Chiếm nửa lòng quốc lộ để phơi nông sản

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cứ vào mùa thu hoạch lúa, nhiều người dân ở Điện Biên - nơi có quốc lộ chạy qua lại biến mặt đường thành sân phơi nông sản. Thực trạng này gây nguy hiểm cho người đi đường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Từ nhiều ngày qua Điện Biên đang vào mùa gặt, do thiếu hụt mặt bằng nên nhiều người dân đã chiếm dụng lòng đường làm sân phơi nông sản.
Từ nhiều ngày qua Điện Biên đang vào mùa gặt, do thiếu hụt mặt bằng nên nhiều người dân đã chiếm dụng lòng đường làm nơi tập kết và sân phơi nông sản.
Đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ quan trọng có nhiều phương tiện giao thông qua lại như Quốc lộ 279, Quốc lộ12…
Đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ quan trọng có nhiều phương tiện giao thông qua lại như Quốc lộ 279, Quốc lộ12…
Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, cứ đến mùa thu hoạch lúa hay thu hoạch măng, sắn... là quốc lộ lại biến thành sân phơi.
Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, cứ đến mùa thu hoạch lúa hay thu hoạch măng, sắn... là quốc lộ lại biến thành sân phơi.
Không chỉ gây mất mỹ quan trên các tuyến quốc lộ mà thực trạng này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Không chỉ gây mất mỹ quan trên các tuyến quốc lộ mà thực trạng này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Không chỉ gây mất mỹ quan trên các tuyến quốc lộ mà thực trạng này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Người dân xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chiếm lòng đường quốc lộ 12 để phơi lúa và các loại nông sản khác, có đoạn kéo dài hàng trăm mét.
Vô tư chiếm gần hết 1 làn đường để phơi lúc mà không gặp trở ngại nào từ cơ quan chức năng...
Vô tư chiếm gần hết 1 làn đường để phơi lúa mà không gặp trở ngại nào từ cơ quan chức năng...
Các loại phương tiện ô tô khi qua các điểm phơi lúa như thế này phải lấn sang làn đường ngược chiều, rất nguy hiểm.
Các loại phương tiện ô tô khi qua các điểm phơi lúa như thế này phải lấn sang làn đường ngược chiều, rất nguy hiểm.
Tại một khúc cua khuất tầm nhìn, người dân vẫn lấn chiếm hàng trăm mét đường, rất nguy hiểm cho các phương tiện ngược chiều.
Không chỉ lúa, các loại nông sản khác cũng được mang ra quốc lộ để phơi.
Không chỉ lúa, các loại nông sản khác cũng được mang ra quốc lộ để phơi. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Thanh Kiên - Giám đốc Sở GTVT Điện Biên cho biết: "Việc người dân thiếu mặt bằng nên đã chiếm dụng lòng đường để tuốt lúa và phơi nông sản chúng tôi đã nắm được. Tuy nhiên để xử lý vấn đề này là rất khó, lực lượng thanh tra giao thông cũng không thể xử phạt được...
Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, tuyên truyền để người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, trả lại lòng đường cho các phương tiện qua lại, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Do vậy chúng tôi đã trao đổi, đề nghị các huyện có quốc lộ đi qua chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, trả lại lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông".
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên tiếp nhận 38 công dân nhập cảnh Lào trái phép, đưa đi cách ly

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều ngày 6.6, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiếp nhận 38 công dân trở về từ Lào.

Điện Biên bắt đối tượng mang theo 6.000 viên ma túy tổng hợp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phá chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Yên Bái: Ra quân xử lý xe quá khổ, quá tải trên Quốc lộ 70

Văn Đức |

Ngày 4.6, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng và kích thước giới hạn thành thùng của phương tiện vận tải đường bộ tỉnh Yên Bái năm 2021 đã ra quân xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 70, thuộc địa bàn huyện Yên Bình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Điện Biên tiếp nhận 38 công dân nhập cảnh Lào trái phép, đưa đi cách ly

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều ngày 6.6, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiếp nhận 38 công dân trở về từ Lào.

Điện Biên bắt đối tượng mang theo 6.000 viên ma túy tổng hợp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phá chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Yên Bái: Ra quân xử lý xe quá khổ, quá tải trên Quốc lộ 70

Văn Đức |

Ngày 4.6, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng và kích thước giới hạn thành thùng của phương tiện vận tải đường bộ tỉnh Yên Bái năm 2021 đã ra quân xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 70, thuộc địa bàn huyện Yên Bình.