Chiêm ngưỡng "biệt đội cua khổng lồ" ở Sóc Trăng

NGUYỄN TRI |

Bộ bàn ghế hình cua độc đáo, “có một không hai” đang được trưng bày tại một trạm dừng chân ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng khiến nhiều khách tham quan thích thú.

Theo quan sát, bộ bàn ghế hình cua độc đáo này bao gồm 10 món, gồm 1 bàn, 8 ghế cua và 2 con cua dùng để kê bàn.
Theo quan sát, bộ bàn ghế hình cua độc đáo này bao gồm 10 món, gồm 1 bàn, 8 ghế cua và 2 con cua dùng để kê bàn.
Kích thước chiếc bàn dài 4,9m, rộng 2,3m, dày 22cm. Ở hai đầu bàn là hai con cua “khổng lồ” được tạc từ gỗ lim với tư thế vươn càng lên cao dùng để đôn bàn.
Kích thước chiếc bàn dài 4,9m, rộng 2,3m, dày 22cm. Ở hai đầu bàn là hai con cua “khổng lồ” được tạc từ gỗ lim với tư thế vươn càng lên cao dùng để đôn bàn.
Kích thước chiếc bàn dài 4,9m, rộng 2,3m, dày 22cm. Ở hai đầu bàn là hai con cua “khổng lồ” được tạc từ gỗ lim với tư thế vươn càng lên cao dùng để đôn bàn.
Bộ bàn ghế này thu hút sự chú ý của du khách khi đến trạm dừng chân này. Nhiều người đến thích thú chụp ảnh và trải nghiệm ngồi trên ghế cua “khổng lồ”.
Bộ bàn ghế này thu hút sự chú ý của du khách khi đến trạm dừng chân này. Nhiều người đến thích thú chụp ảnh và trải nghiệm ngồi trên ghế cua “khổng lồ”.
Bộ bàn ghế này thu hút sự chú ý của du khách khi đến trạm dừng chân. Nhiều người đến thích thú chụp ảnh và trải nghiệm ngồi trên ghế cua “khổng lồ”.
Hàng ghế 2 bên tổng cộng 8 cái cũng được tạc hình cua “khổng lồ” vô cùng đẹp mắt. Điểm đặc biệt nhất của bộ bàn ghế là chiếc bàn được kê bằng 2 con cua ở 2 đầu, phía dưới ở phần giữa bàn có 8 trụ đỡ nhỏ. Tất cả các con cua được chế tác tinh xảo, nhìn vào trông như thật.
Hàng ghế 2 bên tổng cộng 8 cái cũng được tạc hình cua “khổng lồ” vô cùng đẹp mắt. Tất cả các con cua được tạo hình, chế tác tinh xảo.
Được biết, bộ ghế hình cua “có một không hai” này được làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ nguyên khối có xuất xứ từ Indonesia. Để hoàn thiện bộ bàn ghế độc đáo này mất khoảng 2 tỉ đồng.
Được biết, bộ ghế hình cua “có một không hai” này được làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ nguyên khối có xuất xứ từ Indonesia. Để hoàn thiện bộ bàn ghế độc đáo này mất khoảng 2 tỉ đồng.
Anh Nguyễn Minh Đang (27 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) nói: “Tôi ấn tượng bộ ghế hình cua vì được điêu khắc vô cùng tinh xảo đến từng chi tiết, trông sống động như thật. Đặc biệt, là chất liệu gỗ quý trông vô cùng đẹp và lạ mắt”.
Anh Nguyễn Minh Đang (27 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi ấn tượng bộ ghế hình cua này vì nó được điêu khắc sống động như thật. Đặc biệt, là chất liệu gỗ trông vô cùng đẹp và lạ mắt”.
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân ngành y tế

Trường Khoa |

Công đoàn Ngành Y tế Sóc Trăng khen thưởng cho 35 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống COVID-19 và phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

LĐLĐ Sóc Trăng khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Trường Khoa |

Công trình có tổng mức đầu tư 3,45 tỉ đồng, vừa là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao kết hợp nơi làm việc của Liên đoàn Lao động huyện Trần Đề.

Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng có Chủ tịch mới

Trường Khoa |

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, được điều động, phân công và được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sóc Trăng: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân ngành y tế

Trường Khoa |

Công đoàn Ngành Y tế Sóc Trăng khen thưởng cho 35 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống COVID-19 và phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

LĐLĐ Sóc Trăng khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Trường Khoa |

Công trình có tổng mức đầu tư 3,45 tỉ đồng, vừa là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao kết hợp nơi làm việc của Liên đoàn Lao động huyện Trần Đề.

Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng có Chủ tịch mới

Trường Khoa |

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, được điều động, phân công và được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018-2023.