Chen chân tại ngôi chùa cổ ở TPHCM ngày vía Ngọc Hoàng

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 9.2 (ngày lễ vía Ngọc Hoàng), tại chùa Ngọc Hoàng hay còn gọi chùa Phước Hải (Quận 1), hàng ngàn khách thập phương đến dâng hương, cầu an.

 
Mùng 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm là ngày lễ vía Ngọc Hoàng nên ngay đêm mùng 8 các vị hòa thượng trụ trì chùa Ngọc Hoàng (Quận 1) tổ chức tụng kinh cầu an. Ngôi chùa được biết đến là chùa một trong những ngôi chùa cổ linh thiêng tại TPHCM.
 
Ngày mùng 9, người dân từ khắp nơi đến chùa để thắp hương, cầu an cho gia đình và bản thân trong năm mới.
 
Ghi nhận của Lao Động, ngày 9.2 tại chùa Phước Hải rất đông người dân tới đây. Nhiều khu vực tại chùa người dân phải chen lấn để dâng hương.
 
Ông Cao Ngọc Quý (sống tại quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Hôm nay gia đình tôi đến chùa để cầu bình an, công việc được hanh thông. Chùa Ngọc Hoàng vào dịp đầu năm thường rất đông, đặc biệt vào ngày vía Ngọc Hoàng nên chúng tôi cũng tranh thủ đi dâng hương nhanh".
 
Khách thập phương liên tục đổ về chùa.
 
Hàng trăm người dân chen chân tại khu vực chánh điện.
 
Người dân có thể ghi lại danh sách cầu an, những lời chúc, tâm nguyện của mình lên giấy để dâng lên.
 
 
Càng về trưa, lượng người đến chùa càng đông.
 
"Đã nhiều năm nay, năm nào tôi cũng ghé chùa vào ngày mùng 9 Tết để cầu cho năm nay cả gia đình mạnh khỏe, kinh tế cũng khá hơn" - chị Bùi Thanh Xuân (sống tại TP.Thủ Đức) cho hay.
 
Dòng người nối nhau vào chùa thắp hương.
 
Để tránh tình trạng ùn tắc như mọi năm, năm nay phía đầu đường Mai Thị Lựu giao Nguyễn Văn Giai (Quận 1) lối vào chùa Ngọc Hoàng cũng được rào chắn chỉ cho xe máy lưu thông. Lực lượng chức năng cũng có mặt để điều phối.
NGỌC LÊ - THANH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Người dân nhộn nhịp cầu an tại ngôi chùa cổ hơn 250 tuổi ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCMChùa Bà Thiên Hậu được xây dựng năm 1760, là một trong những ngôi chùa cổ nhất, lớn nhất và đẹp nhất. Vào những ngày đầu năm mới, ngôi chùa này lại thu hút đông đảo khách từ các nơi đến tham quan, cầu an cho gia đình.

Mùng 4 Tết, Vũng Tàu vẫn đông du khách hành hương, viếng chùa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), rất đông du khách đã đến TP. Vũng Tàu vui chơi, nghỉ dưỡng, du xuân. Trong đó, một bộ phận không nhỏ du khách chọn hành hương, đến các điểm tâm linh để cầu bình an, sức khỏe trong năm mới.

Về Sóc Trăng ghé thăm ngôi chùa có tượng Phật nằm khổng lồ dịp Tết

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của bà con đồng bào Khmer, những ngôi chùa còn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách gần xa. Về Sóc Trăng, ghé thăm ngôi chùa có tượng Phật nằm khổng lồ (Bôtum Vong Sa Som Rong) du khách không chỉ choáng ngợp trước công trình đồ sộ, uy nghiêm, mà nơi đây còn là điểm du xuân lý tưởng trong những ngày Tết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người dân nhộn nhịp cầu an tại ngôi chùa cổ hơn 250 tuổi ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCMChùa Bà Thiên Hậu được xây dựng năm 1760, là một trong những ngôi chùa cổ nhất, lớn nhất và đẹp nhất. Vào những ngày đầu năm mới, ngôi chùa này lại thu hút đông đảo khách từ các nơi đến tham quan, cầu an cho gia đình.

Mùng 4 Tết, Vũng Tàu vẫn đông du khách hành hương, viếng chùa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), rất đông du khách đã đến TP. Vũng Tàu vui chơi, nghỉ dưỡng, du xuân. Trong đó, một bộ phận không nhỏ du khách chọn hành hương, đến các điểm tâm linh để cầu bình an, sức khỏe trong năm mới.

Về Sóc Trăng ghé thăm ngôi chùa có tượng Phật nằm khổng lồ dịp Tết

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của bà con đồng bào Khmer, những ngôi chùa còn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách gần xa. Về Sóc Trăng, ghé thăm ngôi chùa có tượng Phật nằm khổng lồ (Bôtum Vong Sa Som Rong) du khách không chỉ choáng ngợp trước công trình đồ sộ, uy nghiêm, mà nơi đây còn là điểm du xuân lý tưởng trong những ngày Tết.