Chen lấn, xô đẩy "giảm nhiệt" trong ngày thứ 3 lễ hội Đền Hùng

Tô Thế |

Trong ngày thứ 3 sau lễ khai mạc, lượng người đổ về hành hương vẫn nhiều, nhưng tình trạng chen lấy, xô đẩy, mất trật tự đã không còn. Lực lượng an ninh đã được tăng cường để đảm bảo an toàn cho du khách thập phương về lễ đền.

Ngày 23/4/2018 ( tức ngày 8 tháng 3 năm Mậu Tuất). Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng được diễn ra, nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội đền Hùng.
Ngày 23.4.2018 ( tức ngày 8 tháng 3 năm Mậu Tuất). Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng được diễn ra, nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội đền Hùng.
Dù không phải là ngày nghỉ nhưng lượng du khách hành hương đến lễ hội vẫn rất đông.
Dù không phải là ngày nghỉ nhưng lượng du khách hành hương đến lễ hội vẫn rất đông.
Lực lượng an ninh được tăng cường nên đã không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy như 2 ngày trước đó.
Lực lượng an ninh được tăng cường nên đã không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy như 2 ngày trước đó.
Mặc dù trời nắng nóng, đường từ chân núi lên đến các đền khá xa. Nhưng vẫn có rất nhiều người lớn tuổi quyết định leo lên đến nơi.
Mặc dù trời nắng nóng, đường từ chân núi lên đến các đền khá xa. Nhưng vẫn có rất nhiều người lớn tuổi quyết định leo lên đến nơi.
 Nhiều du khách phải ngồi nghỉ trên các hàng ghế đá được bố trí 2 bên đường lên đền do mệt.
Nhiều du khách lớn tuổi phải ngồi nghỉ trên các hàng ghế đá được bố trí 2 bên đường lên Đền 
”So với các năm trước thì năm nay lượng người về lễ vào ngày 8/3 âm lịch khá đông. Tuy nhiên, do đường lên đền được đầu tư đẹp hơn, thuận lợi cho mọi người hành hương nên mình vẫn cảm thấy thoải mái dù di chuyển hơi khó khăn. Lực lượng an ninh cũng thắt chặt nên mọi người cũng yên tâm hơn khi đến lễ đền, chùa” chia sẻ của anh Nguyễn Văn Đoan (Chương Mỹ, Hà Nội).
”So với các năm trước thì năm nay lượng người về lễ vào ngày 8.3 âm lịch khá đông. Tuy nhiên, do đường lên Đền được đầu tư đẹp hơn, thuận lợi cho mọi người hành hương nên mình vẫn cảm thấy thoải mái dù di chuyển hơi khó khăn. Lực lượng an ninh cũng thắt chặt nên mọi người cũng yên tâm hơn khi đến lễ đền, chùa” chia sẻ của anh Nguyễn Văn Đoan (Chương Mỹ, Hà Nội).
Các gia đình nên cân nhắc khi dẫn trẻ em theo, đặc biệt vào các ngày lễ chính. Do lượng người rất đông nên dễ xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Các gia đình nên cân nhắc khi dẫn trẻ em theo, đặc biệt vào các ngày lễ chính. Do lượng người rất đông nên dễ xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Trên khu vực đền, lượng người tập trung đông nên khá hỗn loạn.
Trên khu vực đền, lượng người tập trung đông nên vẫn còn khá hỗn loạn.
 
Dù lên đến nơi khá mệt, nhưng
Dù lên đến nơi khá mệt, nhưng được thắp nén hương tưởng nhớ các vua Hùng là niềm hạnh phúc của mọi người dân
Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc để hướng dẫn và nhắc nhở người dân khi vào lễ.
Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc để hướng dẫn và nhắc nhở người dân khi vào lễ.
Quang cảnh thoáng đãng hoàn toàn trái ngược với 2 ngày trước. Dự kiến trong 2 ngày tới, lượng người hành hương sẽ còn tăng nhanh.
Dự kiến trong 2 ngày tới, lượng người hành hương về Đền Hùng sẽ còn tăng nhanh.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.