Chỉ số tia UV mức rất cao, người dân Thủ đô mặc kín mít ra đường

Minh Thành |

Để chống chọi lại cái nắng nóng gay gắt trong những ngày này, mỗi khi ra đường người dân nên trang bị cho mình đa dạng những loại trang phục chống nắng, chống tia UV.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bắt đầu từ ngày 1.6.2020, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Thủ đô Hà Nội có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.
 
Kèm theo nắng nóng gay gắt là chỉ số tia UV từ mức 7-9 tức là từ cao đến rất cao. Nguy cơ gây hại cho cơ thể khi tiếp xúc lâu với ánh mặt trời.
 
Khi ra đường người dân trang bị cho mình nhiều kiểu trang phục khác nhau để chống nắng.
 
 
Nhiều học sinh lấy áo đồng phục để che nắng.
 
Mỗi khi trời nắng nóng, người dân lại quen thuộc với hình ảnh ai nấy cũng quần áo chống nắng kín mít.
 
Trang bị những chiếc kính râm để tránh tia UV và đỡ bị chói là giải pháp mà nhiều người sử dụng khi ra đường.
 
"Thời tiết này khiến những người buôn bán ngoài đường như chúng tôi vô cùng vất vả, bị ốm thì hết nguồn thu nhập", bà Nguyễn Thị Thu - người bán trái cây dạo chia sẻ.
 
Một vụ va chạm nhỏ xảy ra trên đường Nguyễn Trãi khi người điều khiển xe bị say nắng.
 
“Thời tiết này ốm hết thôi, tôi bán nước vỉa hè, ngồi thôi cũng mệt”, Chị Lệ - bán quán nước cho hay.
 
 
Đợt nắng nóng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới, người dân khi ra đường cần trang bị đầy đủ quần áo, mũ, kính... để cơ thể tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 2.6: Miền Bắc lại nắng cháy, Hà Nội tối có dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trải nghiệm nắng nóng cháy da chạm ngưỡng 55 độ C ngoài trời Hà Nội

Thảo Anh - Phương Anh - Thanh Chân |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ quan trắc. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc thực nghiệm nhiệt độ ngoài trời lúc 14h chiều 1.6.

Sắp xuất hiện 6 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam tháng 6 này

Thảo Anh |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, sẽ có 6 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 6 năm nay.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự báo thời tiết 2.6: Miền Bắc lại nắng cháy, Hà Nội tối có dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trải nghiệm nắng nóng cháy da chạm ngưỡng 55 độ C ngoài trời Hà Nội

Thảo Anh - Phương Anh - Thanh Chân |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ quan trắc. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc thực nghiệm nhiệt độ ngoài trời lúc 14h chiều 1.6.

Sắp xuất hiện 6 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam tháng 6 này

Thảo Anh |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, sẽ có 6 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 6 năm nay.