Chiêm ngưỡng thành phố trẻ nhất... Việt Nam

Phan Tuấn - Ngô Minh Phương |

Đắk Nông -  Ngày 1.1.2004, sau khi được chia tách từ tỉnh Đắk Lắk, đến nay, tỉnh Đắk Nông đã trải qua 17 năm hình thành và phát triển. Khi mới thành lập thị trấn Gia Nghĩa (của huyện Đắk Nông cũ) được chọn làm trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Nông lúc bấy giờ. Đến ngày 1.1.2020, Gia Nghĩa được công nhận lên thành phố trực thuộc tỉnh và là một trong những thành phố trẻ nhất Việt Nam hiện nay.

Ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa cho biết, tỉnh Đắk Nông được tách từ tỉnh Đắk Lắk vào ngày 1.1.2004. Thời điểm này, thị trấn Gia Nghĩa (trung tâm hành chính của huyện Đắk Nông cũ) được chòn làm trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Nông.
Ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa cho biết, tỉnh Đắk Nông được tách từ tỉnh Đắk Lắk vào ngày 1.1.2004. Thời điểm này, thị trấn Gia Nghĩa (trung tâm hành chính của huyện Đắk Nông cũ) được chọn làm trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Nông.
Theo ông Sương, ngày 1.1.2020, thị xã Gia Nghĩa được công nhận lên thành phố trực thuộc tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết (số 835/NQ-UBTVQH14) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo ông Sương, ngày 1.1.2020, thị xã Gia Nghĩa được công nhận lên thành phố trực thuộc tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết (số 835/NQ-UBTVQH14) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thành phố Gia Nghĩa năm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên có tuyến Quốc lộ 14 chạy qua. Hiện nay, thành phố Gia Nghĩa có có khoảng 85.000 dân, mật độ dân số là 365,71 người/km2.
Thành phố Gia Nghĩa nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên có tuyến Quốc lộ 14 chạy qua. Hiện nay, thành phố này có khoảng 85.000 dân, mật độ dân số là 365,71 người/km2.
Phường Nghĩa Thành là khu vực có mật độ dân số đông đúc nhất thành phố Gia Nghĩa. Nơi đây tập trung các trung tâm thương mại lớn như chợ Gia Nghĩa, siêu thị...
Phường Nghĩa Thành là khu vực có mật độ dân số đông đúc nhất thành phố Gia Nghĩa. Nơi đây tập trung các trung tâm thương mại lớn như chợ thành phố, siêu thị...
Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều tuyến đường ở thành phố Gia Nghĩa chỉnh trang, nâng cấp, thậm chí mở mới để  tạo sự kết nối liên hoàn cho thành phố trẻ nhất Việt Nam.
Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều tuyến đường ở thành phố Gia Nghĩa được chỉnh trang, nâng cấp, thậm chí mở mới để tạo sự kết nối liên hoàn cho thành phố trẻ nhất Việt Nam.
Bao quanh thành phố Gia Nghĩa có nhiều hồ nước đẹp, thơ mộng.
Ngoài việc có khí hậu quanh năm mát mẻ, bao quanh thành phố Gia Nghĩa còn có rất nhiều hồ nước tạo nên cảnh quan thiên nhiên thật đẹp và thơ mộng.
Hiện nay, thành phố Gia Nghĩa đang tích cức triển khai khu đô thị bờ đông nằm trên địa bàn phường Nghĩa Đức.
Những ngày qua, thành phố Gia Nghĩa đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, mở rộng các công trình, hạng mục ở khu đô thị bờ Đông nằm trên địa bàn phường Nghĩa Đức.
Sau khi hoàn thành đường giao thông bao quanh, hồ Trung tâm sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách khi đến thăm thành phố Gia Nghĩa trong tương lai gần.
Sau khi hoàn thành đường giao thông bao quanh, hồ Trung tâm sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách khi đến thăm thành phố Gia Nghĩa.
Phan Tuấn - Ngô Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông tích cực phòng chống AIDS, ma túy trong trường học

Hương Giang |

Đắk Nông là một trong những địa phương tiên phong triển khai thực hiện kế hoạch số 599/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.

Nông thôn Đắk Nông đang chuyển mình

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều bước chuyển mình, đổi mới.

Người dân Đắk Nông bán bò mua... cồng chiêng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước đây, nhiều gia đình ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) phải bán cồng chiêng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi đời sống khá lên, bà con buôn làng đã bán bò để mua lại cồng chiêng nhằm bảo tồn văn hóa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đắk Nông tích cực phòng chống AIDS, ma túy trong trường học

Hương Giang |

Đắk Nông là một trong những địa phương tiên phong triển khai thực hiện kế hoạch số 599/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.

Nông thôn Đắk Nông đang chuyển mình

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều bước chuyển mình, đổi mới.

Người dân Đắk Nông bán bò mua... cồng chiêng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước đây, nhiều gia đình ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) phải bán cồng chiêng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi đời sống khá lên, bà con buôn làng đã bán bò để mua lại cồng chiêng nhằm bảo tồn văn hóa.