Chỉ số ô nhiễm cao nhất thế giới, Hà Nội lại chìm trong màn sương bụi

Danh Nhân - Minh Thành |

Ngày 28.7, nhiều nơi ở Hà Nội xuất hiện hiện tượng "sương mù" dày đặc. Được biết chỉ số ô nhiễm tại Hà Nội rơi vào mức chỉ số ô nhiễm cao nhất thế giới vượt xa thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) và Santiago (Chi-lê)…

 
Theo website cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP.Hà Nội, nhiều điểm đo cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội lên mức tím (mức rất xấu - rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người) và mức đỏ (mức xấu - có hại cho tất cả mọi người).
 
Cụ thể,  theo ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí Airvisual, lúc 7h45 sáng 28.7, Airvisual xếp Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI 173, xếp sau Hà Nội là thành phố Santiago của Chi-lê với chỉ số AQI 159.
 
Ghi nhận của phóng viên báo Lao động, vào lúc 9h sáng, lớp bụi mịn xuất hiện dày đặc trên các con phố, nóc các tòa nhà cao tầng khiến người dân tưởng đó là sương mù.
 
Bụi mịn dày đặc bao phủ mặt Hồ Tây.
 
Tại các con đường lớn tại Hà Nội như Nguyễn Văn Huyên, Kim Mã, Võ Chí Công…
 
Nhiều người dân chủ quan khi ra đường không đeo khẩu trang, trong khi mức độ ô nhiễm hôm nay được cảnh báo có hại cho sức khỏe.
 
Tại trung tâm thành phố, nhiều tòa nhà cao tầng chìm trong màn sương bụi mờ ảo.
 
Bụi mịn dày đặc bao phủ mặt Hồ Tây. Theo một số chuyên gia, ô nhiễm không khí ở Hà Nội được nhận định do nhiều nguyên nhân cộng hưởng như từ hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất, các hoạt động dân sinh như đốt than tổ ong, đốt rác…
 
Bộ Y tế khuyến cáo, trong những ngày chỉ số ô nhiễm từ mức đỏ trở đi, người dân nên hạn chế ra đường, thường xuyên đeo khẩu trang và vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý.
 
Ngay ở những điểm cách xa trung tâm thành phố như cầu Nhật Tân cũng bị phủ một lớp sương bụi mờ, tầm nhìn giảm đối với các phương tiện giao thông. Đến 12 giờ trưa, chỉ số ô nhiễm tại Hà Nội đạt đỉnh mới lên tới 179 và có thể sẽ còn tăng cao hơn vào buổi chiều khi mọi người ra đường nhiều hơn.

Danh Nhân - Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Nguyễn Hà |

Sáng nay (28.7), nhiều điểm đo cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội lên mức tím (mức rất xấu - rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người) và mức đỏ (mức xấu - có hại cho tất cả mọi người).

Hà Nội vẫn loay hoay tìm giải pháp chống ô nhiễm

Phạm Đông - Tùng Giang |

Sau nhiều sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây, Hà Nội đã có những chỉ đạo sát sao đến từng đơn vị trong việc cải thiện chỉ số chất lượng không khí. Còn theo các chuyên gia về môi trường, việc kiểm soát chất lượng không khí đòi hỏi một chiến lược tổng thể, thực hiện trong nhiều năm với những nhóm giải pháp khác nhau.

Xuất hiện "sương mù" dày, không khí TPHCM ô nhiễm đứng top 2 thế giới

NGUYỄN HỮU HUY |

Sáng nay 9.7, tại nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện hiện tượng ‘sương mù’ dày đặc. Trong khi đó, Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới AirVisual cũng cảnh báo mức độ nồng độ bụi lẩn trong không khí ở TPHCM đạt mức cao.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Nguyễn Hà |

Sáng nay (28.7), nhiều điểm đo cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội lên mức tím (mức rất xấu - rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người) và mức đỏ (mức xấu - có hại cho tất cả mọi người).

Hà Nội vẫn loay hoay tìm giải pháp chống ô nhiễm

Phạm Đông - Tùng Giang |

Sau nhiều sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây, Hà Nội đã có những chỉ đạo sát sao đến từng đơn vị trong việc cải thiện chỉ số chất lượng không khí. Còn theo các chuyên gia về môi trường, việc kiểm soát chất lượng không khí đòi hỏi một chiến lược tổng thể, thực hiện trong nhiều năm với những nhóm giải pháp khác nhau.

Xuất hiện "sương mù" dày, không khí TPHCM ô nhiễm đứng top 2 thế giới

NGUYỄN HỮU HUY |

Sáng nay 9.7, tại nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện hiện tượng ‘sương mù’ dày đặc. Trong khi đó, Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới AirVisual cũng cảnh báo mức độ nồng độ bụi lẩn trong không khí ở TPHCM đạt mức cao.