
 
Lúc mọi người đang ngủ là thời gian ông Tu Shengjin làm việc. Ảnh: Chinadaily.
 
Bất kể ngày đêm, hàng nghìn bác sĩ, y tá, nhân viên y tế ở Trung Quốc vẫn đang kiên cường, mạnh mẽ, không lùi bước để chiến đấu với dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Chinadaily.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Những thông điệp xúc động của trẻ em khắp thế giới gửi đến Trung Quốc

Thanh Chân |

Giữa tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới gửi lời ủng hộ, lời chúc chiến thắng đến Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua những bức vẽ của chính mình. 

Trung Quốc tiếp tục điều động hàng nghìn quân y đến trợ giúp Vũ Hán

Thanh Chân |

Sau những lần điều động trước, ngày 17.2, Trung Quốc tiếp tục huy động hàng ngìn quân y đến trợ giúp Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện dã chiến có 300 giường mùa dịch COVID-19

Chân Nhàn |

Ngày 17.2, Bộ Tư lệnh thành phố và Sở Y tế TPHCM hoàn tất Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị, phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Những thông điệp xúc động của trẻ em khắp thế giới gửi đến Trung Quốc

Thanh Chân |

Giữa tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới gửi lời ủng hộ, lời chúc chiến thắng đến Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua những bức vẽ của chính mình. 

Trung Quốc tiếp tục điều động hàng nghìn quân y đến trợ giúp Vũ Hán

Thanh Chân |

Sau những lần điều động trước, ngày 17.2, Trung Quốc tiếp tục huy động hàng ngìn quân y đến trợ giúp Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện dã chiến có 300 giường mùa dịch COVID-19

Chân Nhàn |

Ngày 17.2, Bộ Tư lệnh thành phố và Sở Y tế TPHCM hoàn tất Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị, phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.