Chiêm ngưỡng dàn máy quay và hàng trăm chiếc máy ảnh cổ ở miền Tây

Tạ Quang |

Những chiếc máy quay, bàn dựng, đầu thu chuyên dụng và hàng trăm chiếc máy ảnh được các “tay chơi máy” bỏ ra nhiều năm để sưu tầm và lưu giữ lại.

Hơn 100 thiết bị truyền hình xưa như máy quay phim, tivi, đầu video, bàn dựng, đầu thu chuyên dụng… từ những thập niên 90 đã được vợ chồng ông Phan Phước Thiện (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) bỏ ra nhiều năm để sưu tầm để lưu giữ.
Hơn 100 thiết bị truyền hình xưa như máy quay phim, tivi, đầu video, bàn dựng, đầu thu chuyên dụng… từ những thập niên 90 đã được vợ chồng ông Phan Phước Thiện (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) bỏ ra nhiều năm để sưu tầm, lưu giữ.
Trong căn phòng được bày trí hình ảnh máy quay, tivi, màn hình test-card cỡ lớn, được coi là biểu tượng cho truyền hình.
Trong căn phòng được bày trí hình ảnh máy quay, tivi, màn hình test-card cỡ lớn, được coi là biểu tượng cho truyền hình.
Những chiếc máy quay phim có từ thời sử dụng băng VHS, Betacam, DV. Giờ đã lỗi thời và ít thiết bị nào còn có thể sử dụng được.

Những chiếc máy quay phim có từ thời sử dụng băng VHS, Betacam, DV. Giờ đã lỗi thời và ít thiết bị nào còn có thể sử dụng được.
Những chiếc máy quay phim có từ thời sử dụng băng VHS, Betacam, DV,... giờ đã lỗi thời và ít thiết bị nào còn có thể sử dụng được.
Hầu hết những thiết bị này được vợ chồng ông mua thanh lý từ các đài truyền hình.
Hầu hết những thiết bị này được vợ chồng ông mua thanh lý từ các đài truyền hình.
Ông Thiện cho biết, hai vợ chồng đều làm trong ngành truyền thông, đều có sở thích sưu tập các thiết bị truyền hình, đặc biệt là máy quay xưa. “Những chiếc máy quay đều có xuất sứ từ những hãng có tiếng của Nhật như Sony, Panasonic… với tầm giá thời điểm đó cũng từ 1 - 2 tỉ đồng/máy. Nhưng sau thời gian dài sử dụng thiết bị hư, xuống cấp, hết thời, không sử dụng được nữa, đều được gom đem đấu giá, thanh lý lại trọn bộ. Vì vậy vợ chồng tôi mua để lưu giữ lại”, ông Thiện nói.
Ông Thiện cho biết, hai vợ chồng đều làm trong ngành truyền thông, đều có sở thích sưu tập các thiết bị truyền hình, đặc biệt là máy quay xưa. “Những chiếc máy quay đều có xuất xứ từ những hãng có tiếng của Nhật như Sony, Panasonic… với tầm giá thời điểm đó cũng từ 1 - 2 tỉ đồng/máy. Nhưng sau thời gian dài sử dụng thiết bị hư, xuống cấp, hết thời, không sử dụng được nữa, đều được gom đem đấu giá, thanh lý lại trọn bộ. Vì vậy vợ chồng tôi mua để lưu giữ lại”, ông Thiện nói.
Theo ông Thiện, các dòng máy quay phim được trưng bày có từ thập niên 70, thập niên 90 và có những máy có tuổi đời hơn 50 năm. Ông muốn sưu tập, đem lưu giữ, trưng bày để làm kỷ niệm một phần công việc của người làm truyền hình.
Theo ông Thiện, các dòng máy quay phim được trưng bày có từ thập niên 70, thập niên 90 và có những máy có tuổi đời hơn 50 năm. Ông muốn sưu tập, đem lưu giữ, trưng bày để làm kỷ niệm một phần công việc của người làm truyền hình.
Tại Hậu Giang, anh Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang) hiện đang sở hữu bộ sưu tập hơn 400 máy ảnh phim có tuổi thọ hàng chục năm và được xem là “độc nhất miền Tây”.
Tại Hậu Giang, anh Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang) hiện đang sở hữu bộ sưu tập hơn 400 máy ảnh phim có tuổi thọ hàng chục năm và được xem là “độc nhất miền Tây”.
Bộ sưu tập của anh gồm những dòng máy ảnh phim có thương hiệu như: Nikon, Canon, Pentax, Mamiya, Minolta, Ricoh, Yashica... Ngoài ra, còn có một số máy ảnh kỹ thuật số Sony.
Bộ sưu tập của anh gồm những dòng máy ảnh phim có thương hiệu như: Nikon, Canon, Pentax, Mamiya, Minolta, Ricoh, Yashica... Ngoài ra, còn có một số máy ảnh kỹ thuật số Sony.
Anh Nam chia sẻ, lý do sưu tầm máy này là anh đam mê nét hoài cổ, cũng như giá trị kỷ niệm mà những chiếc máy ảnh này trải qua trong suốt hàng chục năm để lưu giữ những tấm hình của các đời chủ nhân của nó.
Anh Nam chia sẻ, lý do sưu tầm máy này là anh đam mê nét hoài cổ, cũng như giá trị kỷ niệm mà những chiếc máy ảnh này trải qua trong suốt hàng chục năm để lưu giữ những tấm hình của các đời chủ nhân của nó.
Những chiếc máy ảnh chụp phim kèm ống kính tương đối mới và hoạt động tốt có giá từ khoảng vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.
Những chiếc máy ảnh chụp phim kèm ống kính tương đối mới và hoạt động tốt có giá từ khoảng vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.
“Để lựa được một máy cũng rất kỳ công, nhưng có khi lựa được rồi mà không đủ tiền nên tôi phải bán cả chiếc xe máy của mình để mua. Thậm chí có những máy ưng ý, phải năn nỉ cả tuần, cả tháng chủ nhân máy mới chịu nhượng lại”, anh Nam cho hay.
“Để lựa được một máy cũng rất kỳ công, nhưng có khi lựa được rồi mà không đủ tiền nên tôi phải bán cả chiếc xe máy của mình để mua. Thậm chí có những máy ưng ý, phải năn nỉ cả tuần, cả tháng chủ nhân máy mới chịu nhượng lại”, anh Nam cho hay.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng, các địa phương ở miền Tây đang quyết liệt, khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Hơn 200 cán bộ, học viên quân y tăng cường chống dịch COVID-19 cho miền Tây

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch vào ngày mai (5.12), lực lượng quân y được tăng cường về các tỉnh miền Tây sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chống dịch cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cận cảnh 23 cây me cổ độc nhất miền Tây ở Đồng Tháp

Tạ Quang |

Đồng Tháp - Bộ sưu tập 23 cây me độc, lạ được ông Nguyễn Hoàng Tuấn (44 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) sở hữu và được xác lập kỷ lục bộ sưu tập me lớn nhất Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Miền Tây tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng, các địa phương ở miền Tây đang quyết liệt, khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Hơn 200 cán bộ, học viên quân y tăng cường chống dịch COVID-19 cho miền Tây

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch vào ngày mai (5.12), lực lượng quân y được tăng cường về các tỉnh miền Tây sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chống dịch cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cận cảnh 23 cây me cổ độc nhất miền Tây ở Đồng Tháp

Tạ Quang |

Đồng Tháp - Bộ sưu tập 23 cây me độc, lạ được ông Nguyễn Hoàng Tuấn (44 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) sở hữu và được xác lập kỷ lục bộ sưu tập me lớn nhất Việt Nam.