Chiêm ngưỡng màn võ thuật của những chiến sĩ Công an

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 3.5, Bộ công an tổ chức “Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân” tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Ngày 3.5, Bộ công an tổ chức “Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân” tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
Ngày 3.5, Bộ công an tổ chức “Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân” tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
Đến dự có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị - Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thi Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo Bộ Công an và địa phương.
Đến dự có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị - Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thi Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo Bộ Công an và địa phương.
Tham gia hội thi có 9 đoàn với hơn 700 vận động viên đến từ Công an các địa phương: An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ.
Tham gia hội thi có 9 đoàn với hơn 700 vận động viên đến từ Công an các địa phương: An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ.
 
Hội thi với mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm của lực lượng Cảnh sát nhân dân, biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Hội thi với mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm của lực lượng Cảnh sát nhân dân, biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Phát biểu tại hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp – Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thi Bộ Công an - cho biết, thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng CAND rất nhiều khó khăn, trước những tác động ngày càng phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và trong nước.
Phát biểu tại hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp – Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thi Bộ Công an - cho biết, thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng CAND rất nhiều khó khăn, trước những tác động ngày càng phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và trong nước.
Theo Thiếu tướng Hiệp, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, việc xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao là rất cần thiết. Việc tổ chức Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật trong toàn lực lượng là nằm trong chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng CAND của Đảng Ủy Công an Trung Ương và Lãnh đạo Bộ Công an.
Theo Thiếu tướng Hiệp, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, việc xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao là rất cần thiết. Việc tổ chức Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật trong toàn lực lượng là nằm trong chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng CAND của Đảng Ủy Công an Trung Ương và Lãnh đạo Bộ Công an.
Hội thi được diễn ra với nhiều nội dung: Thi duyệt đội ngũ, thi tình huống ứng dụng võ thuật CAND tại quảng trường huyện Phong Điền; thi nội dung Bài bắn điểm xạ 3 tư thế (súng tiểu liên AKA cho cán bộ, chiến sĩ nam) tại trường Quân sự Quân khu 9 (tỉnh Sóc Trăng); thi phần kĩ thuật, Chiến thuật, Bài võ tổng hợp 38 động tác và Mai hoa quyền 52 động tác tại Nhà thi đấu đa năng Quân khu 9 (thành phố Cần Thơ); thi 4 nội dung súng ngắn tại Trường bắn phi trường 31 (thành phố Cần Thơ).
Hội thi được diễn ra với nhiều nội dung: Thi duyệt đội ngũ, thi tình huống ứng dụng võ thuật CAND tại quảng trường huyện Phong Điền; thi nội dung Bài bắn điểm xạ 3 tư thế (súng tiểu liên AK cho cán bộ, chiến sĩ nam) tại trường Quân sự Quân khu 9 (tỉnh Sóc Trăng); thi phần kĩ thuật, Chiến thuật, Bài võ tổng hợp 38 động tác và Mai hoa quyền 52 động tác tại Nhà thi đấu đa năng Quân khu 9 (thành phố Cần Thơ); thi 4 nội dung súng ngắn tại Trường bắn phi trường 31 (thành phố Cần Thơ).
Tại hội thi, Thượng tá Văn Quang Dân - Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau chia sẻ, với cuộc thi này, các tỉnh trong khu vực sẽ gặp gỡ thi đua cả về điều lệnh lẫn văn hóa, văn nghệ. Sau cuộc thi, những đội đạt thành tích cao sẽ được cử đi dự thi khu vực 2 như Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk,...
Tại hội thi, Thượng tá Văn Quang Dân - Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau chia sẻ, với cuộc thi này, các tỉnh trong khu vực sẽ gặp gỡ thi đua cả về điều lệnh lẫn văn hóa, văn nghệ. Sau cuộc thi, những đội đạt thành tích cao sẽ được cử đi dự thi khu vực 2 như Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk,...
“Chúng tôi là lực lượng chiến đấu, tuy nhiên điều kiện để gần gũi, học hỏi không được nhiều. Vì thế, ngoài vấn đề thành tích thì Hội thi này còn là một trong những cơ hội để chúng tôi trao đổi, giao lưu, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa công tác trên mặt trận mình được giao của ngành CAND”, Thượng tá Dân chia sẻ thêm.
“Chúng tôi là lực lượng chiến đấu, tuy nhiên điều kiện để gần gũi, học hỏi không được nhiều. Vì thế, ngoài vấn đề thành tích thì Hội thi này còn là một trong những cơ hội để chúng tôi trao đổi, giao lưu, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa công tác trên mặt trận mình được giao của ngành CAND”, Thượng tá Dân chia sẻ thêm.
Sau lễ khai mạc, các đội tuyển tham gia phần thi duyệt đội ngũ, thi tình huống ứng dụng võ thuật Công an nhân dân.
Sau lễ khai mạc, các đội tuyển tham gia phần thi duyệt đội ngũ, thi tình huống ứng dụng võ thuật Công an nhân dân.
 
 
 
 
Một số hình ảnh của các đội tham gia hội thi.
Một số hình ảnh của các đội tham gia hội thi.
Tạ Quang - Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Du lịch sinh thái ở TP.Cần Thơ hấp dẫn du khách gần xa trong dịp lễ

Yến Phương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Du lịch sinh thái miệt vườn tại TP.Cần Thơ đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm…

Những mảnh lưới óng ả ở làng nghề đan lưới hơn 40 năm tuổi của Cần Thơ

Yến Phương - Hồ Thảo |

Khởi đầu từ những người dân miền Trung di cư vào lập nghiệp và gây dựng cuộc sống, trải qua hơn 40 năm, ngôi làng làm nghề đan lưới ở Thơm Rơm khu vực Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, ngày nay đã phát triển trở thành một làng nghề đông đúc.

Du khách thích thú với trải nghiệm đặc sản du lịch miệt vườn Cần Thơ

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường đã thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm trong dịp ngày lễ 30.4 và 1.5.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Du lịch sinh thái ở TP.Cần Thơ hấp dẫn du khách gần xa trong dịp lễ

Yến Phương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Du lịch sinh thái miệt vườn tại TP.Cần Thơ đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm…

Những mảnh lưới óng ả ở làng nghề đan lưới hơn 40 năm tuổi của Cần Thơ

Yến Phương - Hồ Thảo |

Khởi đầu từ những người dân miền Trung di cư vào lập nghiệp và gây dựng cuộc sống, trải qua hơn 40 năm, ngôi làng làm nghề đan lưới ở Thơm Rơm khu vực Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, ngày nay đã phát triển trở thành một làng nghề đông đúc.

Du khách thích thú với trải nghiệm đặc sản du lịch miệt vườn Cần Thơ

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường đã thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm trong dịp ngày lễ 30.4 và 1.5.