Chiêm bái đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương đầu tiên ở vùng ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tọa lạc ở huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) được người dân địa phương lập từ năm 1957 và là đền thờ Vua Hùng đầu tiên ở khu vực ĐBSCL.
Hiện nay, cả nước có hơn 1.400 di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời kỳ Hùng Vương. Riêng Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở tỉnh Kiên Giang tọa lạc tại ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp là đền thờ đầu tiên ở vùng ĐBSCL.
Hiện nay, cả nước có hơn 1.400 di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời kỳ Hùng Vương. Riêng Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương của tỉnh Kiên Giang tọa lạc ở huyện Tân Hiệp là đền thờ đầu tiên ở vùng ĐBSCL.
Ngôi đền đã có 65 năm tuổi này được dựng nên để người dân cùng tưởng nhớ, biết ơn những tiền nhân đã có công sinh thành giống nòi, khai mở bờ cõi, tạo dựng hình hài đất nước.
Ngôi đền đã có 65 năm tuổi này được dựng nên để người dân cùng tưởng nhớ, biết ơn những tiền nhân đã có công sinh thành giống nòi, khai mở bờ cõi, tạo dựng hình hài đất nước.
Ngôi đền đã có 65 năm tuổi này được dựng nên để người dân cùng tưởng nhớ, biết ơn những tiền nhân đã có công sinh thành giống nòi, khai mở bờ cõi, tạo dựng hình hài đất nước.
Phía trước đền có bàn thờ Bác Hồ, bên trong đền có hai bàn thờ gồm bàn thờ chính thờ các Vua Hùng, có bài vị bằng chữ Hán và bàn thờ còn lại thờ các vị minh quân, xung quanh có các bức hoành phi và câu đối.
Phía trước đền có bàn thờ Bác Hồ, bên trong đền có hai bàn thờ gồm bàn thờ chính thờ các Vua Hùng, có bài vị bằng chữ Hán và bàn thờ còn lại thờ các vị minh quân, xung quanh có các bức hoành phi và câu đối.
Năm 1957 khi mới lập, đền được xây dựng rất đơn sơ với 3 gian và 1 chái phía sau, tái hiện lại phần hồn của Đền Hùng ở Phú Thọ vốn có 3 đền là Hạ, Trung, Thượng.
Năm 1957 khi mới lập, đền được xây dựng rất đơn sơ với 3 gian và 1 chái phía sau, tái hiện lại phần hồn của Đền Hùng ở Phú Thọ vốn có 3 đền là Hạ, Trung, Thượng.
Năm 2004, đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương được UBND tỉnh Kiên Giang xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Năm 2016, tỉnh đã trùng tu, tôn tạo xây dựng, mở rộng di tích, khánh thành đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Kinh phí xây dựng gần 57 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Năm 2004, đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương được UBND tỉnh Kiên Giang xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Năm 2016, tỉnh đã trùng tu, tôn tạo xây dựng, mở rộng di tích, khánh thành đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Kinh phí xây dựng gần 57 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Năm 2004, đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương được UBND tỉnh Kiên Giang xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Năm 2016, tỉnh đã trùng tu, tôn tạo xây dựng, mở rộng di tích, khánh thành đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Kinh phí xây dựng gần 57 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Đến nay, đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương đã có diện tích lên đến 20.000 m2 với các hạng mục quy mô lớn, dáng dấp uy nghiêm, cảnh quan khang trang, sạch đẹp.
Đến nay, đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương đã có diện tích lên đến 20.000 m2 với các hạng mục quy mô lớn, dáng dấp uy nghiêm, cảnh quan khang trang, sạch đẹp.
Từ năm 2010, Kiên Giang là 1 trong 9 địa phương của cả nước được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương theo nghi thức cấp quốc gia. Đồng thời, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng trở thành 1 trong 8 lễ hội tiêu biểu của tỉnh, thu hút rất đông người dân khắp nơi tới thắp hương, chiêm bái.
Theo ông Trần Minh Thể, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp từ năm 2010, Kiên Giang là 1 trong 9 địa phương của cả nước được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương theo nghi thức cấp quốc gia. Đồng thời, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng trở thành 1 trong 8 lễ hội tiêu biểu của tỉnh, thu hút rất đông người dân khắp nơi tới thắp hương, chiêm bái.
Quy mô Lễ Giỗ cũng như tên tuổi ngôi đền được nhiều người dân gần xa biết đến. Hàng năm, khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Hùng đón hàng ngàn lượt khách về thăm viếng, số lượng khách tham quan du lịch không ngừng tăng lên.
Quy mô Lễ Giỗ cũng như tên tuổi ngôi đền được nhiều người dân gần xa biết đến. Hàng năm, khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Hùng đón hàng ngàn lượt khách về thăm viếng, số lượng khách tham quan du lịch không ngừng tăng lên.
Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương cũng là nơi được các em học sinh thường xuyên đến thăm và tìm hiểu về cội nguồn lịch sử. Em Ngô Tấn Dũng, học sinh trường THCS Thạnh Đông chia sẻ: Hôm nay em cùng thầy cô và các bạn đến viếng và thắp hương tại đền em cảm thấy rất tự hào về những truyền thống của dân tộc. Việc học lịch sử kết hợp với những chuyến đi thực tế như thế này sẽ giúp chúng em càng thêm yêu lịch sử Việt Nam và muốn tìm tòi khám phá nhiều hơn“.
Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương cũng là nơi được các em học sinh thường xuyên đến thăm và tìm hiểu về cội nguồn lịch sử. Em Ngô Tấn Dũng, học sinh trường THCS Thạnh Đông chia sẻ: Hôm nay em cùng thầy cô và các bạn đến viếng và thắp hương tại đền em cảm thấy rất tự hào về những truyền thống của dân tộc. Việc học lịch sử kết hợp với những chuyến đi thực tế như thế này sẽ giúp chúng em càng thêm yêu lịch sử Việt Nam và muốn tìm tòi khám phá nhiều hơn“.
Năm 2021 UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Việc mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đồng thời quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Kiên Giang.
Năm 2021 UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Việc mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đồng thời quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Kiên Giang.
Năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Việc mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đồng thời quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Kiên Giang.
NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Chưa đến lễ 30/4, du khách đã “chốt đơn” liền tay các điểm đến ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù chưa đến kỳ nghỉ lễ 30.4 nhưng các điểm đến ở Kiên Giang đã được rất nhiều du khách lựa chọn đặt tour như Phú Quốc, Hà Tiên, Nam Du...

Kiên Giang: Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô nội bộ, không tổ chức các hoạt động hội.

Kiên Giang: Tiếp tục tiêm vaccine thần tốc, đẩy mạnh khôi phục kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trọng tâm là chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc, nhanh chóng khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế mạnh hơn nữa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chưa đến lễ 30/4, du khách đã “chốt đơn” liền tay các điểm đến ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù chưa đến kỳ nghỉ lễ 30.4 nhưng các điểm đến ở Kiên Giang đã được rất nhiều du khách lựa chọn đặt tour như Phú Quốc, Hà Tiên, Nam Du...

Kiên Giang: Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô nội bộ, không tổ chức các hoạt động hội.

Kiên Giang: Tiếp tục tiêm vaccine thần tốc, đẩy mạnh khôi phục kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trọng tâm là chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc, nhanh chóng khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế mạnh hơn nữa.