Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố có hơn 10 nghìn cây cổ thụ

Tạ Quang |

Trà Vinh – Thành phố Trà Vinh được mệnh danh là “thành phố xanh” của ĐBSCL với hơn 10 nghìn cây cổ thụ, nơi đây khoác lên mình “bộ áo” xanh ngát, mơn man của những tán cây rợp bóng tươi mát.

Những hàng cây xanh cổ thụ ở TP.Trà Vinh vừa che bóng mát và tạo không khí trong lành, khiến ai đến đây cũng thích thú. Màu xanh của cây đã làm tăng thêm nét lãng mạn pha lẫn cổ kính ở vùng đất có nhiều huyền thoại này. Chính vì vậy, TP.Trà Vinh được mệnh danh là đô thị xanh của vùng ĐBSCL.
Những hàng cây xanh cổ thụ ở TP.Trà Vinh vừa che bóng mát và tạo không khí trong lành, khiến ai đến đây cũng thích thú. Màu xanh của cây đã làm tăng thêm nét lãng mạn pha lẫn cổ kính ở vùng đất có nhiều huyền thoại này. Chính vì vậy, TP.Trà Vinh được mệnh danh là đô thị xanh của vùng ĐBSCL.
Nơi đây hiện có khoảng 14.000 cây cổ thụ được người dân và chính quyền duy tu, bảo vệ suốt nhiều năm qua.
Nơi đây hiện có khoảng 14.000 cây cổ thụ được người dân và chính quyền duy tu, bảo vệ suốt nhiều năm qua.
 
Các loại cây xanh được trồng chủ yếu là dầu, me, bằng lăng và sao. Đặc biệt, ở mỗi tuyến đường sẽ có mỗi loại cây riêng và trên mỗi cây đều được gắn số thứ tự.
Các loại cây xanh được trồng chủ yếu là dầu, me, bằng lăng và sao. Đặc biệt, ở mỗi tuyến đường sẽ có từng loại cây riêng và trên mỗi cây đều được gắn số thứ tự.
Ông Trần Văn Bảy (62 tuổi, thành phố Trà Vinh) chia sẻ, hầu như các loại cây ở đây được trồng từ thời Pháp thuộc. Do người dân nơi đây rất yêu quý cây xanh nên hết mực bảo vệ, chăm sóc cho đến ngày nay. Nếu ai có hành vi xâm phạm cây thì sẽ có người đến ngăn cản ngay và báo cho cơ quan chức năng. Nhờ hệ thống cây xanh này mà không khí nơi đây rất trong lành, sức khỏe người dân được bảo vệ.
Ông Trần Văn Bảy (62 tuổi, thành phố Trà Vinh) chia sẻ, hầu như các loại cây ở đây được trồng từ thời Pháp thuộc. Do người dân nơi đây rất yêu quý cây xanh nên hết mực bảo vệ, chăm sóc cho đến ngày nay. Nếu ai có hành vi xâm phạm cây thì sẽ có người đến ngăn cản ngay và báo cho cơ quan chức năng. Nhờ hệ thống cây xanh này mà không khí nơi đây rất trong lành, sức khỏe người dân được bảo vệ.
Những hàng cây cổ thụ,…được các nhân công chăm sóc hàng ngày.
Những hàng cây cổ thụ được các nhân công chăm sóc hàng ngày.
Cách trung tâm thành phố Trà Vinh không xa là Ao Bà Om, thiên đường của những cây có những bỗ rễ “khổng lồ”.
Cách trung tâm thành phố Trà Vinh không xa là Ao Bà Om, thiên đường của những cây có bộ rễ “khổng lồ”.
Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Ao Bà Om (hay còn gọi là Ao Vuông) nằm ở khóm 3, phường 8, TP.Trà Vinh rất nổi tiếng ở khu vực Nam Bộ.
Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Ao Bà Om nằm ở khóm 3, phường 8, TP.Trà Vinh rất nổi tiếng ở khu vực Nam Bộ.
Một trong những nguyên nhân khiến nơi đây nổi tiếng là nhờ những rễ cây cổ thụ xung quanh ao. Có đến hàng trăm cây sao, cây dầu có tuổi thọ từ hàng trăm đến hơn một nghìn năm với những bộ rễ khổng lồ trồi lên mặt đất, tạo nên những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt.
Một trong những nguyên nhân khiến nơi đây nổi tiếng là nhờ những rễ cây cổ thụ xung quanh ao. Có đến hàng trăm cây sao, cây dầu có tuổi thọ từ hàng trăm năm với những bộ rễ khổng lồ trồi lên mặt đất, tạo nên những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt.
Theo người dân địa phương nơi đây, với đặc điểm của thổ nhưỡng và loại cây, nhiều năm qua, những cây sao, cây dầu nơi đây phát triển tốt. Ngoài tuổi thọ cao, những bộ rễ trồi lên trên là do hiện tượng xói mòn đất (do mưa) trong thời gian dài.
Theo người dân địa phương, với đặc điểm của thổ nhưỡng và loại cây, nhiều năm qua, những cây sao, cây dầu nơi đây phát triển tốt. Ngoài tuổi thọ cao, những bộ rễ trồi lên trên là do hiện tượng xói mòn đất (do mưa) trong thời gian dài.
Rễ cây cổ thụ trồi lên trên mặt đất từ 1- 2m trông rất đẹp mắt.
Rễ cây cổ thụ trồi lên trên mặt đất từ 1 - 2m trông rất đẹp mắt.
Một số gốc cây đã bị bào mòn hết phần vỏ bởi tác động của thời gian, chỉ còn lại phần lõi cứng rất chắc và không thể bị mối mọt, thậm chí là không thể cháy.
Một số gốc cây đã bị bào mòn hết phần vỏ bởi tác động của thời gian, chỉ còn lại phần lõi cứng rất chắc và không thể bị mối mọt, thậm chí là không thể cháy.
Với người dân Trà Vinh, cây xanh rất quan trọng, thậm chí, một số con đường, cửa hàng còn được định danh theo tên cây.
Với người dân Trà Vinh, cây xanh rất quan trọng, thậm chí, một số con đường, cửa hàng còn được định danh theo tên cây.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho công nhân ở Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chiều 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và tặng quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV CY Vina.

CĐ Viên chức Trà Vinh: Khẳng định vai trò trong công tác phòng chống dịch

LỆ TRINH |

Trà Vinh - Ngày 13.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ Châu Thành (Trà Vinh): Tích cực phòng chống dịch, lo an sinh cho CNLĐ

THU THỦY |

Trà Vinh - Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động ở tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, trong năm 2021, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho công nhân ở Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chiều 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và tặng quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV CY Vina.

CĐ Viên chức Trà Vinh: Khẳng định vai trò trong công tác phòng chống dịch

LỆ TRINH |

Trà Vinh - Ngày 13.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ Châu Thành (Trà Vinh): Tích cực phòng chống dịch, lo an sinh cho CNLĐ

THU THỦY |

Trà Vinh - Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động ở tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, trong năm 2021, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ...