Chiêm bái Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc trước ngày khánh thành

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Sau gần 5 tháng triển khai thi công, Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc đã hoàn thành với tổng mức đầu tư gần 44 tỉ đồng, truyền tải các giá trị lịch sử, văn hóa mảnh đất Phú Quốc anh hùng.
Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 2.12.2021, trên khu đất Nghĩa trang Liệt sĩ, khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc. Đây là công trình dân dụng tín ngưỡng cấp III.
Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 2.12.2021, trên khu đất Nghĩa trang Liệt sĩ, khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc. Đây là công trình dân dụng tín ngưỡng cấp III.
Đền chính có diện tích 1.121,5m2, xây dựng 1 tầng, mái bê tông cốt thép dán ngói, chiều cao công trình 18,25m. Không gian thờ liệt sĩ bên tả và bên hữu, hậu cung thờ Bác Hồ, không gian hành lễ.
Đền chính có diện tích 1.121,5m2, xây dựng 1 tầng, mái bê tông cốt thép dán ngói, chiều cao công trình 18,25m. Không gian thờ liệt sĩ bên tả và bên hữu, hậu cung thờ Bác Hồ, không gian hành lễ. Khu phụ trợ có diện tích 178m2. Các hạng mục khác bao gồm: Bãi xe, sân Đền, đài cột cờ...
Công trình Đền thờ Liệt sĩ TP Phú Quốc hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và của nhân dân.
Công trình Đền thờ Liệt sĩ TP Phú Quốc hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và của nhân dân.
Trong từng chi tiết, kết cấu công trình, từng hoa văn họa tiết trang trí mỹ thuật... đều được chú trọng ở mức cao để đảm bảo tính bền vững và các yếu tố thẩm mỹ. Không chỉ mang vẻ đẹp trang nghiêm ngôi đền còn truyền tải được thông điệp về các giá trị lịch sử, văn hóa, cốt cách của mảnh đất quê hương Phú Quốc anh hùng.
Trong từng chi tiết, kết cấu công trình, từng hoa văn họa tiết trang trí mỹ thuật... đều được chú trọng ở mức cao để đảm bảo tính bền vững và các yếu tố thẩm mỹ. Không chỉ mang vẻ đẹp trang nghiêm ngôi đền còn truyền tải được thông điệp về các giá trị lịch sử, văn hóa, cốt cách của mảnh đất quê hương Phú Quốc anh hùng.
Đền thờ mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, giúp cho thế hệ trẻ đến thăm viếng, hương khói, tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh để giành độc lập cho dân tộc.
Đền thờ mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, giúp cho thế hệ trẻ đến thăm viếng, hương khói, tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh để giành độc lập cho dân tộc.
Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: “ Kể từ đây, thành phố có thêm một công trình văn hóa tâm linh, một công trình được thiết kế và xây dựng với sự kế thừa sâu sắc các giá trị truyền thống, kết hợp các yếu tố hiện đại, ghi công, tri ân các anh hùng liệt sĩ và các vị tiền nhân. Nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ để toàn thể cán bộ, Nhân dân, các thế hệ cùng học tập, phát huy truyền thống cách mạng của cha ông”.
Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: “Kể từ đây, thành phố có thêm một công trình văn hóa tâm linh, một công trình được thiết kế và xây dựng với sự kế thừa sâu sắc các giá trị truyền thống, kết hợp các yếu tố hiện đại, ghi công, tri ân các anh hùng liệt sĩ và các vị tiền nhân. Nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ để toàn thể cán bộ, Nhân dân, các thế hệ cùng học tập, phát huy truyền thống cách mạng của cha ông”.
Ban Chỉ đạo xây dựng Đền thờ, Đại tướng Lê Hồng Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đã vận động Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DONACOOP tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng Đền trị giá 40 tỉ đồng. Ngoài ra còn có sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân khác góp phần hoàn thiện toàn bộ ngôi đền.
Ban Chỉ đạo xây dựng Đền thờ, Đại tướng Lê Hồng Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đã vận động Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DONACOOP tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng Đền trị giá 40 tỉ đồng. Ngoài ra còn có sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân khác góp phần hoàn thiện toàn bộ ngôi đền.
Ban Chỉ đạo xây dựng Đền thờ, Đại tướng Lê Hồng Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đã vận động Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DONACOOP tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng Đền trị giá 40 tỉ đồng. Ngoài ra còn có sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân khác góp phần hoàn thiện toàn bộ ngôi đền. Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc sẽ chính thức khánh thành vào ngày 29.4.2022.
NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Khách chạy đôn chạy đáo để săn được vé tàu đi Phú Quốc dịp lễ 30.4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù số lượng tàu hoạt động tăng 25% so với ngày bình thường nhưng vì tình hình du khách đến TP Phú Quốc tăng mạnh vào dịp lễ 30.4 nên nhiều người phải “canh me, săn đón” mới có được vé tàu.

Công bố điều chỉnh đồ án Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lý do điều chỉnh là do cập nhật lại ranh giới dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ trên phần diện tích đất sạch khoảng 7,45 ha thuộc đất sân bay Phú Quốc cũ.

Người đàn ông nhảy từ tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc xuống biển

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng nay 26.4, trên chuyến tàu Superdong VII di chuyển từ TP Rạch Giá ra TP Phú Quốc, một người đàn ông trên tàu bất ngờ nhảy xuống biển để tự tử khiến hành khách trên tàu vô cùng hoang mang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khách chạy đôn chạy đáo để săn được vé tàu đi Phú Quốc dịp lễ 30.4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù số lượng tàu hoạt động tăng 25% so với ngày bình thường nhưng vì tình hình du khách đến TP Phú Quốc tăng mạnh vào dịp lễ 30.4 nên nhiều người phải “canh me, săn đón” mới có được vé tàu.

Công bố điều chỉnh đồ án Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lý do điều chỉnh là do cập nhật lại ranh giới dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ trên phần diện tích đất sạch khoảng 7,45 ha thuộc đất sân bay Phú Quốc cũ.

Người đàn ông nhảy từ tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc xuống biển

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng nay 26.4, trên chuyến tàu Superdong VII di chuyển từ TP Rạch Giá ra TP Phú Quốc, một người đàn ông trên tàu bất ngờ nhảy xuống biển để tự tử khiến hành khách trên tàu vô cùng hoang mang.