Chiêm ngưỡng mai vàng cổ thụ 55 tuổi nổi tiếng ở Đồng Nai

Lê Thanh Phong |

Chủ nhân cây mai không bán vé thu tiền khách du xuân đến thưởng lãm cây mai nổi tiếng.
 
Cây mai 55 tuổi của ông Trần Công Thạnh ở số nhà 257 đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc  tỉnh Đồng Nai nổi tiếng cả nước.
Cây mai này cũng là địa chỉ của khách du xuân. Nhiều người muốn “check in” dưới cội mai vàng độc đáo này để lấy hên.
Cây mai này cũng là địa chỉ của khách du xuân. Nhiều người muốn “check in” dưới cội mai vàng độc đáo này để lấy hên.
Năm nay chủ nhân chăm cây mai rất tốt, hoa vẫn nở cực kỳ “hoành tráng” không thua kém gì năm ngoái mặc dù cây đã thêm một tuổi.
Năm nay chủ nhân chăm cây mai rất tốt, hoa vẫn nở cực kỳ “hoành tráng” không thua kém gì năm ngoái mặc dù cây đã thêm một tuổi.
Cây mai  e rằng còn nổi tiếng hơn.
Cây mai còn nổi tiếng hơn khi ngày càng đông du khách biết tới
Khách đến thưởng hoa rất đông, nhưng gia đình ông Trần Công Thạnh không thu tiền, chỉ có cái quán nước nhỏ phục vụ khách tham quan, giá rất bình dân.
Khách đến thưởng hoa rất đông, nhưng gia đình ông Trần Công Thạnh không thu tiền, chỉ có cái quán nước nhỏ phục vụ khách tham quan, giá rất bình dân.
Khách đến thưởng hoa rất đông, nhưng gia đình ông Trần Công Thạnh không thu tiền, chỉ có cái quán nước nhỏ phục vụ khách tham quan, giá rất bình dân.
Khách đến thưởng hoa rất đông, nhưng gia đình ông Trần Công Thạnh không thu tiền, chỉ có cái quán nước nhỏ phục vụ khách tham quan, giá rất bình dân.


Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ chở thuê đào quất ngày cận Tết

Quách Du |

Làm dịch vụ chở thuê đào quất tại chợ hoa tết, nhiều lao động tự do kiếm được “bạc triệu” mỗi ngày, qua đó, giúp họ phần nào vơi bớt nhọc nhằn và có một cái Tết đủ đầy hơn.

Nghệ nhân lặt lá cây mai “khủng” hơn 50 tuổi, giá 2 tỉ để kịp nở dịp Tết

MINH CHÂU |

Những ngày cận Tết, ông Trần Công Thạnh, ngụ đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thuê gần chục nhân công để lặt lá cho cây mai có đường kính tán khoảng 10m, cao 4m. Đây là cây mai có tuổi đời hơn 50 tuổi được gia đình ông Thạnh chăm sóc từ nhỏ, mỗi dịp Tết đến có hàng nghìn lượt người dân từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu về ghé thăm chụp hình, tận mắt ngắm cây mai.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ chở thuê đào quất ngày cận Tết

Quách Du |

Làm dịch vụ chở thuê đào quất tại chợ hoa tết, nhiều lao động tự do kiếm được “bạc triệu” mỗi ngày, qua đó, giúp họ phần nào vơi bớt nhọc nhằn và có một cái Tết đủ đầy hơn.

Nghệ nhân lặt lá cây mai “khủng” hơn 50 tuổi, giá 2 tỉ để kịp nở dịp Tết

MINH CHÂU |

Những ngày cận Tết, ông Trần Công Thạnh, ngụ đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thuê gần chục nhân công để lặt lá cho cây mai có đường kính tán khoảng 10m, cao 4m. Đây là cây mai có tuổi đời hơn 50 tuổi được gia đình ông Thạnh chăm sóc từ nhỏ, mỗi dịp Tết đến có hàng nghìn lượt người dân từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu về ghé thăm chụp hình, tận mắt ngắm cây mai.