Châu Âu oằn mình chống chọi với tuyết rơi dày kỷ lục

Văn Thắng |

Tuyết rơi dày trong mấy ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nước Châu Âu, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng ở Đức, Áo và Na Uy.

 
Châu Âu đang trải qua những ngày mùa đông khắc nghiệt, khiến hàng trăm người sống ở khu vực núi Alps bị mắc kẹt. Gió mạnh và tuyết rơi dày khiến nhiều chuyến bay bị hoãn và hủy. Ít nhất 14 người thiệt mạng do giá lạnh và dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi dày trong nhiều ngày tới.
 
Áo đã ban bố mức cảnh báo tuyết lở cao nhất. Ở khu vực làng Alpine ở bang Bavaria, xe chở lương thực không thể tới được người dân bị cô lập do tuyết rơi dày. Nhiều trường học ở khu vực núi biên giới giữa Áo và Đức phải đóng cửa. Tình trạng mất điện xảy ra do tuyết rơi dày gây đổ cây làm đứt đường dây điện.
 
Các tài xế xe tải đang hỗ trợ nhau khi một chiếc xe bị mắc kẹt do tuyết rơi dày ở khu vực Holzkirchen, miền nam nước Đức. Tại xa lộ A8 ở đông nam Đức, các tài xế phải ngủ qua đêm trong tình trạng tắc nghẽn gần Rosenheim. Tắc nghẽn khiến Hội Chữ thập đỏ Bavaria và cơ quan của chính phủ đã đến để hỗ trợ. Các con đường ở Berchtesgaden, gần biên giới Áo bị chặn lại, quân đội huy động 200 lính để giúp hàng trăm người bị kẹt trong tuyết.
 
Nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích sau trận lở tuyết tại khu nghỉ mát trên núi Santis-Schwaegalp, Thụy Sỹ.
 
Các báo cáo cho biết tuyết đã vùi lấp một khu vực rộng 300m, rơi từ núi Schwägalp xuống. Những người cứu hộ vẫn tìm kiếm xem có ai ở gần bị vùi trong tuyết hay không. Nhiều xe hơi bị vùi trong tuyết, thậm chí xe buýt cũng bị ngập một phần.
 
Nhân viên cứu hộ cào tuyết ở khu vực sảnh của nhà hàng Säntis.
 
Nhiều xe hơi bị vùi trong tuyết.
 
Lượng tuyết rơi dày phủ kín các ngôi nhà ở Đức. Người dân phải nhanh chóng gạt lớp tuyết dày trước khi sức nặng của tuyết có thể làm sập nhà cửa.
 
Tuyết phủ trắng một con đường ở Áo
 
Tình trạng lở tuyết ở Thụy Sĩ, Áo, và Đức đã khiến nhiều người thiệt mạng. Nhà chức trách ở những nước này đã phải nâng cảnh báo tuyết lở lên mức cao nhất.
 
Khu vực trung Scandinavia cũng hứng chịu tuyết rơi dày và gió mạnh làm cản trở các nỗ lực khôi phục đường điện sau khi bị một cơn bão làm hư hỏng hôm 2.1.
 
Tại Hy Lạp, các trường học ở Athens và nhiều khu vực xung quanh tiếp tục đóng cửa trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng.
 
Giao thông bị tê liệt vì tuyết rơi dày.
 
Những chiếc xe bị tuyết phủ trắng xóa ở một bãi đậu xe của Bratislava, Slovakia.
Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu chìm trong giá rét, tuyết rơi dày, nhiều người chết

Hải Anh |

Ít nhất 11 người chết vì thời tiết giá rét khắp Châu Âu trong tuần qua, toàn bộ các thị trấn ở khu vực quanh Alpes phải sơ tán trong bối cảnh lo ngại một đợt tuyết rơi mới dự kiến cao tới hàng mét gây ảnh hưởng trong ngày 10.1.

1 người chết, 2 người mất tích sau trận bão tuyết tấn công Hy Lạp

Nguyễn Hà |

1 người phụ nữ 66 tuổi được tìm thấy đã chết và hai người đàn ông đã mất tích sau khi trận bão tuyết tấn công Hy Lạp.

Ngỡ ngàng ngắm "tuyết rơi" giữa Hà Nội đêm Noel như trời Tây

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Tuyết bất ngờ rơi khiến nhiều trẻ nhỏ và người lớn ngỡ ngàng. Nhiều người đã dừng chân lại trên đường Ngô Quyền (Hà Nội) để lưu giữ lại những bức ảnh ấn tượng cùng ông già Noel. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Châu Âu chìm trong giá rét, tuyết rơi dày, nhiều người chết

Hải Anh |

Ít nhất 11 người chết vì thời tiết giá rét khắp Châu Âu trong tuần qua, toàn bộ các thị trấn ở khu vực quanh Alpes phải sơ tán trong bối cảnh lo ngại một đợt tuyết rơi mới dự kiến cao tới hàng mét gây ảnh hưởng trong ngày 10.1.

1 người chết, 2 người mất tích sau trận bão tuyết tấn công Hy Lạp

Nguyễn Hà |

1 người phụ nữ 66 tuổi được tìm thấy đã chết và hai người đàn ông đã mất tích sau khi trận bão tuyết tấn công Hy Lạp.

Ngỡ ngàng ngắm "tuyết rơi" giữa Hà Nội đêm Noel như trời Tây

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Tuyết bất ngờ rơi khiến nhiều trẻ nhỏ và người lớn ngỡ ngàng. Nhiều người đã dừng chân lại trên đường Ngô Quyền (Hà Nội) để lưu giữ lại những bức ảnh ấn tượng cùng ông già Noel.